Cuốn kinh Thánh viết tay 1.500 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

27/02/2012 06:37 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Một cuốn kinh Thánh viết tay được cho là có niên đại 1.500 năm tuổi vừa được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã được chuyển giao cho Bảo tàng Dân tộc Học ở thủ đô Ankara.

Cuốn kinh Thánh này dày 52 trang, được viết bằng tiếng Aramaic, có bức vẽ Bữa tiệc ly, mô tả Chúa Jesus ngồi ăn với 12 môn đồ, bức vẽ Chúa Jesus bị đóng đinh trên thánh giá và hình ảnh mô tả một chiếc hang và tảng đá lớn, được cho là mộ của Chúa.

Ông Ertugrul Gunay, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng cuốn kinh Thánh này được cảnh sát tìm thấy trong một hoạt động chống buôn lậu hồi năm 2000. Cuốn kinh Thánh sẽ được gửi ra nước ngoài để xác định niên đại bằng carbon nhằm biết được tuổi chính xác của nó.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm