Toàn cảnh văn hóa thế giới: Kho báu nghìn năm và trăm năm

25/12/2011 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - “Kho báu Panama”, giấc mơ của tầng lớp thượng lưu Tây Ban Nha cách đây vài thế kỷ, vừa được phát hiện tại El Cano với số tài sản chưa thể định giá. Cũng tuần qua, một đồng tiền vàng xuất xưởng khoảng hơn 200 năm đã được bán với giá hơn 7 triệu USD.

Nhờ có 5 đĩa đơn trong cùng một album (Teenage Dream) chiếm vị trí quán quân mà Katy Perry đã trở thành Nghệ sĩ của năm đầu tiên của MTV. Danh hiệu này được một nhóm chuyên gia của MTV xét chọn. “Thành tích của Perry thật ấn tượng và cô đang cố gắng phá vỡ kỷ lục này với đĩa đơn The One That Got Away vừa phát hành” - Amy Doyle, phụ trách chương trình âm nhạc của MTV, nói. Trong khi đó, ca khúc Rolling in the Deep của nữ ca sĩ người Anh Adele được bình chọn là Ca khúc của năm.

Các thành viên của The Beach Boys khẳng định họ sẽ tái hợp để thực hiện lưu diễn vào năm 2012 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ban nhạc. Ban nhạc sẽ có mặt trên sân khấu lễ trao giải Grammy, được tổ chức vào tháng 2/2012. Thêm nữa, ban nhạc còn thu âm album mới và sẽ phát hành cùng tuyển hợp ca khúc ăn khách trong sự nghiệp của họ. The Beach Boys là ban nhạc rock Mỹ được thành lập năm 1961, từng nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Grammy Thành tựu trọn đời. Đây là một trong những ban nhạc thành công nhất nước Mỹ với lượng đĩa bán ra đã đạt hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới.

Hôm 16/12 danh sách đề cử giải Quả cầu Vàng lần thứ 69 đã được công bố, theo đó, phim The Artist dẫn đầu với 6 đề cử. The Artist kể về quá trình vươn lên vị trí ngôi sao của một diễn viên trẻ khi thời đại của phim “có tiếng” bắt đầu và phim câm không còn chỗ đứng. Bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Kim Lăng thập tam hoa, được đề cử ở hạng mục Phim tiếng nước ngoài hay nhất. Nam diễn viên George Clooney sẽ cạnh tranh cùng Brad Pitt, Michael Fassbender và Leonardo DiCaprio ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại tâm lý/chính kịch. Về phía nữ là “cuộc chiến” giữa 5 người đẹp Glenn Close, Viola Davis, Rooney Mara, Meryl Streep và Tilda Swinton. Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, đạo diễn của phim Midnight in Paris Woody Allen sẽ cùng ganh đua Quả cầu Vàng với George Clooney (The Ides of March), Michel Hazanavicius (The Artist), Alexander Payne (The Descendants) và Martin Scorsese (Hugo). Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần 69 sẽ được tổ chức vào ngày 15/1/2012 tại Beverly Hilton (Mỹ).

Cũng liên quan đến phim ảnh, giữa tuần qua, trang web của Chính phủ Trung Quốc đã đăng tải thông báo liên quan đến những hạn chế mới sẽ áp dụng đối với ngành công nghiệp điện ảnh của nước này. Cụ thể, Trung Quốc đang lên kế hoạch kiểm soát gắt gao hơn, lọc và loại bỏ nội dung nhạy cảm, có tính chất phản đối Chính phủ cũng như việc lạm dụng quá mức yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo trên màn ảnh. Đây chỉ là một vài điểm trong dự luật điện ảnh đang được xây dựng, dự kiến được phân loại thành 13 mục nhỏ. Một mặt cạnh tranh với thị trường phim nước ngoài, một mặt Trung Quốc phải thắt chặt nội dung trên phim để bảo đảm yếu tố văn hóa. Việc siết chặt nội dung trên phim ảnh đúng vào thời điểm ngành công nghiệp giải trí của Trung Quốc đang có những bước phát triển ấn tượng. Riêng doanh thu phòng vé năm nay ước tính tăng 60% so với năm ngoái, đạt khoảng 1,5 tỷ USD.

Đồng vàng Hoa Kỳ năm 1787 vừa được bán trong một phiên đấu với giá… 7,4 triệu USD. Đây là đồng vàng đô-la đầu tiên được làm tại Hoa Kỳ. Người mua nó là một doanh nghiệp đầu tư tại Wall Street. Cả người mua và người bán đều giấu tên. Đồng vàng này được đúc bởi Ephraim Brasher, một thợ rèn, hàng xóm của George Washington - Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Nó có 26,66gr vàng và có giá trị bằng 15 đô-la khi đúc xong. Trị giá của tổng trọng lượng vàng trên đồng tiền vào thời điểm hiện tại là khoảng 1.500USD (315 triệu đồng). Chỉ có 6 đồng tiền loại này tồn tại nhưng đồng vàng này khác với 5 đồng tiền còn lại ở chỗ nó có biểu tượng phần ngực của chú đại bàng, trong khi các đồng còn lại có biểu tượng cánh bên trái của đại bàng. Albanese - nhà sưu tập tiền đúc hàng đầu của Hoa Kỳ phát biểu: “Đây không những là đồng tiền có giá trị cao nhất thế giới mà nó còn là đồng tiền có giá trị biểu tượng lớn nhất trong ngành đúc tiền. Sẽ không quá đáng khi gọi nó là “chén thánh” của tất cả những đồng tiền sưu tập”.

“Kho báu Panama”, giấc mơ của tầng lớp thượng lưu Tây Ban Nha cách đây 500 năm, vừa được phát hiện tại El Cano. Theo Prenca, El Cano nằm cách Panama City 240km về phía Tây. Cách đây 5 thế kỷ, hàng đoàn thuyền Tây Ban Nha đã lũ lượt đổ về El Cano, cái nôi cùng vùng văn hóa Cocle, để săn tìm kho báu tồn tại trong truyền thuyết này nhưng không một nỗ lực nào thành công. Chuyên gia khảo cổ Julia May Mayo cho biết, đoàn nghiên cứu đã phát hiện thấy dấu tích của một sảnh trung tâm, nơi tiến hành các nghi lễ mai táng. Bên dưới lòng đất là 6 lăng mộ, mỗi lăng mộ lại bảo vệ nhiều quan tài khác nhau. Quan trọng nhất, trong mộ được chôn theo toàn vàng ròng, đá quý và đá bán quý cũng như xương động vật hiếm. Vàng được đúc thành rất nhiều tượng và hình thù tinh xảo, trong đó có những tượng bán thân tượng trưng cho thần linh. Được đánh giá là một trong những phát hiện khảo cổ học quan trọng nhất của năm, kho báu này sẽ được hé lộ phần nào trên tạp chí National Geographic Nam Mỹ. Tạp chí này cũng nhấn mạnh đây là phát hiện mà “mỗi thế kỷ chỉ có được một lần”. Theo suy đoán, tuổi đời của kho báu cũng như 6 lăng mộ dao động từ 700-1.000 năm.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm