2 triệu USD một cuốn truyện tranh cũ

02/12/2011 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Một cuốn truyện tranh đầu tiên trên thế giới mang nội dung nói về các siêu nhân đã vừa được bán với giá kỷ lục hơn 2 triệu USD.  Mặc dù được đánh giá là tác phẩm có giá trị văn hoá và lịch sử, nhưng việc cuốn truyện đạt được mức giá kể trên đã khiến nhiều nhà quan sát không khỏi ngỡ ngàng, sửng sốt.

Cuốn truyện mang tên Action Comics số 1, với trang bìa có cảnh Siêu nhân (Superman) đang nhấc bổng một chiếc xe hơi, được bán đấu giá trực tuyến từ ngày 11/11 tại trang www.comicconnect.com.

Kỷ lục về giá cho tác phẩm biểu tượng của thế kỷ 20

Trang bìa cuốn Action Comics số 1 vừa đạt giá cao kỷ lục

Mức giá khởi điểm của cuốn truyện chỉ 1 USD, nhưng có người đã đặt tiền để mua nó ngay nếu giá thấp dưới 900.000 USD. Tuy nhiên giá của cuốn truyện đã tăng lên vùn vụt và cuối cùng được bán khi đạt mốc 2,16 triệu USD, mức cao nhất từ trước tới nay đối với một cuốn truyện tranh.

"Khi phá kỷ lục lần đầu hồi năm 2010 nhờ việc bán một cuốn Action Comics số 1 với giá 1,5 triệu USD, chúng tôi đã thực sự tin rằng kỷ lục ấy sẽ đứng vững trong vài năm" - Stephen Fishler, Giám đốc điều hành Công ty ComicConnect.com & Metropolis Collectibles, chủ trang web đấu giá kể trên, nhận xét.

Trước đó, hồi tháng 3/2010, một cuốn Action Comics số 1 khác, với mức độ nguyên vẹn chỉ đạt điểm 8,5, đã được bán với giá 1,5 triệu USD. Sự kiện này diễn ra đúng vài tuần, khi một tập sách tương tự được bán với giá 1 triệu USD. Nhưng không một cuốn nào trong số trên có tình trạng tốt như cuốn sách mới lập kỷ lục về giá.  Fishler nói rằng cuốn sách này đạt 9 điểm về chất lượng trên thang điểm 10.

Bản thân cuốn truyện cũng có lịch sử riêng rất đáng tự hào. Nó từng có 2 lần lập kỷ lục là cuốn truyện tranh đắt giá nhất thế giới, với một lần đạt giá 86.000 USD hồi năm 1992 và lần thứ 2 là 150.000 hồi năm 1997. Fishler nói rằng chỉ riêng việc này đã cho thấy giới sưu tầm đã đánh giá rất cao mức độ nguyên vẹn của truyện. Ông tin rằng mức hơn 2 triệu USD là con số  hợp lý cho một cuốn truyện nhiều ý nghĩa như Action Comics số 1, với sự ra đời đã đặt nền móng cho rất nhiều các siêu anh hùng khác. "Đây là một tác phẩm mang tính cột mốc biểu tượng cho cả thế kỷ 20" - Fishler đánh giá.

Hướng đầu tư mới trong thời khủng hoảng

Được biết khi ra đời vào năm 1938, cuốn truyện chỉ có giá đúng 10 xu (0,1 USD), bên trong chứa nhiều truyện tranh khác nhau, đáng chú ý nhất là Siêu nhân. Đây là đứa con tinh thần của 2 tác giả Jerry Siegel & Joe Shuster. Tháng 1/1933, Jerry Siegel đã viết một cuốn sách mang tựa đề Sự thống trị của Siêu nhân và dựa vào đó, Joe Shuster đã vẽ ra cuốn truyện tranh có tựa đề Siêu nhân.

Một nhà xuất bản ở Chicago ban đầu tỏ ra quan tâm tới cuốn truyện, nhưng cuối cùng họ lại không xuất bản nó. Phẫn uất, Shuster đã xé mọi trang truyện siêu nhân, trừ trang bìa. Giai đoạn năm 1934, Siegel mắc chứng mất ngủ và để giết thời gian, ông đã suy nghĩ để tạo ra một cuốn truyện tranh thật hấp dẫn. Dựa trên các ý tưởng đã có trước đây và trang bìa còn sót lại của cuốn Siêu nhân, Siegel tưởng tượng ra một câu chuyện, nói về hành tinh ngoài trái đất mang tên Krypton. Đó là nơi mọi cư dân đều có siêu năng lực. Nhưng vì Krypton gặp nạn và phát nổ nên một cậu bé đã được cha gửi tới Trái đất lánh nạn, mang theo trong mình siêu năng lượng và trở thành Siêu nhân.

Siegel và Shuster đã lê chân đi nhiều nhà xuất bản để đứa con tinh thần của họ được in, nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực của họ, Siêu nhân đã xuất hiện trên trang bìa cuối Action Comics số 1. Nội dung của nó nói rằng Siêu nhân, khi đó là đứa trẻ, được cha gửi tới Trái đất trên một con tàu vũ trụ được chế tạo vội vã. Sau khi con tàu hạ cánh, một người đi ngang qua đã thấy đứa trẻ và đưa nó vào cô nhi viện. Tại đây, Siêu nhân đã nhấc bổng một cái ghế lớn qua đầu chỉ bằng một tay, khiến các nhân viên trong cô nhi viện ngạc nhiên vì sức mạnh.

Khi Siêu nhân lớn lên, anh được đặt cho cái tên Clark và tự thấy mình có thể nhảy cao hàng trăm mét, băng qua dễ dàng các toà nhà cao tới 20 tầng, có thể nâng những vật cực nặng, chạy nhanh hơn cả một đoàn tàu và không một loại đạn nào có thể xuyên thủng da anh. Clark quyết định rằng anh phải dùng sức mạnh siêu phàm này để phục vụ nhân loại, và như thế, Siêu nhân đã ra đời.

Jerry Siegel và Joe Shuster ban đầu được trả có 10 USD cho mỗi trang truyện. Tuy nhiên sau này họ đã kiếm được hàng triệu USD từ tiền bản quyền sử dụng các nhân vật truyện tranh, còn Action Comics số 1 trở thành một trong những cuốn truyện được giới sưu tầm săn lùng nhiều nhất.

Giới phân tích chỉ ra rằng truyện tranh đang ngày càng trở thành một món đồ sưu tầm có giá, một hướng đầu tư sinh lời không kém việc mua bán cổ vật, tranh vẽ và đồng xu hiếm. Nguyên nhân do các kênh đầu tư vốn được ưa chuộng như bất động sản, chứng khoán... đều có rủi ro cao và nhà đầu tư giờ đã xem truyện tranh cổ như một hướng để bảo toàn và sinh lời nguồn vốn của họ.

Tường Linh (Theo AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm