NSND Lan Hương: Đoàn Kịch hình thể bị “bỏ rơi”?

25/04/2012 10:19 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Hôm qua 24/4, NSND Lan Hương, Trưởng Đoàn Kịch hình thể - thể nghiệm của Nhà hát Tuổi trẻ (cũ), đã chính thức có đơn gửi tới các cơ quan quản lý văn hóa để khiếu nại về số phận của đoàn kịch này sau khi Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam được thành lập.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Bộ VH,TT&DL đã có quyết định thành lập Nhà hát Kịch Quốc gia trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị sân khấu là Nhà hát Tuổi Trẻ và Nhà hát kịch Việt Nam. Ở thời điểm đó, Nhà hát Tuổi trẻ có 4 đơn vị sân khấu là Đoàn Ca múa nhạc, 2 đoàn kịch nói và Đoàn Kịch hình thể thể nghiệm (được Bộ VH,TT&DL đồng ý thành lập từ 2004, do NSND Lan Hương làm trưởng đoàn).

Kịch hình thể sáp nhập với Kịch… thiếu nhi?

Trước đó, ngày 12/4, NSND Lan Hương cũng đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan quản lý về trường hợp của Đoàn Kịch thể nghiệm. Theo lá đơn này,  NSND Lê Hùng (Giám đốc Nhà hát Kịch Quốc gia) có kế hoạch chia các đơn vị sân khấu của Nhà hát Kịch Quốc gia thành 3 đơn vị biểu diễn nhỏ là Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Trung ương, và Nhà hát Thiếu nhi. Đoàn Kịch hình thể - thể nghiệm cũ sẽ được ghép vào Nhà hát Thiếu nhi này.

“Không thể có cách sắp xếp tùy tiện như vậy, vì đó là 2 đơn vị sân khấu có đặc thù hoàn toàn khác nhau từ đào tạo, biểu diễn cho tới đối tượng phục vụ” - Lan Hương cho biết.

Nguyễn Du và Kiều liệu có là vở diễn cuối cùng của Đoàn Kịch thể nghiệm?

Kịch hình thể đòi được đứng “độc lập”

Theo phân tích của chị, kịch hình thể- thể nghiệm là loại hình luôn phải đưa những hình tượng lớn lên sân khấu, kịch bản phải có những ý tưởng đủ tầm và hướng tới những khán giả “người lớn” – nhất là những khán giả có trình độ thưởng thức khá tốt.

“Các nền sân khấu phát triển đều không thể thiếu sự tồn tại của nghệ thuật sân khấu đương đại và thử nghiệm. Loại hình này đề cao sự tìm tòi, kết hợp sử dụng vốn tinh hoa sân khấu cũ với những cách thể hiện mới để tạo động lực cho sân khấu làm mới mình” - Lan Hương nói - Đó cũng là lí do mà hơn 10 năm nay, tôi  cùng anh em diễn viên chấp nhận nhiều khó khăn về kinh tế để thành lập và duy trì một đoàn kịch thể nghiệm trong Nhà hát Tuổi trẻ”

“10 năm qua anh em vất vả cũng chỉ vì hi vọng rằng kịch thể nghiệm ở Việt Nam sẽ đứng được và có khán giả. Tôi không muốn sự nỗ lực ấy bị bỏ đi” (NSND Lan Hương)

Theo Lan Hương, nguyện vọng lớn nhất của chị là đoàn kịch thể nghiệm – hiện có gần 30 thành viên- tiếp tục được duy trì độc lập  trong Nhà hát Kịch Quốc gia như nó đã tồn tại trong những năm qua, với vai trò và đặc thù riêng. Hiện, dù đã dựng xong vở diễn Nguyễn Du và Kiều nhưng đoàn kịch thể nghiệm này vẫn không xin được lịch biểu diễn vì lùng nhùng trong khâu sáp nhập 2 nhà hát.

Tồn tại hay không tồn tại?

Riêng với lá đơn được gửi vào chiều qua 24/4, NSND Lan Hương bức xúc chia sẻ với TT&VH: “tôi cảm thấy bị xúc phạm và coi thường”. Theo lời chị, ngày 24/4 là lần đầu tiên các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Quốc gia VN cùng ngồi lại để bàn kế hoạch sắp xếp và phân cấp biểu diễn. Tuy nhiên, trong khi các đoàn kịch nói và những đơn vị hành chính được phân rõ vị trí trong guồng máy mới thì số phận của Đoàn Kịch thể nghiệm vẫn bị bỏ lửng và chưa được quyết định. Thậm chí, giám đốc NSND Lê Hùng còn đặt câu hỏi có nên tồn tại đoàn kịch này.

“Anh Lê Hùng nói rằng vở diễn của chúng tôi không bán được vé, có nên tồn tại hay không? Tôi trả lời, thể nghiệm có đặc thù riêng, ai cũng hiểu điều đó. Và nhận được câu trả lời: muốn đề đạt gì thì phải làm đơn” - Lan Hương nói. “Khi lên nhận chức giám đốc Nhà hát kịch Tuổi trẻ 5 năm trước đây, anh Lê Hùng còn hứa là sẽ tạo điều kiện cho đoàn kịch thể nghiệm phát triển. Bây giờ, tôi không hiểu vì sao anh ấy lại nói vậy”.

Trong lá đơn của mình, NSND Lan Hương có ghi rõ: “Cá nhân tôi và một số các nghệ sĩ khác rất buồn vì dù sao chúng tôi cũng đã sống với cái tên Nhà hát Tuổi trẻ 34 năm. Vậy mà ngày hôm nay, tôi cảm thấy công lao của một nghệ sỹ như tôi, với ngần ấy năm cống hiến tại Nhà hát Tuổi Trẻ và hơn 10 năm xây dựng để thành lập Đoàn Kịch hình thể - thể nghiệm thì chưa được Ban giám đốc coi trọng”.

Theo lời Lan Hương, trong trường hợp lá đơn chưa được giải quyết, chị sẽ tiếp tục khiếu nại đến cùng để Đoàn Kịch thể nghiệm được phép tồn tại và biểu diễn.

Chiêu Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm