Toàn cảnh văn hóa trong nước: Nhộn nhịp & lùm xùm

26/11/2011 06:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Đời sống văn hóa - nghệ thuật có một tuần nhộn nhịp với nhiều hoạt động nhưng cũng không thiếu những lùm xùm nảy sinh.

Ngày 23/11 vừa qua, ca sĩ Đức Tuấn đã mở màn live show kỷ niệm 10 năm ca hát mang tên Thiên thaitại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Đây là live show thứ hai Đức Tuấn hát cùng dàn nhạc giao hưởng. Ngoài những ca khúc trong các vở nhạc kịch Broadway, Đức Tuấn còn trình bày một số bài hát Việt Nam. Tối mai, 26/11, Đức Tuấn sẽ đưa Thiên thai trình diễn ở Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.

Cặp đôi một thời Thanh Lam - Quốc Trung và nghệ sĩ nghệ sĩ gốc Việt Niels Lan Doky, những người từng cộng tác và gây tiếng vang với dự án âm nhạc jazz - world music Vọng Nguyệt hồi năm 2006 sẽ tái ngộ vào đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội 28/11 tới trong khuôn khổ Tuần giao lưu văn hóa Việt Nam - Đan Mạch (từ 24/11 đến 8/12 tại Hà Nội) nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chương trình sẽ là sự kết hợp giữa ban nhạc Việt Nam và Lan Doky. Chương trình sẽ dành 50 phút cho riêng Lan Doky với nhóm Trio của anh.

Giải thưởng ca nhạc Làn sóng xanh 2011 do Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM tổ chức đã được tiến hành. Năm nay, giải thưởng sẽ được trao cho 10 ca sĩ được yêu thích nhất, 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất, Gương mặt (nam, nữ) của năm, Ca sĩ (nam, nữ) triển vọng, Album được yêu thích nhất và Nhóm nhạc được yêu thích nhất. Trong khi các kết quả được giữ kín cho đến ngày trao giải thì giải Gương mặt nam ca sĩ của năm đã được BTC “đặc cách công bố” trước, người đoạt giải này là Đàm Vĩnh Hưng, với lý do phiếu bầu của những nam ca sĩ trong hạng mục này có số phiếu quá thấp so với Đàm Vĩnh Hưng. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 5/12 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP.HCM, được truyền hình trực tiếp trên HTV9, HTVC và phát thanh trực tiếp trên sóng FM Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM).

Sau khi vịnh Hạ Long lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới không lâu thì dư luận về danh hiệu này cũng bắt đầu râm ran. Trong khi báo chí nước ngoài phanh phui chuyện “làm tiền” của Tổ chức New Open World, một số tờ báo trong nước cũng thắc mắc về chi phí Việt Nam phải trả cho tổ chức này với Bộ VH,TT&DL. Theo Bộ này, đơn vị ký hợp đồng với New Open World là tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) thực hiện, tức chỉ có tổng công ty này biết chi phí thực là bao nhiêu.

Việt Nam sẽ có Ngày kỷ niệm chữ viết Quốc gia? Đó là điều đang được Bộ VH,TT&DL xem xét xuất phát từ đề xuất của nhà nghiên cứu Nguyễn Lân Bình. Hiện Bộ giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu việc chọn một ngày trong năm làm dịp kỷ niệm và tôn vinh chữ Quốc ngữ.

Giải thưởng Nhà nước vẫn chưa được công bố và lại gây bức xúc với những người liên quan. Lý do là theo Thông tư 6/2010/TT- BVHTTDL ngày 16/7/2010 ghi rõ, nghệ sĩ được đề nghị xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú phải đạt ít nhất ¾ (tương đương 75%) số phiếu bầu đồng ý nhưng ở thời “nước rút”, “chuẩn” này đã được nâng lên thành 90%. Quyết định này do Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL ký và áp dụng cho Hội đồng xét duyệt ngành âm nhạc. Theo các nghệ sĩ, nếu xét theo chuẩn này thì giới âm nhạc sẽ “mất mùa” danh hiệu.

Vụ lùm xùm mang tên “live show ca sĩ Chế Linh” đã leo thang đến đỉnh điểm với việc Sở VH,TT&DL TP.HCM ra quyết định từ chối tiếp nhận chương trình biểu diễn của ca sĩ này đêm 19/11 trước đó chỉ đúng 1 ngày. Quyết định của Sở khiến cho cả ca sĩ Chế Linh, nhà tổ chức live show lẫn khán giả đều trở tay không kịp. Gần đến giờ biểu diễn, cả ngàn khán giả xếp hàng ở quầy vé của Nhà hát Hòa Bình trả vé lấy tiền, cảnh tượng chưa bao giờ có trong lịch sử của nhà hát này, có lẽ là cả trong lịch sử của ngành tổ chức biểu diễn. Những khán giả mua vé chợ đen thì kêu trời vì mua vé giá… “trên trời” nhưng được hoàn tiền giá “dưới đất”. Và dân phe vé lại có thêm cơ hội kiếm tiền từ việc… cò đổi vé!

Bảo tàng Đắk Lắk ở 12 Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột

Ngày di sản Việt Nam 23/11 đã diễn ra với nhiều hoạt động trên khắp cả nước. Tại TP.HCM, Sở VH,TT&DL phối hợp với Hội Di sản văn hóa thành phố tổ chức nhiều hoạt động: Bảo tàng TP.HCM trưng bày chuyên đề Mỹ thuật cổ trong di sản văn hóa Nam bộ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh triển lãm tranh từ cuộc thi Nét vẽ xanh 2011, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trưng bày chuyên đề Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ, triển lãm Tài liệu Hán - Nôm ở các dòng họ, gia đình do Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM… Tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) diễn ra Tuần văn hóa giới thiệu các di sản Bắc Trung bộ tôn vinh các di sản như Thành nhà Hồ, Đàn tế nam giao Tây Đô (Thanh Hóa), làng Sen quê Bác (Nghệ An), khu lưu niệm Nguyễn Du (Hà Tĩnh), Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Thành cổ Quảng Trị, cố đô Huế... Tại Hội An, triển lãm tranh, tượng nghệ thuật được khai mạc tại nhà cổ 39 Nguyễn Thái Học. Còn tại Đắk Lắk, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Đắk Lắk ở 12 Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột. Đây là bảo tàng lớn nhất khu vực Tây Nguyên với chiều dài 130m, rộng 60m và diện tích sàn 9.000m2.

Bàn phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm