Giám đốc NH Cải lương Hà Nội gặp “nghi án”chưa tốt nghiệp cấp 3

25/10/2012 06:34 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - NSƯT Trần Quang Hùng, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, đang chịu rắc rối từ đơn tố cáo về chuyện gian lận bằng cấp.

NSƯT Trần Quang Hùng, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội

Lá đơn được một diễn viên cũ của đơn vị sân khấu này gửi tới các cơ quan chức năng. Theo đó, năm 1974, ông Hùng theo học bộ môn cải lương trường Trung cấp Nghệ thuật Hà Nội (nay là Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) khi mới học hết lớp 6. Tuy nhiên, tới thời điểm tốt nghiệp (1978), ông Hùng vẫn chưa hoàn thành chương trình bổ túc văn hóa cấp 3, nên không đủ điều kiện để có bằng trung cấp tại cơ sở đào tạo này.

Cần nói thêm, theo Luật giáo dục, ngoài kiến thức chuyên môn, các học sinh thuộc hệ trung học chuyên nghiệp vẫn phải hoàn thành chương trình văn hóa phổ thông để có thể nhận được bằng trung cấp. Tuy nhiên, các tư liệu được cung cấp cho thấy học bạ của ông Hùng hoàn toàn bỏ trống phần lớp 10 (năm cuối cùng của hệ giáo dục 10 năm trong giai đoạn đó).

Theo đơn tố cáo, nếu chưa tốt nghiệp cấp 3, việc để ông theo học chương trình đại học của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh VN vào thời điểm... 25 năm sau là hoàn toàn sai luật (ông Hùng học khoa đạo diễn tại đây từ năm 2004  - 2008 và tốt nghiệp loại giỏi).

Trao đổi với TT&VH, NSƯT Trần Quang Hùng cho rằng những cáo buộc trên là chưa chính xác. Theo lời ông, song song với những kiến thức về nghệ thuật diễn xuất, trường Trung cấp Nghệ thuật Hà Nội khi đó cũng bố trí cho các học viên hoàn thành chương trình bổ túc văn hóa. Tới cuối khóa học, các diễn viên lớp cải lương nhận quyết định của UBND TP Hà Nội điều chuyển về công tác tại Đoàn Cải lương Minh Phụng (tiền thân của Nhà hát Cải lương Hà Nội bây giờ). Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng có quyết định đề nghị Sở Văn hóa Hà Nội trao bằng trung cấp cho 15 diễn viên cải lương, trong đó có ông.

“Quyết định của UBND TP Hà Nội tôi vẫn giữ. Tuy nhiên, sau đó không thấy Sở Văn hóa Hà Nội cấp bằng. Chuyện là như vậy, sau này tôi đã có giải trình đủ với Sở VH,TT&DL Hà Nội cùng trường ĐH Sân khấu Điện ảnh”, ông Hùng nói.

Đang đi công tác, ông Hùng hẹn khi trở về Hà Nội vào cuối tháng 10 sẽ tiếp tục làm rõ câu chuyện, bởi: “Lá đơn này xuất phát từ những mâu thuẫn nội bộ trong Nhà hát”.

Theo quy định của Bộ VH, TT&DL, tất cả lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật bắt buộc phải tốt nghiệp đại học. Năm 2009, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Nhà hát Kịch VN, cũng không thể đảm nhiệm tiếp chức vụ vì chưa có bằng này.

Chiêu Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm