Toàn cảnh văn hóa trong nước: Và con tim sẽ vui trở lại?

16/07/2011 07:24 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Đĩa than đầu tiên của nhạc Việt ra mắt. Một quỹ nghệ thuật được chính các nghệ sĩ Việt Nam chung tay điều hành. Sau quốc hoa, có thể sẽ có… quốc thực (món ăn đại diện cho Việt Nam). Những quảng cáo sai sự thật trên truyền hình sẽ bị phạt thẳng tay… Những tin như thế có thể làm cho triệu con tim âu lo vì cơn bão thảm họa có thể sẽ vui trở lại.

Dàn hợp xướng thiếu nhi Việt giành 3 giải tại Cuộc thi và liên hoan hợp xướng quốc tế Johannes - Brahms lần thứ 8 vừa kết thúc tại thành phố Wernigerode, bang Sachsen - Anhalt, nước Đức. LH có sự tham dự của trên 1.200 hợp xướng viên trong 43 dàn hợp xướng đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự sự kiện này nhưng dàn hợp xướng thiếu nhi Sol-Art, do nữ nhạc sĩ Châu Anh sáng lập và chỉ đạo nghệ thuật, gồm 35 em, đã đoạt được ba giải thưởng gồm HCV bảng thi dân gian, giải Đặc biệt dành cho dàn hợp xướng được yêu thích nhất do khán, thính giả bình chọn và giải Đặc biệt dành cho phong cách trình diễn ấn tượng xuất sắc nhất.

Ca sĩ Mỹ Linh đã chính thức ra mắt album mới có tựa đề Một ngày, một album được làm theo phong cách acoustic (không sử dụng nhạc máy). Bên cạnh bản CD thông thường, đây là lần đầu tiên một album nhạc Việt được phát hành cả bản đĩa than, được sản xuất tại Mỹ, phần hình ảnh được thực hiện bởi ê-kíp Nhật,... Cùng với sự kiện ra mắt album mới, Mỹ Linh sẽ có 9 buổi giao lưu và ký tặng đĩa cho người hâm mộ tại hệ thống nhà sách, cà phê sách Phương Nam và 4 đêm nhạc giới thiệu album trên toàn quốc diễn ra từ nay tới đầu tháng 8 (Nha Trang ngày 16/7, Đà Lạt ngày 19/7, TP.HCM ngày 29/7, Huế ngày 31/7 và 1/8 tại Đà Nẵng). Vậy là hơn 4 năm sau live show được đánh giá cao Mỹ Linh Tour’06, diva lại bắt đầu một nấc thang mới trên con đường sáng tạo. Nếu không có gì thay đổi, 2011 sẽ là năm trở lại ấn tượng của cả 4 diva: Thanh Lam với Cầm tay mùa Hè, Đường xa mây trắng (tháng 6), Mỹ Linh với Một ngày (tháng 7), Trần Thu Hà trong chương trình Không gian âm nhạc (tháng 9) và Hồng Nhung với Dàn nhạc Giao hưởng (cuối năm 2011).

Cuộc thi ca hát lớn nhất trong năm nay, Sao Mai 2011 cũng bắt đầu vòng chung kết khu vực, mở đầu bằng khu vực phía Bắc, diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Năm nay cả Sao Mai - Điểm hẹnVietnam Idol cùng không diễn ra nên thí sinh thi hát tập trung vào Sao Mai, với số lượng thí sinh vào chung kết khu vực đông nhất so với 7 lần tổ chức trước (54). Sao Mai 2011 có một số quy định mới như mỗi thí sinh chỉ hát 2 bài tại vòng chung kết, riêng đêm chung kết chỉ hát 1 bài, một ban giám khảo duy nhất sẽ được sử dụng cho cả ba khu vực để đảm bảo sự công bằng, khách quan và chính xác cho các thí sinh. Đêm chung kết khu vực phía Bắc sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 17/7, được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Ban tổ chức đêm nhạc Phạm Duy - người phiêu lãng (sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội) cũng vừa tiết lộ, bên cạnh những bản tình ca quen thuộc, lần này khán giả sẽ được thưởng thức những bài hát cách mạng còn ít người biết tới của cùng tác giả. Bên cạnh những giọng hát đã gắn bó với tình ca Phạm Duy như Cẩm Vân, Mỹ Linh, Nguyên Thảo, Khánh Linh, Đức Tuấn, thì ca sĩ “nhạc đỏ” Việt Hoàn sẽ là người được “thử nghiệm” với các ca khúc cách mạng của ông, gồm: Đường Lạng Sơn, Bà mẹ Gio Linh và Tiếng hát sông Lô. Phạm Duy - người phiêu lãng hứa hẹn sẽ là một chương trình có chất lượng dành cho người nghe.

Cùng thời điểm với đêm nhạc Phạm Duy, khán giả yêu thích nhạc trẻ có cơ hội thưởng thức hai đêm nhạc của Á quân American Idol 7 David Archuleta cùng các ca sĩ Việt Nam, tại SVĐ Quân khu 7 (TP.HCM) tối 22/7 và tại triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) vào ngày 24/7. Được xem như một thần đồng âm nhạc Mỹ, David năm nay mới 21 tuổi. Anh sẽ biểu diễn cùng các ca sĩ: Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, Ngô Thanh Vân, Bảo Thy, Phước Thịnh, Đông Nhi, Văn Mai Hương và Vietnam Idol 2010 Uyên Linh, riêng tại Hà Nội có thêm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Ngày 13/7, Quỹ nghệ thuật Hội đồng Anh ra mắt tại Hà Nội với một ban điều hành gồm các nghệ sĩ tên tuổi như nhạc sĩ Quốc Trung, họa sĩ Trần Lương, nhà báo, biên tập và MC chương trình Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật Nguyễn Mỹ Linh… Giám đốc nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo khu vực Đông Á của Hội đồng Anh, Neil Webbs, giữ vai trò chủ tịch quỹ. Với số vốn ban đầu 42.000 USD, có nguồn gốc từ chương trình đấu giá nghệ thuật các tác phẩm do Quỹ Ford và một số nghệ sĩ như Nguyễn Mạnh Hùng, Lý Trần Quỳnh Giang, Phạm Huy Thông và Jamie Maxtone - Graham trao tặng, quỹ sẽ hỗ trợ các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật tại Việt Nam phát triển nghề nghiệp và tăng cường hợp tác quốc tế.

Cũng là lần đầu tiên, công viên Văn hóa đất nung vừa được khởi công xây dựng tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An. Công viên do công ty NhaVietcorp đầu tư với kinh phí 22 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 5.800m2, bao gồm các khu bảo tàng gốm, khu trưng bày ngoài trời, khu làng nghề Nam Diêu, trại sáng tác... Dự kiến, khi hoàn thành vào 7/2013, công viên sẽ là nơi để các nhà nghiên cứu, sinh viên chuyên ngành điêu khắc... đến tham quan và sáng tác. Trong công viên, còn có các mô hình của những công trình nổi tiếng như Mỹ Sơn, Hội An, kinh đô Huế... với tỷ lệ 1/10.

Sau quốc phục, quốc hoa, mới đây, một tờ báo đã có sáng kiến bầu chọn quốc thực. Sau khi phát 100 phiếu ngẫu nhiên thăm dò ý kiến người dân về việc bầu chọn đại diện ẩm thực Việt Nam, báo Khoa học & Đời sống đã thu được kết quả: 75% ý kiến cho rằng “cần thiết”, 16% cho rằng “chưa cần thiết” và 9% cho rằng “không cần thiết”. Kết quả thăm dò chọn món ăn đại diện cho Việt Nam trong tổng số 10 món ăn được đề cử (gồm: phở, bánh chưng, cơm tẻ, cơm tấm, hành muối, nem, bánh dày, giò lụa, xôi vò, hủ tiếu), phở hiện dẫn đầu với 50% số phiếu bầu. Chưa rõ ý tưởng này có sẽ phát triển ra toàn quốc hay không.

Và đáng mừng hơn cả có lẽ là tin: Quảng cáo bán hàng trên tivi quá sự thật sẽ bị… xử phạt! Đáp lại bức xúc của công chúng vì việc quảng cáo “trên trời” trong các chương trình bán hàng trên truyền hình, kiểu thực phẩm trị bá bệnh, áo ngực thần kỳ làm vòng 1 thêm nảy nở, mỹ phẩm làm trắng, liền sẹo siêu tốc..., Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) đang rà soát lại hoạt động phát sóng, quảng cáo bán hàng qua các kênh truyền hình và cho biết sẽ xử phạt nghiêm trường hợp quảng cáo quá sự thật. Hiện chương trình Happy Shopping đã “mở hàng” nộp phạt vì vi phạm nói trên. Cục này cho biết nếu doanh nghiệp vi phạm, Cục sẽ yêu cầu các đài dừng phát sóng ngay, bất kể nhà đài còn hợp đồng quảng cáo với doanh nghiệp hay không.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm