Cần thành lập Hiệp hội phổ biến - phát hành phim

26/07/2012 07:08 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - 12 năm kể từ khi Chính phủ cho phép các chủ rạp chiếu đủ tiêu chuẩn được quyền nhập phim, thị trường phổ biến - phát hành phim trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khán giả VN được ưu ái tới mức có thể xem phim cùng thời điểm khởi chiếu tại Mỹ… Tuy nhiên, trong một cuộc chiến “không cân sức”, điện ảnh Việt ngày… càng lép vế…

Hôm qua (25/7) tại Hà Nội diễn ra hội nghị Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động phát hành - phổ biến phim do Cục Điện ảnh (Bộ VH,TT&DL) tổ chức.

Long Ruồi - một “hiện tượng” của phòng vé năm 2011

Ông Phạm Văn Họa - TGĐ Công ty Cổ phần Fafilm VN - cho biết, trang điện tử Variety (Mỹ) dẫn lời ông Brian Hall (TGĐ Megastar) tiết lộ doanh số bán vé tại các đô thị VN năm 2011 ước đạt 721 tỷ đồng, tương đương 35 triệu USD, trong đó 75% doanh thu từ phim Mỹ…

Ông Nguyễn Văn Tuấn - TGĐ Công ty Cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn cũng khẳng định, phim ngoại áp đảo với tỷ lệ 7/1 và vẫn là nguồn thu chính cho các chủ rạp. Nguồn phim nước ngoài hiện nay hầu như chỉ thuộc về 1-2 công ty nên họ tự cho mình quyền xếp lịch, ấn định mức thu tối thiểu trên mỗi khán giả…

Giải pháp được không ít nhà phát hành đưa ra là phải thành lập cho được một Hiệp hội phổ biến - phát hành phim. Bởi theo ông Phạm Văn Họa thì đến những ngành nhựa, thủy sản… còn có hiệp hội mà phát hành phim lại không có.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, khi ra đời, hiệp hội này sẽ điều phối lịch chiếu phim, can thiệp hoặc thương lượng những bất đồng trong khâu phổ biến - phát hành phim; đồng thời đề xuất với các cơ quan chức năng khi cần tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, góp tiếng nói vào việc nâng tỷ lệ phim Việt so với phim ngoại lên 30% như chiến lược của ngành điện ảnh (tỷ lệ này hiện tại là 16%).

Ông Tuấn phân tích, so với khoảng gần 20 triệu khán giả ở các thành phố lớn, gần 80% số dân còn lại đang khá thiệt thòi vì không có cơ hội được thưởng thức những bộ phim “bom tấn”.

Trả lời câu hỏi về tính khả thi của việc thành lập hiệp hội, ai hay tổ chức nào xứng đáng ở vị trí đứng đầu, ông Tuấn thẳng thắn, việc này hoàn toàn khả thi, nhất là khi chúng ta đã có đầy đủ hành lang pháp lý. Và thực tế, chính ông Tuấn đã từng tham gia vào việc thành lập Hiệp hội phổ biến - phát hành phim ở Bạc Liêu và hoạt động khá hiệu quả. “Bản thân tôi đề xuất, người phù hợp ở vị trí đứng đầu hiệp hội chính là ông Nguyễn Phúc Thảnh - Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ VH,TT&DL, nguyên Cục trưởng, nguyên GĐ Fafilm VN là người đủ kinh nghiệm, đủ tầm và có tiếng nói tích cực để “hiện thực hóa” việc thành lập này. 

Bộ VH,TT&DL cần quản lý cả tấm vé xem phim là đề nghị của ông Phạm Văn Họa (TGĐ Fafilm VN). Theo ông Họa, với doanh thu bán vé 721 tỷ đồng/năm, nếu chỉ thu 2% để “tái đầu tư” thì Quỹ hỗ trợ điện ảnh có thể có thêm 14 tỷ đồng.


Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm