Toàn cảnh văn hóa thế giới: Bội thu

24/07/2011 07:19 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Harry Potter đã làm xong nhiệm vụ của mình và giờ lúc các kỷ lục do chính cậu dựng lên sẽ vượt qua chính mình. The Beatles, nhóm nhạc đã tan rã gần nửa thế kỷ vẫn tiếp tục khuấy động các nhà đấu giá…

Những hình ảnh chưa từng công bố chụp chuyến lưu diễn lịch sử tới nước Mỹ năm 1964 của ban nhạc lừng danh The Beatles chuẩn bị được nhà Christie’s đấu giá. Phiên đấu giá bao gồm 50 bức ảnh do nhiếp ảnh gia Mike Mitchell chụp khi ông mới 18 tuổi. Đó là khi lần đầu tiên nhóm có buổi trình diễn trước 8.000 khán giả Mỹ, tại sân khấu Washington Colisum ngày 11/2/1964. Những cuộn phim được lưu trữ trong gần nửa thế kỷ đã được hồi sinh thành những bức ảnh. Nhà đấu giá hy vọng, với ý nghĩa lịch sử của nó, mỗi bức có thể được bán với giá từ 1.000 đến 6.000 USD.

Tác phẩm hội họa nổi tiếng của Leonardo de Vinci, Mona Lisa, đã được nhóm Graphic Nothing đơn giản hóa đến độ chỉ còn chính xác 140 hình tròn. Điều đặc biệt là bạn vẫn nhận ra nó. Bản in của tác phẩm này đang được bán trực tuyến với giá từ 625 ngàn đồng đến trên 1,5 triệu đồng (19-46 bảng Anh) tùy theo các kích thước A3, A2, A1. Ngoài ra, các bức Hoa hướng dương của Vincent Van Gogh, Tiếng thét của Edvard Munch và Persistence Of Memory của Dali cũng được vẽ lại với 140 vòng tròn màu và được bán với giá tương tự.

Tập phim thứ 8 và cũng là tập cuối cùng của loạt phim về cậu bé phù thủy Harry Potter, mang tựa đề Harry Potter And The Deathly Hallows - phần 2, tuần qua đã chính thức ra mắt đồng loạt tại Bắc Mỹ và 59 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đem về những kỷ lục doanh thu đáng kinh ngạc cho nhà sản xuất Warner Bros. Sau ba ngày công chiếu tại 4.375 rạp nó thu về 168,6 triệu USD, lập tức chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé khu vực này tuần qua. Với doanh thu này, Harry Potter And The Deathly Hallows - phần 2 đã vượt qua “bom tấn” năm 2008 - The Dark Knight (158,4 triệu USD), trở thành bộ phim có doanh thu tuần mở màn ấn tượng nhất trong lịch sử phòng vé Bắc Mỹ. Tính trên phạm vi quốc tế, Harry Potter phần cuối đã thu về 307 triệu USD, phá kỷ lục Phim ra mắt thành công nhất tại các rạp chiếu ngoài khu vực Bắc Mỹ của Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides (260 triệu USD). Dự báo Harry Potter sẽ nâng tổng doanh thu 6,4 tỷ USD (đã thu về sau 7 tập phim trước) lên thêm ít nhất 1 tỷ USD nữa.

Vở nhạc kịch nổi tiếng thành Vienna (Áo), Rebecca, sẽ được thánh đường Broadway chào đón và công diễn vào năm 2012. Rebecca là vở nhạc kịch tiếng Đức, dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Daphne du Maurier, mở màn ở Vienne vào tháng 9/2006 và suốt 3 năm Nhà hát Raimund không còn một ghế trống. Tháng 4/2011, Rebecca sẽ được công diễn ở Broadway (Mỹ) với phiên bản tiếng Anh (do nhà biên kịch từng đoạt giải Oscar, Christopher Hampton chuyển ngữ). Rebecca đã được dàn dựng ở Nhật Bản, Hungary, Phần Lan và tiếp theo sẽ là Đức.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm