Giao lưu văn hoa Hội An – Nhật Bản lần thứ 10: Samurai múa kiếm bên chùa Cầu

26/08/2012 09:17 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Từ 24/8 đến ngày 26/8 Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ 10 diễn ra tại Thành phố Hội An. Năm nay, điểm thu hút sự chú ý của sự kiện thể hiện chủ yếu trên 3 hoạt động: trình diễn kiếm đạo Nhật Bản, đêm khai mạc lễ hội với màn trình diễn trống Osuwa Daiko và tour du lịch “Dấu xưa Nhật Bản”.

Tối khai mạc, 24/8 đường phố Hội An chật kín hàng trăm đoàn du khách. Chùa Cầu là điểm trình diễn kiếm đạo Nhật Bản. Chỉ với 9 Samurai của đoàn kiếm Kima nhưng thực sự đã hâm nóng không gian bên Chùa Cầu với những tuyệt chiêu kiếm pháp.


Màn trình diễn kiếm Nhật thu hút đông đảo khán giả

Bên cạnh đó, không gian văn hóa đậm chất sử thi Nhật Bản đã được 5 nghệ sĩ của đoàn trống Osuwa Daiko mang đến khán giả qua những âm điệu lúc dồn dập, khi nhẹ nhàng cùng với dàn nhạc cụ đồ sộ: 5 loại trống khác nhau và 18 loại nhạc cụ gõ kết hợp. Đêm khai mạc còn có nhiều tiết mục như: hòa tấu bài Trống cơm của Đoàn trống Nhật Bản và Hội An, múa “Ebisu” của đoàn thiếu thi Nhật Bản, múa truyền thống Nhật Bản, múa Hội An 4 mùa… Nhân lễ hội giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ X, tour chuyên đề “Dấu xưa Nhật Bản” được Trung Tâm Văn hóa- Thể thao Hội An chính thức khai trương với các điểm thăm quan: đình Cẩm Phô, cầu Nhật Bản, Bảo tàng gốm sứ mậu dịch, Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa Hội,…

Bên cạnh các hoạt động trên, sự kiện năm nay còn nhiều hoạt động phong phú, độc đáo như: Thi sáng tác và trưng bày thi pháp thơ Haiku, trình diễn nghề ẩm thực Nhật Bản và Quảng Nam, Chụp ảnh lưu niệm với áo Yukata, giao lưu nghệ thuật đường phố Hội An- Nhật Bản,…

Hồng Thúy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm