Lập “đường dây nóng” chấn chỉnh biểu diễn nghệ thuật

20/10/2012 06:01 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ Anh Tuấn trong hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL của Bộ trưởng về chấn chính hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang với 3 điểm cầu là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM diễn ra sáng qua (19/10).

Cụ thể, chưa thiết lập được “đường dây nóng” để tiếp nhận thông tin vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật đang bị xem là tồn tại trong triển khai Chỉ thị 65. Vì thế, Bộ VH,TT&DL đặt mục tiêu trong tháng 11/2012 phải lập được đường dây nóng này. Những việc cần làm ngay theo kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn còn là: hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định về Nghệ thuật Biểu diễn vừa được Chính phủ ban hành; hoàn thiện đề án Cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu…

Thực tế, trong 6 tháng thực hiện Chỉ thị 65, các đơn vị quản lý văn hóa tỏ ra mạnh tay hơn trong xử phạt. Sở VH,TT&DL TP.HCM phạt hành vi hát nhép của ca sĩ Cao Thái Sơn; Công ty Minh Hùng, Công ty Hoàn Vũ, Công ty Đông Đô Hải Dương... cũng nằm trong danh sách nộp phạt vì vi phạm. Sở VH,TT&DL Hải Phòng xử phạt chương trình "Vũ điệu đường cong". Còn Sở VH,TT&DL Hà Nội xử phạt Công ty Hiệp hội ca sĩ Việt Nam.... Tuy nhiên, số tiền phạt 400 triệu/6 tháng vẫn bị các cơ quan quản lý cho là… thấp, chưa hiệu quả.

Ông Võ Trọng Nam – Phó GĐ Sở VH,TT&DL TP. HCM - cho rằng, một trong những hành vi khó xử lý nhất đó là vấn nạn hát nhép bởi tính chất tinh vi hát thật, giả lẫn lộn, cộng thêm sự hỗ trợ của công nghệ nên việc phát hiện "hát nhép" không hề dễ.

Trong khi đó, một số đại biểu tham dự hội nghị này cũng khá gay gắt với những tồn tại từ chính các cơ quan quản lý. Đặc biệt là NSND Lê Ngọc Cường, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nhấn mạnh, phải công khai ca khúc trước năm 1975 được phép phổ biến - điều mà báo chí đã nói nhiều.

Anh Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm