Châu Á “đổ bộ” vào LHP Cannes

09/05/2012 14:03 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Dẫn đầu cuộc “tấn công” của điện ảnh châu Á vào LHP Cannes năm nay là 2 sản phẩm Hàn Quốc và một bộ phim có bối cảnh ở Nhật Bản, nhưng do nhà làm phim huyền thoại Iran Abbas Kiarostami đạo diễn.

1. LHP Cannes lần thứ 65 năm nay sẽ kéo dài từ ngày 16 đến ngày 27/5. Đạo diễn Hàn Quốc Hong Sang Soo sẽ giới thiệu tác phẩm điện ảnh In Another Country, do nữ diễn viên Pháp nổi tiếng Isabelle Huppert thủ vai chính. Trong khi đó, đồng nghiệp của ông là đạo diễn Im Sang Soo lại tham gia cuộc đua tranh giải Cành cọ Vàng với bộ phim The Taste of Money.



Áp-phích phim In Another Country của đạo diễn Hàn Quốc Hong Sang Soo.

Đối với Hong Sang Soo, đây là lần đầu tiên ông làm phim có sự thủ diễn của một nữ diễn viên nổi tiếng quốc tế. Phong cách làm phim của ông không hề thay đổi. Còn dự án điện ảnh của đạo diễn Im Sang Soo là bộ phim chính kịch kể về một trong những gia đình giàu có nhất xứ kim chi, qua đó phản ánh cả xã hội Hàn Quốc. Im là đạo diễn nổi tiếng với những bộ phim mang chủ đề “nặng đô”, nhưng đây là bộ phim dễ nhận được sự đồng cảm của người xem”.

Trong số 22 phim đua tranh giải Cành cọ Vàng năm nay còn có phim Like Someone In Love của đạo diễn Iran Kiarostami, kể về mối quan hệ giữa một người đàn ông đã có tuổi và một phụ nữ trẻ tuổi.

Cả 3 nhà làm phim nêu trên đều đã tạo được dấu ấn tại LHP Cannes. Đạo diễn Hong từng đoạt giải ở hạng mục Un Certain Regard tại LHP Cannes năm 2010 với phim Hahaha, trong khi cùng năm đó, Im Sang Soo đã có phim The Housemaid tranh giải Cành cọ Vàng. Còn Kiarostami đoạt giải Cành cọ Vàng năm 1997 với phim Taste of Cherry.

2. Năm nay, ở hạng mục Un Certain Regard, đạo diễn Nhật Bản cựu trào Koji Wakamatsu sẽ tham gia với tác phẩm điện ảnh mới nhất mang tựa đề 11.25 The Day He Chose His Own Fate và đạo diễn Trung Quốc Lou Ye với phim Mystery. Bên cạnh đó, còn có phim chính kịch Miss Lovely của nhà làm phim Ấn Độ Ashim Ahluwalia.

Có thể kể thêm 2 nhà làm phim từng gây tiếng vang tại LHP Cannes là đạo diễn Thái  Lan Apichatpong Weerasethakul và Takeshi Miike của Nhật Bản sẽ có phim chiếu ở phần Special Screenings và Midnight Screenings.

Từng đoạt giải Cành cọ Vàng năm 2010 với phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, năm nay đạo diễn Apichatpong giới thiệu bộ phim dài 61 phút xoáy vào cuộc sống hằng ngày trên sông Mekong. Trong khi đó, nhà làm phim Miike đã lấy cảm hứng từ truyện tranh Nhật Bản để dàn dựng bộ phim Ai To Makoto.

Điện ảnh Hàn Quốc còn chiếm 2 trong 3 phim châu Á hiện diện ở hạng mục Director's Fortnight, gồm phim hoạt hình bạo lực dành cho người  lớn - The King of Pigs – của Yeon Sang Ho. Đây là bộ phim hút khách tại LHP Quốc tế Pusan diễn ra hồi tháng 10/2011 tại Hàn Quốc. Phim Dangerous Liaisons được Hur Jin Ho dàn dựng lại từ bộ phim kinh điển Pháp cùng tên và có sự thủ diễn chính của ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Chương Tử Di. Bên cạnh đó, ở hạng mục này còn có phim Gangs of Wasseypur của nhà làm phim Ấn Độ Anurag Kashyap

Năm nay, các nhà tổ chức LHP Cannes còn chọn bộ phim Thangka, kể về các họa sĩ Thangka truyền thống của Tây Tạng để trình chiếu tại LHP. Với bề dày 1.300 năm lịch sử, tranh Thangka là loại tranh có màu sắc phong phú và đường nét thanh nhã, thể hiện sâu sắc văn hóa Tây Tạng. Phim do đạo diễn Đại lục Hasi Chaolu dàn dựng, trong đó xoáy vào cuộc đời một chuyên gia Thangka trẻ, nhưng bị tàn tật, có tên là Gaga.   

Sau buổi chiếu giới thiệu phim hôm 7/5, đạo diễn Hasi Chaolu nói, nhiều người nước ngoài hiểu sai về Tây Tạng và ông hy vọng bộ phim này sẽ làm thay đổi suy nghĩ của họ. Phim sẽ được quảng bá và trình chiếu ở thị trường hải ngoại trước khi trở về Đại lục.

Bảo Nguyên (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm