Bản sao đền Angkor Wat ở Ấn Độ gây tranh cãi

09/03/2012 14:00 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Hôm đầu tuần, trên bờ sông Hằng, các nhà chức trách ở bang Bihar, miền Nam Ấn Độ, đã làm lễ động thổ công trình xây dựng một bản sao khu đền Angkor Wat nổi tiếng của Campuchia. Ngôi đền mới được xây dựng trên một vùng đất rộng 16 ha ở quận Vaishali, phía bắc Bihar.

Một nhóm tôn giáo có tên là Mahavir Mandir Trust cho biết, dự án này tốn kém 20 triệu USD và khi được hoàn thành trong khoảng 10 năm tới, nó không chỉ là điểm thu hút lớn khách du lịch, mà còn là ngôi đền Hindu cao nhất thế giới.     

Lớn hơn đền Angkor Wat

Khi đặt viên gạch nền, ông Kishore Kunal, Thư ký của tổ chức Mahavir Mandir, nói với các phương tiện thông tin đại chúng địa phương, rằng ngôi đền sẽ mang tên Virat Angkor Wat Ram Mandir. “Đây sẽ là nơi thờ các vị thần như Ram, Lakshman và Vishwamitra, và là ngôi đền Hindu lớn nhất thế giới... lớn hơn đền Angkor Wat ở Campuchia về cả tầm cỡ, hình thù và chiều cao”.

Ngôi đền Angkor Wat mang phong cách kiến trúc Dravidia, đặc trưng với cấu trúc tháp tầng. Ngôi đền bản sao ở Bihar sẽ do những người thợ xây đền truyền thống ở Nam Ấn Độ xây dựng, sử dụng kỹ thuật cổ xưa. Cấu trúc cơ bản sẽ là bê tông được ốp đá granite. Một nửa số kinh phí sẽ để xây dựng cấu trúc cơ bản, phần còn lại để trang trí, trong đó có nhiều bức tượng các vị thần. Tuy nhiên, bản sao sẽ không có đường hào xung quanh hay cung điện như Angkor Wat.

Điểm khác cơ bản nữa là ngôi đền Khmer Angkor Wat được xây dựng từ thế kỷ thứ 12 nhằm tôn vinh vị thần Vishnu, trước khi được chuyển thành đền thờ Phật giáo vào thế kỷ 13. Nhưng ngôi đền bản sao Bihar sẽ thờ Ram là vị thần chính. Tương truyền, Ram là hiện thân của Vishnu, và vị thần Hindu này từng vượt sông Hằng tới nơi hiện đang xây dựng ngôi đền thờ ông.

Đền Angkor Wat ở Campuchia.

Campuchia bất bình

Trong khi người dân ở Bihar đang háo hức với công trình này, thì các nhà chức trách Campuchia lại cho rằng, việc Ấn Độ xây dựng công trình bản sao Angkor Wat là “làm hủy hoại giá trị của điểm du lịch nổi tiếng nhất Campuchia, đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1992”.

Mỗi năm có khoảng 3 triệu du khách tới thăm ngôi đền Angkor Wat, tọa lạc gần thành phố Siam Reap. Ngôi đền này là di sản vô cùng quan trọng ở Campuchia, cả về khía cạnh văn hóa lẫn doanh thu kiếm được. Angkor Wat còn được in trên cờ tổ quốc của Campuchia.

“Angkor Wat là Angkor Wat - đây là ngôi đền hết sức độc đáo. Xây dựng bản sao ngôi đền Angkor Wat có nghĩa là họ đang đối đầu và khiêu khích với các nguyên tắc Di sản Thế giới. Chúng tôi sẽ không để bất cứ ai làm thế giới nhầm lẫn có 2 ngôi đền Angkor Wat” - người phát ngôn của Chính phủ Campuchia - Phay Siphan tuyên bố và cho biết thêm các nhà chức trách ở Phnom Penh sẽ làm việc với Chính phủ Ấn Độ nhằm giải quyết vấn đề này.

“2 quốc gia có mối quan hệ tốt và hợp tác tốt, vì vậy chúng tôi đang tìm cách giải quyết vấn đề này. Du khách tới thăm quan ngôi đền Angkor Wat không chỉ đơn thuần là chiêm ngắm một công trình bằng đá, mà họ tới đây để tìm hiểu văn hóa” -ông Siphan khẳng định.

Tranh cãi

Khi biết công trình bản sao Angkor Wat gây tranh cãi, ông Kunal bày tỏ với báo giới rằng, Ấn Độ không cố gắng làm một bản sao như đúc và sẽ có một số thay đổi về quy mô.

Ông Kunal, một sĩ quan cảnh sát đã về hưu, chưa hề tới quần thể Angkor ở Campuchia. Ông đang định tới thăm quan công trình vĩ đại này trong tương lai gần, song ông cũng bày tỏ hy vọng, đối với hàng ngàn người Ấn Độ không thể tới thăm được Angkor Wat, thì họ cũng có thể có được trải nghiệm như ông bằng việc tới thăm công trình bản sao gần nhà hơn.

Dưới sự điều hành của ông Kunal, tổ chức Mahavir Mandir đã xây dựng được 3 bệnh viện ở Patna và tu bổ được 12 ngôi đền lịch sử ở Bihar. Tổ chức này sẽ hỗ trợ một nửa số kinh phí xây dựng bản sao ngôi đền Angkor Wat. “Có nhiều người nói với tôi rằng người Campuchia đang buồn khi tôi đang xây dựng một bản sao của đền Angkor Wat. Tại sao họ lại như vậy? Chúng tôi không những chẳng có phản ứng gì, mà lại thấy hạnh phúc khi nước Anh cũng xây dựng một công trình bản sao ngôi đền Taj Mahal” - ông Kunal bày tỏ.

Việt Lâm (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm