NXB Compass (Mỹ) tuyên bố kiện đơn vị in lậu sách tại VN

27/07/2011 08:57 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm qua 26/7 tại TP.HCM, Công ty Văn hóa Trí Việt - First News phối hợp với NXB Compass của Mỹ tổ chức họp báo chính thức phát hành bộ sách luyện thi TOEFL iBT nhiều cấp độ tại Việt Nam. Nhân dịp này, Trí Việt và Compass quyết tâm đưa các tổ chức in lậu sách của hai đơn vị này ra tòa.

Công ty First News - Trí Việt được NXB Compass chọn làm đối tác in và phát hành độc quyền các ấn phẩm của mình tại Việt Nam với giá sách thấp hơn giá gốc nhập khẩu. Chẳng hạn như bộ sách luyện thi TOEFL iBT, nếu NXB Compass nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam sẽ có giá khoảng 7 triệu đồng một bộ 12 tập kèm CD. Nhưng từ khi First News mua bản quyền, in bộ sách này tại Việt Nam để phục vụ người học tiếng Anh, thì giá đã giảm đến 70% so với sách nhập trực tiếp từ NXB Compass.

Sách photo đắt hơn sách gốc

Hôm qua 26/7, Trí Việt và Compass rất bức xúc về nạn in lậu sách của đơn vị mình. Đặc biệt là các trung tâm ngoại ngữ đã photo sách và in sao đĩa CD của hai đơn vị này bán cho học viên với giá cắt cổ.  Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News cho biết: “Theo thống kê của chúng tôi, tại TP.HCM có hơn 450 trung tâm và trường ngoại ngữ, và trên 80% trong số đó đang vi phạm bản quyền. Chúng tôi đã điều tra và biết được sách của First News mua bản quyền từ NXB Compass bị các trung tâm ngoại ngữ photo bán cho học viên theo kiểu ép mua giáo trình khi họ đóng học phí. Tất nhiên, chất lượng sách photo là vô cùng thấp. Trong khi đó, giá sách photo lại cao hơn sách do First News sản xuất. Ví dụ tại Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu, chúng tôi phát hiện có cuốn sách photo được bán với giá 180 ngàn đồng, trong khi sách gốc của First News chỉ có 80 ngàn đồng”.

Sách của First News mua bản quyền từ NXB Compass
bị vi phạm bản quyền dưới nhiều hình thức

Ông Phước cho biết luật sư của First News sẽ phối hợp với luật sư của NXB Compass quyết tâm đưa các cơ sở ngoại ngữ photo sách và các nơi in lậu ra tòa. Luật sư Châu Huy Quang - Công ty Luật TNHH LCT có văn phòng tại TP.HCM và Hà Nội, đại diện pháp lý cho First News cho hay: “Chúng tôi đang chứng minh các thiệt hại do nạn in lậu, vi phạm bản quyền gây ra cho công ty First News và NXB Compass để kiện ra tòa. Nếu nhìn trên phương diện hàng hóa đơn thuần, First News là một thương hiệu hàng hóa, in sách lậu của First News cũng là xâm phạm thương hiệu hàng hóa”.

Tuy vậy, trước mắt First News phải tự bảo vệ mình bằng các kỹ thuật in. Với bộ sách luyện thi TOEFL iBT nhiều cấp độ phát hành lần này, First News đã in trên bìa mỗi cuốn sách một mã số (Code) khác nhau cho phép học viên truy cập trang web www.compasspedia.com để thực hành và thi thử trực tuyến những bài Practice Tests mới nhất. Nếu không có mã số này, học viên sẽ không truy cập được vào phần tài liệu luyện thi quý giá đó.

Sẽ kiện tới cùng

Còn nhớ cách đây chừng hai năm, Công ty First News phối hợp với các cơ quan chức năng tại TP.HCM phát hiện tại Trung tâm ngoại ngữ Âu Mỹ IWEP và Đông Âu xâm phạm bản quyền khi photo sách của First News bán cho học viên. Lần đó, ông Nguyễn Văn Phước nói sẽ kiện hai trung tâm ngoại ngữ này nhưng cuối cùng lại “im lặng”. Hỏi ông Phước trả lời rằng do hai trung tâm này mới vi phạm lần đầu nên First News bỏ qua, giờ họ lại tái phạm nên chúng tôi sẽ kiện họ ra tòa. First News cũng công bố danh sách 8 trung tâm ngoại ngữ tại TP.HCM và 4 nhà sách, 13 cá nhân tại Hà Nội đã vi phạm bản quyền của đơn vị mình.

Trong buổi họp báo hôm qua, bà Joanne Jalbert, Giám đốc Kinh doanh - Marketing và Bản quyền quốc tế của NXB Compass cho rằng: “Compass sẽ cùng First News theo đuổi đến cùng vụ kiện vi phạm bản quyền tại Việt Nam. Nếu không kiện đến nơi đến chốn, thì trong vòng 5 năm nữa, First News sẽ không thể tồn tại, do vi phạm bản quyền rất rộng, thiệt hại rất lớn”.

Xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng

Trong cuộc họp báo hôm qua có sự tham gia của ông Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Đội Chống hàng giả Hà Nội. Ông Nghĩa chia sẻ: “Chúng tôi quản lý hàng giả trên nhiều lĩnh vực để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có các sản phẩm sách. Nếu đi mua thực phẩm, người tiêu dùng sẽ có sự lựa chọn rất kỹ, do liên quan trực tiếp đến sức khỏe. Nhưng mua sách thì người ta ít lựa chọn, mà chỉ xem giá bìa có hợp với túi tiền của mình không thôi chứ ít khi quan tâm sách lậu hay sách thật. Nhưng giá sách giả, sách lậu, sách photo mà cao hơn sách thật thì rõ ràng là xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng”.

Nếu vụ kiện này diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Việt Nam tham gia Công ước Berne, có một NXB nước ngoài tham gia kiện một số đơn vị trong nước về vi phạm bản quyền.

Về các bộ sách học tiếng Anh của NXB Compass được First News mua bản quyền phát hành tại Việt Nam, bà Joanne Jalbert cho biết sẵn sàng thương lượng, điều chỉnh giá bán cho phù hợp với thu nhập của người tiêu dùng. Với đối tượng là sinh viên học sinh, Compass sẽ có mức giá hợp lý nhất.

Nhưng nếu học sinh, sinh viên tự photo sách của First News để phục vụ học tập thì sao? Luật sư Châu Huy Quang chia sẻ: “Công ước Berne về bản quyền mà Việt Nam tham gia năm 2004 có các quy định, ví dụ: các hành vi giống như photo sách phục vụ học tập nhưng phi thương mại sẽ được miễn trừ. Còn photo sách để bán thu lợi nhuận thì phạm luật”. First News cho biết họ đã mua sách photo từ nhiều trung tâm ngoại ngữ, có hóa đơn mua bán đầy đủ, để chứng minh là các trung tâm này photo sách vì mục đích kinh doanh. 

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm