(TT&VH) - Ngày 25/11, Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO đã đưa thêm 2 di sản vào danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp. Đó là các bài hát cầu nguyện Eshuva của người Huachipaire ở Peru và kỹ thuật dệt truyền thống Al Sadu ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Theo UNESCO, Huachipaire là một nhóm người thổ dân thiểu số nổi tiếng Harákmbut, sống ở rừng Amazone thuộc phía Nam Peru. Các bài hát cầu nguyện Eshuva thể hiện những bí ẩn trong tín ngưỡng của người Huachipaire. Người ta thường biểu diễn các bài hát này để chữa bệnh hoặc trong các lễ hội truyền thống. Nghệ sĩ thể hiện Eshuva thường biểu diễn không có nhạc cụ đi kèm và chỉ hát bằng ngôn ngữ Harákmbut.
Trong khi đó Al Sadu là một kỹ thuật dệt truyền thống của phụ nữ Bedouin sống tại các cộng đồng nông thôn ở UAE. Kỹ thuật này cho ra đời các sản phẩm là khăn đệm bàn ghế, giường ngủ hoặc vải trang trí cho lạc đà và ngựa. Theo truyền thống, đàn ông Bedouin sẽ xén lông cừu, lạc đà và dê để lấy nguyên liệu. Phụ nữ Bedouin sẽ quay tơ và dệt, trong quá trình lao động họ sẽ trò chuyện, hát và ngâm thơ với nhau. Các bé gái thường sẽ ngồi xem mẹ dệt vải và dần dần sẽ được dạy nghề như phân chia loại len, trước khi được học các kỹ thuật dệt cao cấp hơn.
V.L