Bảo tàng Hà Lan "giải trình" việc mất trộm tranh

24/10/2012 06:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bảo tàng nghệ thuật Kunsthal, nơi xảy ra vụ trộm tranh táo bạo hồi tuần trước cho biết, những chiếc khóa điện nằm ở cửa bảo tàng đã bị phá trước khi bọn trộm tẩu thoát cùng số họa phẩm của Picasso, Monet, Gauguin, Lucian Freud và Meyer de Haan trị giá hàng chục triệu USD.

7 bức tranh bị đánh cắp do một nhà sưu tầm tư nhân cho bảo tàng mượn trong khuôn khổ cuộc triển lãm về các tác phẩm thuộc trường phái ấn tượng, biểu hiện và các phong trào nghệ thuật hiện đại khác. Đây là một trong những vụ trộm tranh lớn nhất trong vài năm trở lại đây và cũng nằm trong nhóm lớn nhất ở Hà Lan.

Việc bọn trộm vào Bảo tàng Kunsthal quá dễ đã khiến người ta chất vấn về công tác an ninh ở đây. Tuy nhiên, Kunsthal cho biết hôm 22/10 rằng các khóa điện trên cửa của bảo tàng vẫn bình thường vào thời điểm vụ trộm xảy ra. Tuy nhiên, những chiếc khóa này đã được thiết kế để tự động mở chốt khi chuông báo trộm vang lên. Sau đó, chỉ còn các khóa cơ học là cánh cửa duy nhất ngăn những tên trộm với kho báu ở bên trong Kunsthal. Bảo tàng tin rằng lũ trộm đã phá khóa với tốc độ nhanh kỷ lục, khiến cả họ lẫn cảnh sát đã không thể đối phó.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm