Toàn cảnh văn hóa trong nước: Nói lại...

23/07/2011 07:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Người ta thường “nói lại cho rõ”, nhưng xem ra nhiều việc “nói lại” trong tuần này không những chưa rõ mà còn… bí ẩn thêm.

Dự án liên quan tới cầu Long Biên lần nữa được đưa ra bàn thảo, nhưng lần này là một thông tin “động trời”, một “siêu dự án” với kinh phí 4.860 tỷ đồng để cải tạo và quy hoạch khu vực xung quanh cầu Long Biên thành bảo tàng. Dự án do bà Nguyễn Nga (Việt kiều Pháp) thuyết trình trong cuộc tọa đàm về cải tạo cầu Long Biên do Hội quy hoạch đô thị VN tổ chức tại Hà Nội mới đây, được nhiều chuyên gia ủng hộ nhưng họ cũng băn khoăn về tính khả thi của nó bởi con số 4.860 tỷ kia rất xứng đáng để… băn khoăn.

Việc bàn cãi tưởng như đã chán chê về chuyện bỏ hay giữ phát ấn đền Trần tiếp tục được duy trì bằng hội thảo Mô hình tổ chức quản lý lễ hội đền Trần 2012 do Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam, UBND TP Nam Định, Sở VH,TT&DL tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức. Các ý kiến trình bày trong hội thảo được chia thành 3 “phe”: “phe” ủng hộ phương án chỉ tổ chức lễ khai ấn và không phát ấn, “phe” tán thành phương án vẫn tiến hành lễ khai ấn vào đêm 14 tháng Giêng và phát ấn trong những ngày sau đó, có thể kéo dài 2-3 ngày và “phe” thứ ba là không ủng hộ cả 2 đề xuất trên. “Phe” nào thắng thì vẫn phải chờ đến chung cuộc, khi BTC tổng hợp rồi đưa ra quyết định.

Sau 2 năm kể từ ngày khởi quay, bộ phim truyền hình (TH) lịch sử Thái sư Trần Thủ Độ (kịch bản: Nguyễn Mạnh Tuấn, đạo diễn: Ðào Duy Phúc) do UBND TP Hà Nội đặt hàng công ty CP Phim truyện 1 sản xuất được công bố là đã hoàn thành, nhưng chưa ai biết sẽ chiếu ở đâu, bao giờ chiếu. Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long (đã giải tán sau khi đại lễ kết thúc) cho biết việc phát sóng phim như thế nào còn phải tiếp tục chờ. Hiện giờ, chỉ hội đồng duyệt phim là biết nội dung, chất lượng của bộ phim TH có giá sản xuất cao kỷ lục này: 48 tỷ cho 33 tập!

Sân chơi âm nhạc trên TH uy tín Sao Mai năm nay xảy ra chuyện vô tiền khoáng hậu: thí sinh bị loại bức xúc giật micro của MC để phản pháo trước công chúng rằng cô hát không tốt vì ban nhạc đánh sai tông. Nhìn nhận sự việc này, đại diện BGK bảo họ chấm điểm rất công tâm, cô này hát bình thường, không nên đổ tại ban nhạc; đại diện ban nhạc nói cô không chịu đưa bản phối trước khi tập; đại diện BTC thì quy kết rằng việc làm của cô là sai quy tắc ứng xử, sai quy chế của cuộc thi.

Trong khi đó, các fan của điện ảnh Hollywood ở Việt Nam đang đứng trước một tin tức gây hoang mang: Megastar - nhà phát hành phim lớn nhất nước, chuyên trị dòng phim Hollywood sẽ đổi chủ với giá chuyển nhượng là 73,6 triệu USD, và chủ mới là tập đoàn CJ-CGV của Hàn Quốc. Họ hoang mang vì không biết sau khi tiếp quản, tập đoàn Hàn Quốc này có “đổi” luôn cả “món” từ phim Hollywood chuyển sang phim Hàn hay không.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm