Văn hoá

Writer Nguyên Bảo: Ai cũng có thể thử (Bài kết)

20/08/2011 07:03 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Graffiti writer Vũ Quốc Nguyên Bảo (chữ ký JKB) sinh năm 1991 nhưng đã có hơn 5 năm theo đuổi con đường vẽ graffiti. Nguyên Bảo hiện đang học năm 2 Khoa Mỹ thuật công nghiệp, ngành thiết kế nội thất Trường ĐH Văn Lang, là thành viên đầu tiên của nhóm Graffiti Click 76, nay là nhóm Click 9.

* Rất nhiều người nhìn nhận graffiti như là bôi bẩn, Bảo nghĩ như thế nào?

- Một khảo sát nhỏ của tôi cho thấy, cứ 10 người thì có 1, 2 người có được những mường tượng sơ lược về graffiti mà không biết phải diễn tả thế nào; 3 đến 4 người trong tổng số 10 thì không hiểu nó là cái gì. Số còn lại cho rằng graffiti là vẽ bậy. Cách nhìn nhận của người dân về graffiti như vậy đối với tôi không bất ngờ vì thực sự loại hình này chỉ mới du nhập vào Việt Nam vào khoảng năm 2003-2004 và còn khá mới mẻ với giới trẻ chứ không riêng gì với những người lớn tuổi.

Bảo và tác phẩm graffiti

* Anh đã từng gặp sự cố khi “hành nghề” vẽ graffiti chưa?

- Tôi đã từng trải nghiệm cảm giác này một lần. Hồi chưa đi đại học, có một vách tường trong khu nhà tôi sống thuộc công trình nhà trẻ sắp đập ra để xây dựng, tôi đến xin bảo vệ công trình để được vẽ, vì tôi nghĩ bức tường đó sắp đập rồi và khi vẽ xong tôi sẽ chụp ảnh lại. Lúc đang vẽ thì các chú trên Sở Văn hóa - Thông tin, công an phường tới. Lúc này ông bảo vệ chỉ nói qua loa: “Tôi chỉ nghĩ nó nguệch ngoạc vài đường rồi đi thôi chứ tôi không nghĩ nó xịt gì trên bức tường đó. Tôi không biết gì hết”. Tôi bị “kết tội” vẽ ở mặt tường lộ thiên mà không có giấy phép!

Malacca (Malaysia) là thành phố rất ưa thích graffitiAi

* Còn bây giờ?

- Graffiti ở Việt Nam tuy còn trẻ nhưng đã từng có mặt ở khắp các miền đất nước. Hiện nay vì nhiều điều kiện hạn chế về khu vực vẽ nên hầu như graffiti cả nước đã lắng xuống. Hiện tại đa phần chỉ còn một số writer riêng lẻ ở miền Bắc, miền Trung hoạt động, ở TP.HCM còn được vài nhóm. Tôi mong graffiti được mọi người công nhận và coi nó là một phần của nghệ thuật. Graffiti dần đang được một phần cộng đồng thế giới công nhận là nghệ thuật đương đại.

Phạm Vi (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm