Toàn cảnh văn hóa thế giới: Chia tay, tôn vinh & điều tra

30/10/2011 06:41 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Nhóm nhạc Westlife đã chính thức tuyên bố tan rã sau 14 năm hoạt động; Michael Jackson được tôn vinh trong một phim tài liệu sắp sửa được phát hành; Nhạc trưởng Riccardo Muti đươc tôn vinh; Cái chết của siêu mẫu Anneka Vasta đang được điều tra… là những tin tức quan trọng trong tuần qua.

Ban nhạc người Ailen, Westlife, vừa tuyên bố sẽ chia tay trong “hòa thuận” sau 14 năm thành lập và biểu diễn. Ban nhạc này sẽ có một chuyến biểu diễn chia tay vào năm tới và nói họ mong đợi hướng tới những “chân trời mới”. Westlife đã từng có 14 bài hát chiếm vị trí số một tại Anh trong suốt sự nghiệp của mình. Westlife với các bài hát từng đứng đầu bảng xếp hạng như Swear It Again, Flying Without Wings… đã bán được hơn 44 triệu bản trên khắp thế giới.

Nhạc trưởng Italia Riccardo Muti (70 tuổi) đã nhận giải Birgit Nilsson - giải thưởng lớn nhất của dòng nhạc cổ điển - kèm theo số tiền thưởng trị giá 1 triệu USD từ tay Vua Carl XVI Gustaf tại buổi lễ vừa được tổ chức tại Nhà hát Opera Hoàng gia Thụy Điển mới đây, vì “những đóng góp đặc biệt của ông cho opera và hòa nhạc”. Ông từng chỉ huy các dàn nhạc Maggio Musicale Fiorentino, dàn nhạc Philharmonia ở London, dàn nhạc Philadelphia và Teatro Alla Scala và hiện là nhạc trưởng của Dàn nhạc giao hưởng Chicago. Muti là nghệ sĩ thứ 2 đoạt giải Birgit Nilsson - giải thưởng được sáng lập sau khi ca sĩ opera Thụy Điển nổi tiếng Birgit Nilsson qua đời hồi năm 2005. Giọng ca tenor Tây Ban Nha Placido Domingo là nghệ sĩ đầu tiên được trao giải Birgit Nilsson, năm 2009.

Tuần qua, “Kim cương đen” của làng thời trang thập niên 1990, còn được mệnh danh là “Báo đen” Naomi Campbell và bạn trai - tỷ phú Nga Vladislav Doronin đã được tôn vinh tại sự kiện thường niên Angel Ball do Quỹ Angel (Mỹ) tổ chức. Quỹ Angel là tổ chức chuyên hỗ trợ các công trình nghiên cứu về bệnh ung thư. Sự trở lại của Naomi trước giới truyền thông lần này được đánh giá là mốc son quan trọng trong sự nghiệp của cô. Những nỗ lực của cô vì cộng đồng, gây quỹ ủng hộ nạn nhân HIV/AIDS, cũng như những nạn nhân của trận động đất kinh hoàng ở Haiti (năm 2010) và Nhật Bản (2011) đã được ghi nhận. Thời gian gần đây, tên tuổi của Naomi Campbell được nhắc cùng với thương hiệu chương trình biểu diễn thời trang Fashion For Relief (Thời trang xoa dịu nỗi đau). Sau một thời gian liên tục xuất hiện trên trang nhất các tạp chí thời trang, giải trí với những mỹ từ mà giới truyền thông hào phóng dành cho mình, Naomi Campbell đã im tiếng khá lâu. Uy tín của cô giảm sút nghiêm trọng từ khi dính đến ma túy, rồi đến rắc rối khi nhận viên kim cương thô từ nhà độc tài Liberia Charles Taylor.

Nam ca sĩ người Anh Robbie Williams, người đã ký hợp đồng với một trong những hãng thu âm lớn nhất thế giới EMI vào năm 2002, sẽ tung ra album studio thứ 9 của mình vào năm tới. Đây là sản phẩm hợp tác với Universal Music, công ty lớn nhất trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Robbie Williams đang tiến hành ghi âm các ca khúc cho album mới của mình tại studio riêng ở Los Angeles. Robbie Williams, cựu thành viên nhóm nhạc lừng danh Take That đã bán được hơn 60 triệu đĩa nhạc trên cương vị là một nghệ sĩ solo.

Thích mua đồ hạ giá, uống rượu vang tới mức say xỉn và mê phụ nữ. Đó là một Michael Jackson mà bạn chưa hề biết đến. Tất cả sẽ có trong bộ phim tài liệu Michael Jackson: The Life of an Icon (Michael Jackson: Cuộc đời của một thần tượng) của nhà sản xuất âm nhạc David Gest, sẽ phát hành bằng DVD vào ngày 31/10. David Gest là bạn thân của Michael Jackson kể từ khi họ gặp nhau tại trường Walton, khi Jackson 9 tuổi và là một ngôi sao đang nổi, còn Gest 15 tuổi, Gest cũng đã từng sống tại gia đình Jackson trong 9 năm. Gest cho biết, trong phim, Jackson không phải là người lập dị, bị tổn thương tinh thần, nhưng anh đã ẩn mình trong thế giới riêng vì không thể đối mặt được với hiện thực. Cuộc sống của Jackson đã bị hủy hoại kể từ khi sử dụng thuốc để vượt qua những nỗi đau như lần bị bỏng nặng khi quay quảng cáo cho hãng nước giải khát Pepsi hồi năm 1984 và đặc biệt là 2 lần bị buộc tội xâm phạm tình dục trẻ em.

Nhà bán đấu giá Aguttes cho biết những chiếc giày đặc biệt cỡ 36-37 trong tình trạng nguyên mẫu nằm trong bộ sưu tập cá nhân của nhà đóng giày nổi tiếng người Pháp Roger Vivier sẽ được bán đấu giá vào ngày 30/11 tới tại Neuilly- sur-Seine. Theo Aguttes, số lượng bán đấu giá có thể lên tới hơn 400 lô giày dép, trong đó có những đôi được làm bằng gỗ. Các dạng giày được đóng vừa với chân của những nhân vật nổi tiếng như Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, John Lennon và Cary Grant, cũng được đưa ra trong đợt bán đấu giá lần này. Các mẫu giày của nhà Roger đã từng được Bảo tàng Nghệ thuật thời trang, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan cũng như Bảo tàng Victoria And Albert của Anh mua và trưng bày. Năm 1987, Bảo tàng Louvre của Pháp cũng đã tổ chức triển lãm những loại giày này.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm