Toàn cảnh văn hóa trong nước: Dự định - bầu chọn - rút giấy phép

05/11/2011 07:19 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Sẽ biên soạn Bộ Quốc sử Việt Nam, đó là khẳng định của GS-Viện sĩ Phan Huy Lê trong buổi Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội. Bộ sử này dự kiến sẽ gồm 25 tập, phản ánh được toàn bộ các kết quả nghiên cứu mới nhất về lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam ở trong nước và tiếp thu có chọn lọc các kết quả nghiên cứu trên thế giới. Bộ sử không do các nhóm tác giả hay từng cơ quan riêng lẻ biên soạn mà được biên soạn trên tiêu chí tập hợp được trí tuệ của giới sử học cả nước.

Hiệp hội Tác giả phi hư cấu Việt Nam (VANFA) sẽ được thành lập. Theo thống kê của Cục Xuất bản, 90% số sách trên thị trường VN là các ấn phẩm phi hư cấu (như từ điển, sách giảng dạy, nhật ký, hồi ký…) và loại sách này đang bị vi phạm bản quyền tràn lan nhất. Nếu VANFA ra đời và hoạt động hiệu quả, có thể mỗi năm tổ chức này sẽ thu về hàng chục tỷ động tác quyền.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra công điện yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ ngành giáo dục tham gia bầu chọn cho vịnh Hạ Long bằng cách nhắn tin điện thoại hoặc truy cập web để góp phần giúp vịnh Hạ Long giành chiến thắng trong giai đoạn nước rút. Theo công điện thì việc vận động và tổ chức bầu chọn có thể thực hiện trong giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp hoặc đầu mỗi tiết học bằng cách nhắn tin điện thoại hoặc bình chọn qua mạng.

3 ban nhạc rock hàng đầu Nhật Bản là Molice, Okamoto’s (ảnh) và Electric Eel Shock đã có buổi biểu diễn sôi động tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội trong chương trình Đại nhạc hội rock Nhật - Việt với tựa đề: Go! Go! Japan! vào tối 3/11 vừa qua. Đại diện cho Việt Nam là 2 nhóm rock Ngũ Cung và Rosewood. Sự kiện này do Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp cùng C.A.M.A - CLB Thưởng thức âm nhạc và nghệ thuật - tổ chức.

Maison Des Arts - Ngôi nhà Nghệ thuật ở 31A Văn Miếu, Hà Nội, một địa chỉ sinh hoạt văn hóa nghệ thuật thân quen trong giới nghệ thuật trong nước và du khách quốc tế đang có nguy cơ bị đóng cửa. Nguyên nhân do hợp đồng thuê địa điểm đã chấm dứt vào ngày 31/10 nhưng chưa thể tìm được địa điểm khác phù hợp.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent 2011 đã khai cuộc vòng loại toàn quốc tại Nhà thi đấu Long An vào ngày 30/10. Cuộc thi (gồm đủ loại hình nghệ thuật như hát, múa, diễn kịch, võ thuật…) kéo dài đến tháng 6/2012, giải thưởng dành cho người chiến thắng là 400 triệu đồng. Các tập của sẽ được phát sóng trên VTV3, MTV vào 21h Chủ nhật hàng tuần từ 18/12.

Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam đã được khởi động. Đây là lần thứ hai cuộc thi này được tổ chức sau 4 năm gián đoạn. Hoa hậu đầu tiên và duy nhất cho tới nay của cuộc thi này là người đẹp Nguyễn Thị Hoàng Nhung. Đêm chung kết sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình vào 15/11.

Live show của ca sĩ hải ngoại Chế Linh dự kiến diễn ra vào 12/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã bị Sở VH,TT&DL Hà Nội thu hồi giấy phép vì những sai phạm trong đêm biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 21/10 như: tự ý thay đổi tên chương trình trong giấy phép đăng ký, treo băng-rôn và phướn quảng cáo khi chưa được cấp phép dù đã bị nhắc nhở và xử phạt hành chính. Mặt khác, chương trình có tới 11/35 bài hát chưa nằm trong danh mục được phép phổ biến. Chương trình cũng bị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc gửi công văn thông báo vi phạm tác quyền.

Đến Hà Nội dự Đại hội đồng Interpol lần thứ 80, sự kiện thu hút trên 1.200 cảnh sát đến từ 188 quốc gia, vùng lãnh thổ để thảo luận những vấn đề phòng chống tội phạm, hai vị khách Singapore đã bị lái xe taxi lừa lấy 200 USD, 100 đô-la Singapore và điện thoại iPhone 4, thật trớ trêu!

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm