Hồ sơ quần thể danh thắng Tràng An được đánh giá cao

11/09/2012 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm qua (10/9), ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An - cho biết, hồ sơ này được xây dựng theo 3 tiêu chí.

Trong đó, tiêu chí 5 được chọn làm cơ sở để lý giải, minh chứng cho tính nổi bật toàn cầu, cho truyền thống cư trú của cộng đồng người cổ vùng núi đá vôi ven biển. Tiêu chí 7, 8 khẳng định sự đan xen giữa cảnh quan thuộc nhiều đặc điểm, địa mạo của tự nhiên tạo nên danh thắng độc đáo, đa dạng sinh học, di chỉ khảo cổ. Hồ sơ được Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đánh giá cao về tính khoa học.



Quần thể danh thắng Tràng An trở thành địa điểm thu hút khách du lịch

Hiện hồ sơ đề cử quần thể danh thắng Tràng An là di sản thế giới đang hoàn thiện dự thảo bằng tiếng Việt để dịch sang tiếng Anh, sau đó tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia quốc tế trước khi trình lên Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 9/2012 này.

Còn vào tối nay (11/9), tại tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 40 năm công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa thiên nhiên thế giới và Lễ đón nhận danh hiệu di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư và Quần thể danh thắng Tràng An. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp lúc 20h trên kênh VTV2.

H.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm