Để Nhà hát Lớn tự kể về "cuộc đời" 100 tuổi

11/11/2011 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng qua, 10/11, ông Philippe Chaplain, Chủ tịch Liên đoàn di sản quốc gia Pháp đã đến Việt Nam và có chuyến thăm NH Lớn Hà Nội.

Tại đây, ông Philippe Chaplain đã trao lại cho lãnh đạo NH một số bức ảnh cổ và một số tài liệu quý liên quan lịch sử nhà hát này.

Trong số những tư liệu quý mà Philippe Chaplain trao tặng có những bức ảnh chụp lại cảnh biểu diễn của một số gánh hát từ những năm nhà hát mới khánh thành.

1. Ông Hoàng Xuân Nam, GĐ NH Lớn cho biết, trong số hiện vật được trao có những tư liệu, ảnh mà bản thân ông chưa thấy bao giờ và dường như cũng không có ở Việt Nam. “Tôi về quản lý Nhà hát 13 năm rồi, làm giám đốc 9 năm nhưng đây là lần đầu tôi được tiếp nhận và được nhìn thấy những tấm bưu ảnh cũ, những tư liệu gốc như thế về NH Lớn. Mấy năm qua, nhà sử học Dương Trung Quốc, qua nhiều mối quan hệ, quen biết với nhiều người ở trong và ngoài nước cũng đã sưu tầm được rất nhiều ảnh và tư liệu quý. Ông Philippe Chaplain cũng hứa tiếp tục sưu tầm những hiện vật liên quan đến nhà hát của chúng ta và sẽ mang sang tận nơi hoặc mời chúng ta qua Pháp nhận về. Đó là một nghĩa cử thật đáng trân trọng!”.


 Nhà hát Lớn - ảnh tư liệu trong bộ sưu tập của Philippe Chaplain

Trước đó, vào ngày 3/9, nhà sử học Dương Trung Quốc cũng đã có mặt tại trụ sở ĐSQ Việt Nam tại Pháp chứng kiến buổi lễ trao lại một số ảnh và tài liệu lịch sử về NH Lớn Hà Nội từ ông Philippe Chaplain cho Đại sứ Việt Nam tại Pháp - ông Dương Chí Dũng.

Chưa được xem những tư liệu mà ông Philippe Chaplain trao tặng cho Nhà hát Lớn gồm những gì, nhưng GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính rất hồi hộp và hy vọng sẽ được phía Pháp trao lại cho chúng ta tư liệu về hồ sơ thiết kế NH Lớn. Vì đến nay, tư liệu về hồ sơ thiết kế nhà hát, nhất là hồ sơ gốc, chúng ta chưa có và không biết nằm ở đâu. Ông Kính còn cho rằng không cần phải xây thêm phòng trưng bày các hiện vật liên quan đến lịch sử NH Lớn ở bên cạnh mà có thể sử dụng một phòng nào đó trong nhà hát để trưng bày. Việc làm này, theo ông rất quan trọng và ý nghĩa.

Về vấn đề này, ông  Hoàng Xuân Nam khẳng định: “Về mặt tư liệu, hiện vật liên quan đến NH Lớn chúng tôi đang rất nghèo”. Tuy nhiên, trong kế hoạch dài hơi, chúng tôi nhất định sẽ dành một phòng truyền thống để trưng bày các hiện vật, tư liệu, hình ảnh về Nhà hát Lớn nhằm cung cấp cho người dân và khách du lịch khi đến với nhà hát hiểu, biết hơn về công trình quý này”.

 2. Cũng thông tin thêm là, trong dịp diễn ra Lễ kỷ niệm 100 năm NH Lớn Hà Nội, nhà sử học Dương Trung Quốc đã phối hợp với nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính biên soạn xong một cuốn sách được gọi là “biên niên lịch sử về NH Lớn” dự kiến phát hành ngày 9/12 tới, thậm chí sớm hơn.

Ngoài ra, nhà sử học Dương Trung Quốc còn muốn giúp cho dịp kỷ niệm có thêm dấu ấn bằng một cuộc trưng bày một số hình ảnh lịch sử về NH Lớn ngay tại khuôn viên công trình này.

Đổi lịch tổ chức Lễ kỷ niệm là chủ trương của Bộ VH,TT&DL

Trao đổi với TT&VH xung quanh việc tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm NH Lớn Hà Nội, ông Hoàng Xuân Nam, GĐ Nhà hát cho biết: “Bộ VH,TT&DL chủ trương làm Lễ kỷ niệm 100 năm NH Lớn vào ngày 11/11/2011 nhưng vì trùng với một số sự kiện lớn, trong đó có Festival Trà quốc tế Thái Nguyên 2011, đặc biệt là trùng với ngày công bố kết quả bầu chọn Vịnh Hạ Long nên Bộ quyết định lui thời điểm kỷ niệm 100 năm NH Lớn vào ngày 9/12 tới”.

Huy Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm