Nhiều “người của công chúng” rớt… danh hiệu

26/07/2011 07:20 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhạc sĩ Phú Quang, NSƯT Chí Trung, NSƯT Anh Tú, NSƯT Thanh Ngoan, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, nghệ sĩ ballet Cao Chí Thành, Tạ Thùy Chi, biên đạo Trần Ly Ly, Tuyết Minh... là những cái tên tiếp theo bị loại khỏi danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước đợt này...

Nghệ sĩ Chèo Thanh Ngoan.
Hôm qua (25/7), Bộ VH,TT&DL tiếp tục công bố danh sách các cá nhân được Hội đồng cấp Bộ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT và các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước ở các lĩnh văn học, sân khấu, âm nhạc, văn nghệ dân gian và múa.

Danh sách xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học có 29 tác phẩm, cụm tác phẩm của 11 tác giả: Ma Văn Kháng, Hà Minh Đức, Phạm Tiến Duật, Hoàng Tích Chỉ, Hữu Thỉnh, Bùi Hiển... Ngoài ra, lĩnh vực này cũng có tác phẩm của 56 tác giả được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Lĩnh vực sân khấu có các tác phẩm, công trình của NSND Sỹ Tiến, NSND - đạo diễn Nguyễn Đình Nghi và NSND - đạo diễn Dương Ngọc Đức được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 14 tác giả được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Ở lĩnh vực âm nhạc, chùm ca khúc: Đợi anh về (Thơ Simônôv, Tố Hữu dịch), Ba cô gái đảm, Đếm sao, Pì Noọng ơi; hợp xướng: Bác đời đời vẫn sống và khí nhạc: Tiếng sáo quê hương của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. 28 tác giả (trong số 36 tác giả) được tiếp tục đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Còn về danh hiệu nghệ sĩ, từ 76 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, Bộ đã chọn ra 35 trường hợp. Danh sách mới nhất không có những cái tên: NSƯT Chí Trung, NSƯT Anh Tú (NH Tuổi trẻ) hay NSƯT Thanh Ngoan (NH Chèo VN), NSƯT Quyền Văn Minh... 112 nghệ sĩ (trong số 166 người) cũng được các Hội đồng của Bộ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT. Và ở đó thiếu vắng những “người của công chúng”: ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, nghệ sĩ ballet Cao Chí Thành, Tạ Thùy Chi, biên đạo Trần Ly Ly, Tuyết Minh...

Được biết, tất cả hồ sơ nói trên cùng với 473 hồ sơ đề cử giải thưởng và danh hiệu của các ngành, tỉnh, thành sẽ được Hội đồng cấp Nhà nước (gồm hội đồng chuyên ngành và Hội đồng Nhà nước) xét tặng trong đầu tháng 8 tới.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm