Toàn cảnh văn hóa trong nước: Một tuần ồn ào

29/10/2011 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Những sự kiện nổi bật trong tuần này có mức độ ồn ào ngang nhau.

Thoạt tiên, ca khúc Princess Of China trong album Mylo Xyloto mới phát hành của Rihanna và Coldplay bị một diễn đàn âm nhạc Mỹ đặt nghi vấn đạo phần nhạc dạo bài hát Ra ngõ tụng kinh trong CD Trần Tiến của Hà Trần (hòa âm Thanh Phương) phát hành năm 2008. Ê-kíp Việt Nam còn tính đến khả năng kiện bản quyền phía Mỹ. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết album Mylo Xyloto có ghi rõ nguồn nhạc mẫu được sử dụng là từ một album khác phát hành ngày 12/12/2005. Nhiều so sánh còn cho thấy sự tương đồng giữa đoạn nhạc dạo của Ra ngõ tụng kinh với ca khúc Shake Ya Tail của Nelly, P.Didy, Murphy Lee thể hiện và đoạn nhạc Đốn củi của thổ dân Tomahawk mà đội bóng chày Atlanta Braves ở bang Georgia chọn làm nhạc cổ động.

Sau một tuần ồn ào xung quanh các điểm số khó hiểu của ban giám khảo, tuần này tới lượt các hành động của nhiều nghệ sĩ - thí sinh tham dự cuộc chơi Cặp đôi hoàn hảo gây khó hiểu cho khán giả. Sau việc Minh Quân “dọa” bỏ cuộc chơi, rồi trên thực tế cũng rút lui sau tuần thi thứ ba, nhường suất ở lại cho người khác, đỉnh điểm của những ồn ào tuần thi này là nụ hôn thật đến khó hiểu ngay trên sân khấu của cặp thí sinh ca sĩ Ngọc Anh - người mẫu, diễn viên Ngọc Ngoan. Dù mới chỉ đi được hết chặng đầu tiên, song cuộc thi ca hát (vui là chính) này đã được nhiều khán giả đổi tên thành cuộc thi diễn trò (nổi là chính).

Cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương (Miss Asia Pacific World) có thí sinh Việt Nam là Trương Tùng Lan tham gia, vướng vào scandal BTC gạ tình thí sinh và đối xử tàn tệ với họ. Ông Lawrence Choi, chủ tịch cuộc thi khẳng định, phần lớn những lời buộc tội này là “không thể có thật” nhưng vẫn tiến hành điều tra. Người đoạt ngôi hoa hậu cuộc thi này, Park Sae Byul, đã trả lại vương miện vì bị quỵt phần thưởng.

Sát thủ đầu mưng mủ, cuốn sách tranh về ngôn ngữ cải biên của tác giả Thành Phong, NXB Mỹ thuật và Nhã Nam phát hành gặp sóng gió ngay từ ngày đầu xuất bản. Vừa ra mắt, cuốn sách tập hợp 120 câu nói thông dụng, cửa miệng hiện nay của mọi người, đặc biệt của người trẻ kèm tranh vẽ biếm họa do Thành Phong thực hiện đã gây một cơn sốt với độc giả trẻ nhưng cũng gặp phải sự phản ứng của một bộ phận độc giả khác. Người cho rằng cuốn sách rất hài hước và cập nhật được sự phát triển của ngôn ngữ, kẻ lại cho rằng nó vi phạm chuẩn mực và bôi nhọ tiếng Việt. Và trong khi tác giả của nó, họa sĩ Thành Phong viết thư ngỏ gửi khắp bạn bè trên Facebook để tìm ra những kẻ đã nhanh tay ăn cắp bản quyền bằng việc scan sách phát tán trên mạng, đại diện công ty Nhã Nam phải lên báo giải thích về nội dung cuốn sách thì NXB Mỹ thuật đã có quyết định thu hồi cuốn sách.

Ca sĩ Thanh Thảo vừa qua đợt ồn ào chuyện tình cảm với một đồng nghiệp trong làng giải trí, tuần qua đã xuất hiện để công bố live show mang tên Chuyện, sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình ngày 11/11 tới. Live show được giới thiệu sẽ như một tự truyện bằng âm nhạc về những thăng trầm của cuộc đời và sự nghiệp của Thanh Thảo, với sự xuất hiện của dàn nhạc giao hưởng bên cạnh dàn nhạc nhẹ và khán giả sẽ nhận được quà tặng là cuốn tự truyện của Thanh Thảo, mà theo như tác giả tuyên bố, trong đó có tới 99% sự thật về cuộc đời của Thảo. Chưa rõ phần âm nhạc hay phần tự truyện sẽ gây ồn ào hơn.

Ít ồn ào hơn là một tin mừng: diễn viên trẻ Lan Ngọc, người thủ vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận vừa được vinh danh tại LHP Bách hoa Kim Kê vừa diễn ra tại An Huy, Trung Quốc. Cô được trao giải Nữ diễn viên chính quốc tế được yêu thích nhất, ở hạng mục dành cho phim nước ngoài tại liên hoan phim tầm khu vực.

Vở vũ kịch Kẹp hạt dẻ sẽ ra mắt khán giả TP.HCM vào 12/11 tới. Vở do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM dàn dựng hoàn chỉnh với sự giúp sức của biên đạo múa người Na Uy Johanne Jakhelln Constant. Với vở diễn này, lần đầu tiên, khán giả TP.HCM sẽ được thưởng thức trọn vẹn một vở ballet kinh điển được dàn dựng công phu từ nghệ thuật biểu diễn đến phục trang, cảnh trí.

300 cuốn sách của 9 NXB với các chủ đề từ văn học nghệ thuật, lịch sử đến sách nấu ăn, sách thiếu nhi của Việt Nam đã được triển lãm tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Paris, Pháp từ 22 đến 29/10. Đây là lần thứ hai triển lãm sách Việt Nam tại Pháp với những xuất bản phẩm của Việt Nam trong hai năm 2010 và 2011.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm