Trong lúc xới đất trồng cây sát chân núi Rú Thần ở xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), ông Trịnh Văn Trung đã đào được chiếc trống đồng cổ.
Bao quanh các ngôi sao có nhiều vòng tròn với hình người thể hiện cảnh sống và sinh hoạt như múa, chèo thuyền, giã gạo, săn thú... và những hình động vật xen lẫn với hoa văn.

Tiến sĩ khảo cổ học Vũ Thế Long (Viện Khảo cổ học Việt Nam) cho biết, rất có thể chiếc trống này thuộc về văn hóa Đông Sơn, cách đây 2000-3000 năm.
Việc tìm thấy trống đồng tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, minh chứng nơi đây vốn là vùng đất cổ, con người sinh sống từ hơn 2.000 năm trước và có một đời sống sinh hoạt văn hóa khá phong phú, rực rỡ trên lưu vực sông Mã.
Theo VnExpress