Hà Nội-Trường Sa không xa: Mang nụ cười trở lại

07/01/2012 14:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) -  Tối qua (6/1) chương trình Hà Nội-Trường Sa không xa số 2 đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là chương trình với các hoạt động tình nghĩa, để nối nhịp cầu nhân ái giữa cộng đồng với những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Chương trình đã diễn ra thật xúc động khi BTC thông báo kết quả quá trình phẫu thuật hở hàm ếch cho bệnh nhi Nguyễn Trần Minh Anh – con chiến sĩ hải quân Nguyễn Trần Nam – bộ đội Trường Sa và phẫu thuật u xơ tử cung cho quân nhân hải quân Lê Thị Luyến thành công.

Câu chuyện về cô con gái duy nhất của thiếu tá Nguyễn Trần Nam, tiểu đoàn 883, bé Nguyễn Trần Minh Anh 6 tuổi không may bị dị tật hở hàm ếch bẩm sinh, không có khung xương hàm trên đã làm nhiều người xúc động. Bé không thể ăn uống bình thường vì không có vách ngăn khoang mũi khiến thức ăn luôn bị trào ngược, gây bệnh viêm phổi thường xuyên. Qua 2 lần phẫu thuật thất bại, phải tới lần thứ ba Minh Anh sang phẫu thuật tại bệnh viện Dongsan Hàn Quốc mới thành công. Cô bé đã tới giao lưu với chương trình.

Chương trình còn có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, các nghệ sĩ nổi tiếng Mai Hoa, Phương Nga, Xuân Hảo, Tấn Minh… các bạn sinh viên và các chiến sĩ hải quân. Cuối chương trình, Hoa hậu Ngọc Hân đã đại điện cho ban tổ chức chương trình phát động chương trình cá nhân, doanh nghiệp tặng sách cho các chiến sỹ Trường Sa.

Một số hình ảnh trong chương trình:


Hoa hậu Ngọc Hân mặc áo dài màu vàng tham dự chương trình












Cháu Minh Anh và mẹ


Hai mẹ con Minh Anh và bị bác sĩ người Hàn Quốc đã phẫu thuật cho em


Minh Anh và Hoa hậu Ngọc Hân








Hà VH


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm