Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu và lịch sử Nhị Sa

25/08/2011 07:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vào 9h ngày 27/8 tại Cà phê thứ Bảy (TP.HCM) sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ và đối thoại với nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu về chủ đề Lịch sử Nam tiến và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu

Với ưu thế về sưu tập bản đồ của các nước (trong đó có Trung Quốc) về biển Đông qua các thời kỳ, nhất là trước thế kỷ 20, cộng với cách nói chuyện “mách có chứng” của mình, chắc chắn nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu sẽ dễ dàng chứng minh được Hoàng Sa, Trường Sa (còn gọi Nhị Sa) là của Việt Nam. Trong bối cảnh Nhị Sa đang còn nhiều tranh chấp quốc tế, cuộc trò chuyện này vừa chứng tỏ được bản lĩnh nghiên cứu và trách nhiệm của một trí thức, vừa giúp bổ túc niềm tin cho người nghe về chủ quyền hiển nhiên của đất nước.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm