Trọng Tấn thừa nhận “tai nạn đáng tiếc”

21/07/2012 06:45 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Một sự việc chưa từng có tiền lệ đã xảy ra khi từ Lào, Bộ VH,TT&DL có công điện khẩn gửi về nước yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra quyết định tạm cấm hai ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn tham gia tất cả các chương trình biểu diễn nghệ thuật cả ở trong và ngoài nước vì hai ca sĩ này đã tự ý bỏ về nước không tham gia chương trình nghệ thuật nhân năm hữu nghị tại Viêng Chăn.

Hôm qua (20/7), Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) cũng đã chính thức ra quyết định tạm cấm biểu diễn đối với hai ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ cho tới khi có thông tin mới. Trong khi Học viện Âm nhạc Quốc gia VN đang có tờ trình xin giảm nhẹ hình thức kỷ thuật (đình chỉ công tác) cho hai ca sĩ – giảng viên Trọng Tấn, Anh Thơ. Sự việc gây “choáng váng” với không chỉ giới làm nghề mà cả báo chí cũng như công chúng.


Trọng Tấn và Anh Thơ – một “cặp đôi” đẹp của nhạc Việt.

Trọng Tấn, Anh Thơ lẳng lặng bỏ về…

Sáng qua, Học viện Âm nhạc Quốc gia VN vắng lặng vì đang trong kỳ nghỉ Hè, song tại phòng họp tầng 2 – nhà A3, một cuộc họp căng thẳng giữa lãnh đạo Học viện với các ca sĩ kéo dài tới tận 12h trưa. Ông Chí Nguyện, Phó GĐ Học viện – khẳng định ông không phải là người phát ngôn nên từ chối trả lời chính thức xung quanh sự việc. Tuy nhiên, chia sẻ quan điểm, ông Nguyện cho hay, sai đến đâu, xử lý đến đó.

Cuộc tiếp xúc đầu tiên với hai ca sĩ sau cuộc họp nói trên, khi PV TT&VH ngỏ ý muốn phỏng vấn ca sĩ Trọng Tấn xung quanh sự việc tự ý bỏ về nước không tham gia chương trình nghệ thuật tại Viêng Chăn thì anh không trả lời, trong khi những người đi cùng thì nói: Không có vấn đề gì!?

Theo tìm hiểu riêng của TT&VH, hai ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn tham gia đoàn công tác của Bộ VH,TT&DL trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật tại Viêng Chăn từ ngày 16-18/7. Do công việc phát sinh, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL yêu cầu hai ca sĩ ở lại để tiếp tục biểu diễn phục vụ chương trình. Ban đầu hai ca sĩ nhận lời, nhưng khi tới chương trình tổng duyệt thì không tham gia và lẳng lặng bỏ về nước.

Ca sĩ Trọng Tấn quyết định lên tiếng

Cho tới chiều qua (20/7), sau cuộc họp với Cục NTBD, ca sĩ Trọng Tấn mới chính thức lên tiếng chia sẻ về sự việc. Theo lời kể của Trọng Tấn, anh nhận quyết định tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lào chỉ hai ngày trước khi đoàn lên đường. Trọng Tấn đi thay NSND Quang Thọ vì ông bị tai nạn. Toàn bộ lịch đã có trước rồi, nhưng vì lí do Anh Thơ có con nhỏ, còn Trọng Tấn bận diễn ở Ninh Bình vào sáng 19/7 nên chỉ xin đi đến ngày 18/7.

“Sau khi chúng tôi và đại diện của Bộ bàn thảo nhưng không thành, thời gian rất ngắn, vé máy bay lại không đổi được, 15h15 chiều 18/7 đã khởi hành nên chúng tôi quyết định về” – Trọng Tấn cho biết - “Với một nghệ sĩ từng đã đóng góp nhiều, tôi không nghĩ có lúc mình lại làm điều đó. Thực sự chúng tôi nghĩ về trách nhiệm đối với chương trình của tỉnh Ninh Bình nhưng không ý thức rằng, trách nhiệm này đáng lẽ phải nhỏ hơn trách nhiệm đối với đất nước”.

“Đây đúng là một tai nạn đáng tiếc. Tôi không nghĩ rằng mình, dù công trạng chưa được ghi nhưng ít nhiều được công chúng hướng đến. Qua đó tôi ngộ ra một điều đã phụng sự quốc gia thì phải cân nhắc rất kĩ giữa việc cá nhân và nhà nước. Đó là bài học sâu sắc cho cả hai... Tôi thấy thực sự đáng tiếc. Đến giờ tôi mới nhận thức được, lẽ ra dẫu có phải đền cho đơn vị tổ chức của Ninh Bình thì tôi cũng phải tham gia chương trình ở Lào. Giờ mọi sự đã xảy ra rồi, lần này sẽ không còn thời gian để khắc phục nữa, nhưng chắc rằng lần sau tôi sẽ phải có quyết định tốt hơn” – ca sĩ nói thêm.

20 USD, và mức cát - xê hàng chục triệu đồng…

Theo tìm hiểu, các đoàn nghệ sĩ đi công tác nước ngoài thường nhận công tác phí 20-30 USD/ngày. Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhất là khi cát – xê hát sự kiện của những ca sĩ như Trọng Tấn, Anh Thơ được giới bầu sô rỉ tai nhau rằng khoảng 40 – 50 triệu đồng.

Nhưng có lẽ, “hấp lực” của những lợi ích trước mắt đôi khi cũng khiến người ta phải dao động…

Viêng Chăn, ngày 18 tháng 7 năm 2012

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch, Cục hợp tác quốc tế thông báo ý kiến về việc 02 nghệ sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tự ý bỏ về nước không tham gia chương trình nghệ thuật Chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào tại Viêng Chăn, như sau:

Mặc dù Bộ đã can thiệp với đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình để thông báo cho Công an tỉnh Ninh Bình đồng ý cho hai nghệ sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn không tham gia chương trình do Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức vào ngày 19/7/2012 tại Ninh Bình để ở lại Viêng Chăn vào ngày 18/7/2012, đồng thời Bộ đề nghị Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cử các nghệ sỹ khác đi Ninh Bình biểu diễn thay hai nghệ sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn, nhưng hai nghệ sỹ này vẫn tự ý bỏ về nước. Đây là hành vi thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật và nhận thức chính trị kém, coi cái “tôi” của nghệ sỹ cao hơn cái chung của đất nước…

(Quan điểm của Bộ VH,TT&DL trong công điện khẩn)

Nhóm PV VH-VN
  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm