Toàn cảnh văn hóa trong nước: Tiếc & mừng

30/07/2011 07:17 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Một nhà sử học đáng kính vừa ra đi, hai nghệ sĩ được nhận vinh dự, một LHP sắp diễn ra, một vụ kiện lớn được châm ngòi… là những tin tức nổi bật trong tuần này.

PGS-TS Đỗ Văn Ninh, nhà cổ tiền học nổi tiếng đã ra đi ở tuổi 80. Trong suốt cuộc đời nghiên cứu, ông đã để lại những cuốn sách khoa học có giá trị như: Thành cổ Việt Nam (1983), Tiền cổ Việt Nam (1992), Văn bia Quốc Tử Giám Hà Nội (2000), Từ điển chức quan Việt Nam (2006), 15 cuốn sách khác cùng viết chung với đồng nghiệp, 228 bài nghiên cứu được đăng tải trên 26 tờ báo và tạp chí. Đam mê tìm hiểu về những đồng tiền tìm thấy trong các cuộc khai quật khảo cổ học, PGS-TS Đỗ Văn Ninh dần trở thành một trong những chuyên gia đầu ngành về cổ tiền học Việt Nam.

Bên cạnh tin buồn về sự ra đi của PGS-TS Đỗ Văn Ninh, giới sử học, khảo cổ học cũng nhận được một tin mừng từ Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết Trung tâm quốc nhạc Hàn Quốc vừa thỏa thuận đồng ý tài trợ và tổ chức phục chế một bác chung (chuông đồng lớn) và một đặc khánh (khánh đá lớn). Công việc chế tác và chỉnh âm do các nghệ nhân Hàn Quốc đảm trách, dự kiến thực hiện tại Huế trong quý 4/2011 với tổng đầu tư hơn 20.000USD. Trước đó, cuối năm 2010, Trung tâm Quốc nhạc Hàn Quốc đã tổ chức tài trợ và phục chế bộ 12 chuông đồng và 12 khánh đá. Bác chung và đặc khánh này khi hoàn thành sẽ hoàn chỉnh bộ biên chung và biên khánh phục chế - một trong những loại nhạc cụ quan trọng bậc nhất trong dàn lễ nhạc cung đình ngày xưa.

Cục Điện ảnh vừa thông báo kế hoạch cụ thể về LHP Việt Nam lần thứ 17. LHP sẽ khai mạc vào 18h30 ngày 16/12 tại Nhà hát Sao Mai tỉnh Phú Yên và bế mạc, trao giải vào 18/12. Trong khuôn khổ LHP sẽ có các hoạt động chính như chiếu phim truyện nhựa, phim truyện video, phim hoạt hình, phim tài liệu khoa học phục vụ công chúng tại các rạp và điểm công cộng; tọa đàm Để phim VN đến được với khán giả; triển lãm 40 năm LHP VN (1971-2011).

Ca sĩ Mỹ Linh vừa được Chính phủ Hàn Quốc lựa chọn làm đại sứ danh dự để quảng bá du lịch. Cô là đại sứ danh dự thứ 17 được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc bổ nhiệm, 16 vị đại sứ danh dự còn lại đều là những người nổi tiếng trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng ở các quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Pháp, Đức, Australia… Mỹ Linh được lựa chọn là do cô đã luôn duy trì được vị trí ca sĩ hàng đầu Việt Nam từ năm 1993 đến nay, đồng thời tham gia rất nhiều hoạt động liên quan đến Hàn Quốc. Công việc của Mỹ Linh là kêu gọi bầu chọn cho đảo Jeju (Hàn Quốc) và vịnh Hạ Long (Việt Nam) trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Cũng là vinh dự, nghệ sĩ mỹ thuật đương đại Lê Quang Đỉnh, người có nhiều tác phẩm được trưng bày trên khắp thế giới và được Bảo tàng MoMA tại New York (Mỹ) chọn vào bộ sưu tập vĩnh viễn, người đồng sáng lập ra Tổ chức nghệ thuật Việt Nam tại Los Angeles và Sàn Art, khu trưng bày nghệ thuật độc lập và phi lợi nhuận đầu tiên tại TP.HCM, sẽ được Quỹ Hoàng tử Clauss của Hà Lan trao tặng giải thưởng năm 2010 trị giá 25.000 euro vào ngày 8/8 tới đây. Quỹ Hoàng tử Claus vinh danh Lê Quang Đỉnh vì sự nghiệp sáng tạo đầy đam mê khai phá nghệ thuật và đã truyền cảm hứng, dành những cơ hội thực tiễn cho nghệ sĩ trẻ, vì sự cống hiến của anh dành cho nghệ thuật đương đại thật độc đáo. Tác phẩm của Lê Quang Đỉnh hiện đang trưng bày tại phòng triển lãm của Quỹ Hoàng tử Claus tại Amsterdam.

Tin không vui là trong cuộc họp báo về việc chính thức phát hành bộ sách luyện thi TOEFL iBT nhiều cấp độ tại Việt Nam vào 26/7, công ty Trí Việt và NXB Compass đã tuyên bố quyết tâm đưa các tổ chức in lậu sách của hai đơn vị này ra tòa. Họ đã khảo sát và kết luận tại TP.HCM có hơn 450 trung tâm và trường ngoại ngữ, 80% trong số đó đang vi phạm bản quyền bằng việc photo và bán cho học viên theo kiểu ép mua giáo trình khi họ đóng học phí với giá cao gấp đôi sách do First News sản xuất!

Cuộc xét tặng danh hiệu Nhà nước vẫn tiếp tục vấp phải những phản đối sau khi công bố danh sách những cá nhân, tác phẩm được “vào vòng trong”. Nhiều “người của công chúng” như nhạc sĩ Phú Quang, NSƯT Chí Trung, NSƯT Anh Tú, ca sĩ Trọng Tấn, Hồ Quỳnh Hương… đã rớt khỏi danh sách xét tặng. Làng chèo cũng “dậy sóng” với đơn kiến nghị tập thể của Nhà hát Chèo VN về việc xét tặng NSND cho nghệ sĩ Minh Thu. 5 hồ sơ NSƯT được Hội đồng cơ sở của Nhà hát Chèo VN trình lên Hội đồng Bộ VH,TT&DL để đề nghị xét tặng NSND nhưng có tới 4 hồ sơ bị loại. Gần 40 nghệ sĩ trong đó có nhiều người từng là giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, là những NSND, NSƯT hay những nghệ sĩ chèo nổi tiếng như Xuân Hinh, Quốc Anh, An Chinh… đã ký vào đơn kiến nghị.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm