Christopher Plummer "ngóng" Oscar đầu tiên ở tuổi 80

21/02/2012 11:28 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Ở tuổi 82, nam diễn viên gạo cội Christopher Plummer đang được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên “rinh” tượng Vàng Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 84, diễn ra vào ngày 26/2.

1. Plummer được đề cử giải này với nhân vật Hal trong phim tình cảm hài Beginners của đạo diễn Mike Mills. Hal là một người đàn ông giấu biệt giới tính của mình trong suốt một thời gian dài, sau 44 năm mất vợ. Cuối cùng Hal đã công khai nhận mình là dân đồng tính. Nhưng đó cũng là lúc ông phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Màn trình diễn của Plummer trong phim đã mang về cho ông nhiều giải thưởng, trong đó có giải Quả cầu Vàng, giải của Hiệp hội các diễn viên Mỹ, Lựa chọn của Hiệp hội các nhà phê bình và Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Quốc gia. Trên website giải trí nổi tiếng GoldDerby.com, vai diễn của ông được đặt cược 4-9 và dự đoán có tới 70% cơ hội đoạt Oscar.  

Đây mới là đề cử Oscar thứ 2 dành cho Plummer. Cách đây 2 năm, ông được đề cử Oscar đầu tiên với chân dung văn hào Nga Leo Tolstoy trong phim The Last Station. Với Plummer, giải thưởng nói chung và Oscar nói riêng ghi nhận sự cống hiến của các nghệ sĩ cho nghệ thuật, nhưng ông không muốn lệ thuộc vào điều đó.

Christopher Plummer trong phim Beginners

“Thật thú vị khi vai diễn của mình được nhiều đề cử. Và cũng thật thú vị nếu như đoạt giải. Nhưng bạn không nên bận tâm với những điều đó và bạn không bao giờ có thể đoán trước được bất cứ điều gì. Có những diễn viên được nhiều đề cử Oscar nhưng chưa bao giờ đoạt giải. Vua hề Charlie Chaplin mãi tới năm 83 tuổi mới đoạt giải Oscar danh dự” – Plummer chia sẻ.

Plummer đã tạo nên nhân vật Hal đầy thuyết phục và tinh tế. “Hal là người đàn ông hài hước và ông đã thấy thanh thản khi cuối cùng công khai giới tính của mình. Ông bị sốc khi biết mình sắp chết, nhưng sau đó đã hồi phục sức khỏe. Đây là câu chuyện đầy tính nhân văn. Tôi thấy xúc động khi vai diễn của mình đã đoạt một số giải thưởng và được đề cử Oscar” – Plummer nói.

2. Plummer chưa bao giờ thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp. Ông trở thành ngôi sao từ năm 1965 với vai diễn trong phim The Sound of Music và đến nay vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, sân khấu và truyền hình. Gần đây, ông còn nhận được nhiều lời ca ngợi với vai Henrik Vanger trong phim Cô gái có hình xăm rồng (The Girl With the Dragon Tattoo).

Trên sân khấu, ông thủ diễn nhiều nhân vật trong kịch của Shakespeare, thủ vai chính trong nhiều vở kịch kinh điển khác trên sân khấu Broadway và tại quê hương Canada, nơi ông thường xuất hiện tại Liên hoan  Stratford Shakespeare thường niên.

Trong cuốn hồi ký In Spite of Myself xuất bản năm 2008, Plummer viết về một loạt các dự án và nhân vật đã góp phần tạo nên sự nghiệp của mình. Ông còn kể rõ về thú uống rượu và vui chơi kéo dài cho đến tuổi trung niên.

Plummer sẽ kể lại lịch sử bản thân vào mùa Hè này, khi ông đưa màn độc diễn,  A Word or Two, tới Stratford. “Tôi đã viết và sắp xếp câu chuyện như một tác phẩm bán tự truyện, thông qua những gì mình đã đọc, từ Winnie-the-Pooh, Alice ở xứ sở thần tiên (Alice in Wonderland) tới The King James Bible, hay thơ của W.H. Auden và T.S. Eliot. Hành trình này cho tôi có cơ hội được cất lên tiếng nói riêng của mình, hóa thân vào các nhân vật khác và đọc những vần thơ tuyệt diệu”.

Ngoài màn diễn độc thoại này, Plummer còn có 3 dự án điện ảnh nữa, nhưng ông “không muốn tiết lộ vì ‘nói trước bước không qua’". Ông thổ lộ bản thân đã từng rơi vào tình thế đó, với một số những dự án điện ảnh đáng lẽ sẽ tham gia, nhưng cuối cùng chúng lại đổ bể. Song theo nguồn tin Hollywood Reporter, Plummer sẽ thủ vai chính cùng Frank Langella trong phim truyền hình Muhammad Ali's Greatest Fight của HBO, kể về cuộc chiến pháp lý của huyền thoại quyền Anh với Chính phủ Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Plummer hiện sống ở Connecticut và đã mua một ngôi nhà ở Manalapan, Fla., gần bãi biển Palm. Ông bộc bạch: “Tôi thường chơi tennis và thích các môn thể thao mùa Hè. Nhưng tôi luôn cảm thấy bồn chồn nếu không làm việc. Sau 3-4 tuần thư giãn là tôi lại đứng ngồi không yên”.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm