Đại diện New 7 Wonders: Không đòi một mức phí nào với vịnh Hạ Long

30/03/2012 14:05 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) -Như đã đưa tin, sáng nay (30/3), tại Bộ VH-TT&DL, ông Bernard Weber Chủ tịch New 7 Wonders và ông Jean Paul De la Fuente - Giám đốc New 7 Wonders đã tham gia họp báo và chính thức công nhận Vịnh Hạ Long là một trong bảy Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới!

Phát biểu tại cuộc họp báo ông Jean Paul De la Fuente - Giám đốc New 7 Wonders cho rằng: "Ngày hôm này là ngày vinh dự của tôi vì được có mặt ở đây chính thức công bố thắng lợi của Vịnh Hạ Long trong chiến dịch bầu chọn 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới. Suốt 4 năm qua, BTC bầu chọn Vịnh Hạ Long của VN đã trải qua chặng đường dài khó khăn và người dân VN đã tham gia ủng hộ chiến dịch này. Tôi xin công bố rằng, lễ công nhận Vịnh Hạ Long là Kỳ quan nhiên nhiên Mới của thế giới sẽ được tổ chức tại Hà Nội ngày 27/4 tới, và sau đó tại Quảng Ninh ngày 1/5. Hai sự kiện này không chỉ là sự kiện quan trọng của VN mà cả thế giới. Các nước có 7 Kỳ quan sẽ cùng dự họp và cùng chứng kiến Kỳ quan vịnh Hạ Long. Tại 2 dự kiện này, chúng tôi sẽ mang đến VN 2 tấm bia được đúc bằng đồng đặt tại 2 địa điểm do VN chọn…”



Từ trái qua phải: Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Tình, ông Jean Paul De la Fuente- Giám đốc và ông Bernard Weber Chủ tịch New 7 Wonders

Còn ông Bernard Weber, Chủ tịch New 7 Wonders - người đã 4 lần đến VN cho biết: “Tôi rất vinh hạnh được chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người ở đây và khẳng định rằng Vịnh Hạ Long đã là Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới. Tôi đã được chứng kiến sự chỉ đạo dẫn dắt chiến dịch bầu chọn của các bạn. Xin cảm ơn và chúc mừng VN”.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ VH-TT&DL cho biết: “Bộ và tỉnh Quảng Ninh sẽ chọn vài địa điểm phù hợp đặt 2 tấm bia này để công chúng có nhìn thấy và chiêm ngưỡng một phần công sức đóng góp của mình, đồng thời có thể chụp ảnh được. Địa điểm chính thức sẽ được thông báo sau”.

Tại cuộc họp, có nhiều câu hỏi của báo giới đặt ra chỉ xoay quanh đến vấn đề kinh phí tham gia chiến dịch, phí bầu chọn qua điện thoại, và sau này có phải trả phí bản quyền khi sử dụng danh hiệu này hay không?

Đại diện hai người đứng đầu tổ chức New 7 Wonders cho rằng, chiến dịch toàn cầu bầu chọn qua mạng Internet và nhắn tin điện thoại di động chọn ra 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới được phát động trên toàn thế giới, do vậy họ đã phải tiêu tốn rất nhiều chi phí. Tuy nhiên, New 7 Wonders khẳng định: "chưa bao giờ đòi hỏi một mức phí nào từ quốc gia có kết quả được công nhận danh hiệu này" và họ cũng không thu phí. New 7 Wonders chỉ thu phí đăng ký tham gia chiến dịch là 199 USD cho mỗi địa danh. Nhưng Vịnh Hạ Long là địa danh đăng ký đầu tiên và được miễn phí! 


Theo New 7 Wonders, VN sẽ thu được những giá trị gia tăng sau khi vịnh Hạ Long được công nhận

Theo đại diện New 7 Wonders, VN sẽ nhận được những giá trị gia tăng sau khi kỳ quan được công nhận. Giá trị này sẽ nhiều hơn rất nhiều lần công sức VN bỏ ra khi tham gia chiến dịch…

Ông Nguyễn Văn Tình cũng giải thích thêm rằng nếu Nhà nước sử dụng danh hiệu này thì không phải trả tiền phí. Chỉ các tổ chức tư nhân khi sử dụng danh hiệu này mới phải trả phí cho New 7 Wonders.

Trả lời câu hỏi của PV về việc “4 năm tham gia chiến dịch bầu chọn Vịnh Hạ Long, VN đã sử dụng hết bao nhiêu kinh phí", ông Tình cho biết: “Hằng năm, Bộ VH-TT&DL có ngân sách cho việc xúc tiến quảng bá du lịch và một phần ngân sách  này đã được sử dụng cho chiến dịch bầu chọn Vịnh Hạ Long. Ngân sách đó được chi cho việc in ấn tài liệu, tổ chức Đoàn thanh niên của Bộ đến các trường ĐH, Cao đẳng… tuyên truyền bầu chọn cho Vịnh Hạ Long...Tuy nhiên số tiền này không lớn và chưa có con số thống kê cụ thể".

Tuy nhiên, theo ông Tình, chỉ có việc chi tiên cho việc quảng cáo Vịnh Hạ Long trên CNN và ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh là hơi tốn kém. Phần lớn chi phí còn lại trong giai đoạn cuối là nguồn kinh phí xã hội hóa. Ở giai đoạn nước rút này, đã có 24 triệu tin nhắn bầu chọn cho Vịnh Hạ Long và đây đều là sự ủng hộ của người dân cả nước với Vịnh Hạ Long.

Cũng theo ông Tình, Lễ tổ chức đón nhận danh hiệu Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới  sẽ được thực hiện theo hình thức xã hội hóa và hiện nay đang có nhiều danh nghiệp quan tâm muốn tài trợ. Bộ VH-TT&DL đã giao cho NSND Trần Bình xây dựng kịch bản và tại Hà Nội lễ đón sẽ được diễn ra tại sân Mỹ Đình. Bộ VH-TT&DL sẽ mời 6 đại diện của các quốc gia khác cũng có Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới tham gia sự kiện đặc biệt này.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm