(TT&VH Cuối tuần) - MTV Video Music Awards vừa được trao, những giải thưởng văn học cũng vừa có chủ nhân mới, đại thi hào Goethe lần nữa được vinh danh và George Harrison lại được tưởng nhớ…
Jerry Leiber, đồng tác giả các bản nhạc ăn khách nhất của Elvis Presley như Hound Dog và Jailhouse Rock, vừa qua đời do bệnh tim tại Los Angeles, thọ 78 tuổi. Leiber nổi tiếng cùng với đồng tác giả Mike Stoller, với các bài hát viết cho các ban nhạc như The Drifters, The Coasters và Ben E King cũng như Elvis Presley. Các bài hát của Leiber và Stoller mang sắc thái chịu nhiều ảnh hưởng của chất nhạc blues và jazz vốn là sở trường của họ. Sự nghiệp của Leiber bắt đầu vào năm 1953 khi Willie Mae “Big Mama” Thornton trở thành nghệ sĩ đầu tiên thu bản Hound Dog. Khi đó bài hát là một bản nhạc thuộc thể loại blues và đã lọt vào đứng đầu bảng xếp hạng. Bản này sau đó còn thành công hơn khi Presley thu âm, người đã biến nó thành một bản nhạc rock ‘n’ roll bất hủ. Leiber và Stoller cũng sáng tác bản nhạc nổi tiếng với Ben E King (Stand By Me), được các nhà bình luận xem là một trong những bài hát có nhiều ảnh hưởng và tồn tại dài lâu nhất của cặp đôi sáng tác này.

Hai nữ ca sĩ xinh đẹp Adele và Katy Perry đều cùng nhau giành được 3 giải thưởng lớn tại lễ trao giải MTV Video Music Awards hôm 29/8 tại nhà hát Nokia ở Los Angeles (Mỹ). Ca khúc E.T. của Katy Perry và Kanye West giành chiến thắng ở hạng mục Video Cộng tác xuất sắc. Bên cạnh đó, giải Video của năm cũng đã thuộc về Firework của cô. Năm nay Katy Perry nhận được 9 đề cử ở các hạng mục. Ngay sau cô là ngôi sao trẻ Anh quốc Adele với 7 đề cử. Hạng mục Video Rock xuất sắc đã thuộc về Walk của nhóm Foo Fighters. Hạng mục mới có trong hệ thống giải thưởng năm nay, Video mang thông điệp ý nghĩa nhất, đã thuộc về Born This Way của Lady Gaga. Giải thưởng này được trao cho các nghệ sĩ và video âm nhạc của họ mang những thông điệp sống tích cực, nâng cao nhận thức của khán giả đặc biệt là khán giả trẻ trong những vấn đề “nóng” trên toàn cầu hiện nay như bạo hành ở tuổi thanh thiếu niên, đấu tranh chống phân biệt đối xử, đòi hỏi quyền được tự do yêu đương, thúc đẩy quyền tự do cá nhân. Ngoài giải thưởng này, Lady Gaga còn được vinh danh ở hạng mục Nữ nghệ sĩ xuất sắc với video Born this way.

Katy Perry
Nữ nhà văn Tatjani Soli đã giành giải thưởng James Tait Black, giải thưởng văn chương lâu đời nhất nước Anh, cho quyển tiểu thuyết đầu tay mang tên The lotus eaters (Những người ăn hoa sen) viết về những ngày cuối chiến tranh Việt Nam. Là cái tên mới trong lĩnh vực tiểu thuyết, Tatjani Soli đã dành phần lớn thời gian để viết truyện ngắn. Quyển The lotus eaters, tiểu thuyết đầu tay của cô, đã mất khoảng 10 năm để hoàn thành. Lấy bối cảnh mùa Thu ở Sài Gòn, câu chuyện viết về một nữ phóng viên chiến trường bị giằng xé giữa việc lựa chọn trở về với bạn trai cũ cũng là phóng viên, hay ở lại với người bạn trai Việt Nam mà cô nảy sinh tình cảm. Cùng với Tatjani Soli, nhà phê bình văn học Hilary Spurling là người đoạt giải trong lĩnh vực tiểu sử với quyển sách Burying The Bones: Pearl Buck in China. Giải thưởng văn học được thành lập năm 1919 bởi Janet Coats, vợ của nhà biên tập James Tait Black, để tưởng niệm tình yêu dành cho sách của ông. Giải thưởng này được trao hàng năm bởi Trường đại học Edinburgh. Đây là giải thưởng lớn duy nhất ở Anh được cả sinh viên khoa văn học lẫn các học giả văn học đánh giá cao. Mỗi năm có khoảng 300 quyển sách tham gia tranh cử giải thưởng.

George Harrison: Living in the material world - bộ phim tài liệu về George Harrison (1943-2001), một trong bốn thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles, vừa ra mắt trailer vào đầu tuần qua. Được nhào nặn dưới bàn tay đạo diễn tài ba Martin Scorsese, Living in The Material World là câu chuyện tuần tự về cuộc đời George Harrison từ thời còn trẻ ở Liverpool, tới khi gặt hái được những thành công rực rỡ cùng The Beatles và cả quãng thời gian ông đã sống sau khi ban nhạc tan rã. Trong phim, hình ảnh một George Harrison trầm lặng nhưng cũng đầy nhiệt huyết với âm nhạc được hiện lên qua lời kể từ bạn bè, đồng nghiệp của ông như Eric Clapton, Paul McCartney, Ringo Starr, Terry Gilliam hay Eric Idle. Để thực hiện bộ phim này, đạo diễn Martin Scorsese, với sự trợ giúp của vợ George - Olivia Harrison, cũng đã mất một khoảng thời gian rất lâu để tìm lại những tư liệu về George từ năm 1945. Lần đầu tiên, những lá thư tay, những bức họa cũ và cả những bản thu âm chưa từng được công bố của George sẽ được giới thiệu đến công chúng qua Living in the material world. Martin Scorses đã dành cho nhân vật của mình những lời ca tụng tốt đẹp: “Giữa thế giới vật chất này, George đã mang đến cho chúng ta một thứ âm nhạc đánh thức tâm hồn. Tất cả chúng ta đều đã nghe, cảm nhận được nó và đó là lý do tại sao anh ấy chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta”. Living in the material world được chia làm hai phần và sẽ lên sóng HBO vào ngày 5 và 6/10.

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là người Đức vĩ đại nhất trong lịch sử trên cơ sở cuộc thăm dò ý kiến được hãng nghiên cứu dư luận Forsa thực hiện theo đặt hàng của báo Bild (Đức). 16% trong số 2.000 người Đức được hỏi coi tác giả của Faust là người vĩ đại nhất mà dân tộc Đức từng sinh ra. Vị trí thứ hai trong danh sách những người Đức vĩ đại nhất thuộc về thủ tướng đầu tiên của CHLB Đức Konrad Adenauer (1876 - 1967), trong khi cha đẻ của Thuyết tương đối Albert Einstein (1879 - 1955) đứng ở vị trí thứ ba. Nhân vật lớn thứ tư trong lịch sử Đức là thủ tướng của Đế quốc Phổ và Đế chế Đức Otto von Bismarck (1815 - 1898), trong khi khép lại nhóm 5 người khổng lồ là một thủ tướng CHLB Đức khác, ông Helmut Kohl.

Cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Elif Şafak, Iskender vừa ra mắt hôm 1/8 và đã tiêu thụ được hơn 200.000 bản. Nhưng một blogger ở Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng, cuốn sách này có nhiều điểm tương đồng với cuốn tiểu thuyết White Teeth của Zadie Smith. Blogger này đã tiến hành so sánh bắt đầu từ tổng thể cho đến các chi tiết nhỏ. Vụ việc này trở thành đề tài lớn trên các báo Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, văn đàn Mỹ không mấy quan tâm, dù Smith là một cây bút tài năng còn Safak cũng là một tên tuổi được biết đến ở Mỹ. Bản thân hai nhà văn cũng chưa đưa ra bình luận gì. Zadie Smith sinh năm 1975 tại Anh, nhưng hiện định cư ở Mỹ. Cô từng đoạt giải Orange 2006 và từng lọt vào chung khảo giải Man Booker. Còn Şafak, sinh năm 1971, là nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng. Cô sáng tác cả bằng tiếng Anh, tiếng Thổ và từng lọt vào chung khảo giải Orange.
Nhà thiết kế nổi tiếng Robert Majkut vừa cho trình làng một chiếc piano kiểu dáng cá heo mà ông bảo rằng “nhìn thấy nó trong một giấc mơ”. Phải mất nhiều tuần, tác giả cố tưởng tượng lại hình ảnh đó trong tâm trí để Whaletone ra đời. Mẫu piano này như thể một chú cá voi vừa nhô lên mặt biển, với những đường cong mượt mà và âm thanh tuyệt hảo. Ngoài dáng vẻ nổi bật, Whale - tone chứa trong nó một chiếc piano điện tử Roland với 500 âm thanh khác nhau. Điều đáng nói là bộ loa B&W bên trong có thể cho âm thanh trung thực nhất như một chiếc piano dây với công nghệ Super Natural Piano gồm 3 loại âm thanh: Concert, Studio và Brilliant với 30 biến thể khác nhau, trong đó có cả âm thanh từ những mẫu đàn từ những năm 1960 hay 1980. Điểm dễ làm hài lòng các nhạc công chuyên nghiệp chính là bàn phím ngà PHA III có độ nhạy tương tự như những chiếc piano cơ kinh điển. Cuối cùng, nhà sản xuất đưa ra rất nhiều lựa chọn về màu sắc, chất liệu khác nhau cho Whaletone. Ngoài loại cơ bản mang hai màu đen-trắng, khách hàng có thể đặt màu hồng, cam, tím, xanh dương, màu kem... Giá của chiếc đàn đặc biệt này sẽ được thông báo riêng khi bạn gửi yêu cầu của mình cho nhà sản xuất.

Bàn Phím