Các ban nhạc 50 năm vẫn làm “rung chuyển” thế giới

03/06/2012 10:32 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Vào ngày 5/6, ban nhạc The Beach Boys sẽ phát hành album đầu tiên - That's Why God Made the Radio - để kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngoài album mới, ban nhạc còn thực hiện lưu diễn thế giới. Như vậy, họ gia nhập nhóm các thần tượng âm nhạc đã có hơn nửa thế kỷ hoạt động, nhưng vẫn làm “rung chuyển” thế giới.


Bob Dylan   

1. Năm 1962, ban nhạc The Beach Boys lần đầu tiên lọt vào các bảng xếp hạng. Cũng trong năm này, huyền thoại dòng dân gian Bob Dylan đã vào lịch sử văn hóa đại chúng, trong khi các ban nhạc Anh The Beatles và The Rolling Stones thì tạo nên một cuộc cách mạng ở Mỹ.

Tại sao trong đầu những năm 1960 lại có một sự bùng nổ sáng tạo như vậy? Câu trả lời là khi những đứa trẻ thời hậu chiến trưởng thành trong thế giới đang phát triển, chúng hăng hái theo đuổi tự do, văn hóa, tài chính và cả tình dục mà thập niên mới đem lại.

“Họ là những người đầu tiên trong tầng lớp lao động da trắng ở các nước phát triển, được trưởng thành trong môi trường khá sung túc và có giáo dục” – giáo sư Toby Miller thuộc trường ĐHTH California, nói. “Họ là những chàng trai da trắng có mối quan tâm tới âm nhạc của người da màu và có nhiều công ty thu âm, hãng truyền hình nhận thức được rõ họ cần phải lấp đầy những khoảng trống cần thiết trên thị trường cho khán giả của mình”.


The Beach Boys

Trong số những thần tượng âm nhạc nổi lên từ năm 1962 thì The Beatles là ban nhạc tạo ảnh hưởng lớn nhất. 4 chàng trai quê ở Liverpool (Anh) đã bùng nổ trên sân khấu âm nhạc thế giới với biệt danh “Tứ Quái”. Năm đó, đĩa đơn đầu tiên của họ - Love Me Do – đã như một đợt sóng thần, tràn khắp Đại Tây Dương, dẫn đầu một cuộc “xâm lược” âm nhạc của Anh ở Mỹ.

Khi ban nhạc tan rã vào cuối những năm 1960, các ca khúc của họ đã ảnh hưởng tới nhiều thế hệ nhạc sĩ và cho đến nay chúng vẫn là những giai điệu được yêu thích nhất mọi thời đại. 

Trong khi đó, The Rolling Stones, ban nhạc đồng hương với The Beatles, nhưng bạo dạn và cởi mở với tình dục hơn, đã “oai vệ” nổi lên trong khung cảnh âm nhạc London trước khi cùng “hùa” vào cuộc tấn công của âm nhạc Anh vào nước Mỹ thời giữa những năm 1960. Sự nghiệp kéo dài nửa thập kỷ của họ đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng họ vẫn sát cánh bên nhau.  


The Rolling Stones

2. Còn ở Mỹ, năm 1962 là sự nở rộ của 2 thần tượng âm nhạc: The Beach Boys ở vùng biển phía Tây và Bob Dylan ở phía Đông.

The Beach Boys được thành lập từ năm 1961, nhưng đến năm 1962 họ mới ký hợp đồng thu âm đầu tiên với hãng Capitol Records. Hơn 2 thập kỷ sau, ban nhạc đã tung ra một chuỗi ca khúc ăn khách, trong đó có Good Vibrations, California Girls và album tạo bước đột phá Pet Sounds (1966).


The Beatles

Tuy nhiên, ma túy, các vấn đề về sức khỏe tinh thần và xung khắc nội bộ đã khiến ban nhạc rã đám. Trong nhiều năm, họ chỉ tung ra lác đác các sản phẩm trước khi năm ngoái, ban nhạc phát hành tuyển hợp Smile, gồm các nhạc phẩm thu âm từ giữa những năm 1960, thông báo tái hợp nhóm, tung ra album mới và lưu diễn nhân 50 năm thành lập ban nhạc.

Còn Dylan vẫn lưu diễn ở tuổi 71. Chỗ đứng của ông trong nền văn hóa Mỹ càng được gắn chắc khi ông vừa được Tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng Huy chương Tự do – giải thưởng công dân cao quý nhất của Mỹ - với buổi lễ long trọng được tổ chức ở Nhà Trắng.

Bảo Nguyên(lược dịch)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm