“Nghệ thuật dưới mái nhà sàn”: Vẽ xong triển lãm ngay

18/10/2012 07:14 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Trại sáng tác quốc tế về nghệ thuật đương đại mang tên "Nghệ thuật dưới mái nhà sàn" sẽ khai mạc vào sáng 18/10 ở Hòa Bình, một tỉnh miền núi Tây Bắc. Chương trình quy tụ 25 nghệ sĩ VN và 42 nghệ sĩ nước ngoài.

“Nghệ thuật dưới mái nhà sàn” - một chương trình hợp tác giữa hai tổ chức Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường và nhóm nghệ sĩ quốc tế Asia Art Link. 9h sáng 18/10, chương trình khai mạc ở Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, thành phố Hòa Bình. Hoạt động diễn ra trong 8 ngày, từ 17 đến 25/10, tại studio trong khuôn viên bảo tàng.

1. Sự kiện nghệ thuật quốc tế tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường vào tháng 10 năm nay chính là một nỗ lực để thúc đẩy đời sống nghệ thuật tại một địa phương nhỏ (tỉnh Hòa Bình) và các vùng lân cận.

Lần này đến Hòa Bình, những người tổ chức không chỉ muốn tìm một không gian sáng tác cho nghệ sĩ, mà còn muốn đưa tên tuổi và các đặc trưng của địa phương này lên bản đồ nghệ thuật trong nước và quốc tế. Năm nay không phải là lần đầu tiên có trại sáng tác ở đây. Năm 2011, trại sáng tác có tên "Đất Mường 1" đã được tổ chức, quy tụ 30 nghệ sĩ. Năm nay, con số đó tăng lên gấp đôi.

Những tác phẩm tại trại sáng tác tại Bảo tàng Văn hóa Mường ở Hòa Bình năm 2011. Ảnh: AAL.

Trong 25 nghệ sĩ VN tham gia trại lần này có 17 người từ Hà Nội và TP.HCM, còn lại thuộc các địa phương như Hải Phòng, Huế, Vĩnh Phúc, "chủ nhà" Hòa Bình, Đà Nẵng.

Còn lại là các nghệ sĩ nước ngoài: Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Mỹ, Pháp, Bulgaria, Bỉ, Italia, Tây Ban Nha, Nga, Australia, Romania, Mongolia.

Hoạt động sáng tác trong trại gồm có hội họa, đồ họa, điêu khắc và sắp đặt ngoài trời dựa trên những vật liệu tự nhiên như đá, gỗ, tre, đất…, tùy thuộc ý tưởng sáng tạo của nghệ sĩ.

Asia Art Link, nhóm nghệ sĩ phối hợp với Bảo tàng Mường tổ chức chương trình lần này là một nhóm hoạt động phi thương mại do hai họa sĩ Trịnh Tuân (Việt Nam) và Ng Bee (Malaysia) khởi xướng.

2. Ngay sau khi bế mạc trại sáng tác vào ngày 25/10, các tác phẩm thu hoạch từ đợt này sẽ được mang về Hà Nội và triển lãm tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội từ ngày 26/10. Cũng là một sự khích lệ cho các nghệ sĩ dự trại sáng tác khi tác phẩm vừa "ra lò" đã được sớm đến với người trong giới và công chúng.

Triển lãm xong, tác phẩm sẽ được lưu giữ lâu dài tại Bảo tàng Mường ở Hòa Bình.

Việc một trường đại học không nằm trong khối mỹ thuật như Đại học Văn hóa tham gia tổ chức trại sáng tác lần này cũng là một điều độc đáo. Đặc biệt là khi các tác phẩm nghệ thuật sẽ được trưng bày trong không gian sư phạm thể hiện sự cởi mở trong tiếp nhận nghệ thuật đương đại của nhà trường. Đây là chủ trương lâu dài của Đại học Văn hóa, trường sẽ đứng ra bảo trợ cho một số chương trình nghệ thuật tương tự trong những năm tiếp theo.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm