NXB Thông tấn khởi xướng kinh doanh sách điện tử

02/07/2011 08:48 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Theo thông tin từ NXB Thông tấn, đơn vị này đang có kế hoạch bắt tay cùng một số đối tác tại Mỹ để kinh doanh một số phiên bản sách điện tử.


Ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc NXB Thông tấn

Khái niệm sách điện tử (e- book) vốn không mấy xa lạ với những người thường xuyên sử dụng internet. Tại Việt Nam, khá nhiều trang web cũng đã tổ chức cung cấp cho người dùng loại sách này. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đều là những cuốn sách điện tử được làm một cách thủ công và tự phát bởi cộng đồng người đọc, chia sẻ với nhau theo hình thức miễn phí và ít khi tuân thủ các yêu cầu về mặt bản quyền.

Nếu mọi chuyện thành công, có lẽ đây là lần đầu tiên một NXB của Việt Nam chính thức đứng ra phát hành loại ấn phẩm đặc biệt này. Ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc NXB Thông tấn tâm sự với TT&VH về kế hoạch trên nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập NXB này hôm qua, 1/7:

- Việc phát hành phiên bản sách điện tử đã khá phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, tại Việt Nam không dễ áp dụng cách kinh doanh này. Trước mắt, chúng tôi mới lên kế hoạch phối hợp với một số đối tác để thử nghiệm phát hành sách điện tử trên thị trường quốc tế.

Mọi việc đang được tiến hành nên tôi xin phép không nói nhiều. Về cơ bản, phía đối tác sẽ phối hợp “xuất bản” và bán các phiên bản sách điện tử của NXB Thông tấn trong không gian mạng. Người dùng có thể tải từ internet các phiên bản sách đã bị mã khóa, sau đó mua mã số để “mở khóa” và đọc trên thiết bị cá nhân. Thông thường, so với các cuốn sách truyền thống, phiên bản sách điện tử có giá rẻ hơn, vào khoảng 30%.

* Những loại sách nào sẽ được hợp tác kinh doanh trong kế hoạch này?

- Chủ yếu vẫn là sách ảnh. Nhìn chung, do đặc thù của mình, sách ảnh của NXB Thông tấn vẫn là lượng sách có uy tín và được mua khá nhiều từ các độc giả quốc tế, đặc biệt là khách du lịch. Trong đó, những cuốn sách về văn hóa truyền thống như: Nghệ thuật rối nước, Nét xưa Hà Nội, Các dân tộc Việt Nam... có được sự quan tâm nhất.


TGĐ TTXVN Trần Mai Hưởng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho NXB Thông tấn

Xin được kể câu chuyện về cuốn Người H’mông ở Việt Nam của chúng tôi và một du khách châu Âu. Ông ta mua cuốn sách đó tại một cửa hàng sách ngoại văn tại Hà Nội, tuy nhiên vài ngày sau, do hạn chế về điều kiện di chuyển nên không thể mang theo cuốn sách cỡ 24x29 và dày tới 200 trang này. Vậy là giờ chót, du khách đó lại cạy cục mang cuốn sách tới tặng lại cửa hàng, nói đại ý: sách có giá trị và đẹp quá, tôi không đành lòng vứt lại khách sạn, xin tặng lại các bạn để một du khách khác sẽ có điều kiện đọc cuốn sách này. Chuyện nhỏ, nhưng chúng tôi cũng xúc động và hi vọng sớm có phiên bản sách điện tử để phục vụ những độc giả như vậy.

NXB Thông tấn kỉ niệm 10 năm thành lập

Hôm qua (1/7), NXB Thông tấn đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỉ niệm 10 năm ngày thành lập (2/7/2001 - 2011). Trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam, trong 10 năm hoạt động, NXB đã ra mắt gần 1.300 đầu sách với tổng cộng 4,7 triệu bản in. Ngoài hệ thống sách ảnh và những ấn phẩm phục vụ các cơ quan cấp cao của Đảng và Nhà nước, NXB Thông tấn cũng phát hành nhiều cuốn sách từng được coi là hiện tượng trên thị trường xuất bản về sự nhạy bén và sức mua của độc giả như Điệp viên hoàn hảo, 11/9 – thảm họa nước Mỹ...

Kể từ năm 2002 đến nay, NXB Thông tấn đã đoạt 15 giải thưởng khác nhau trong các Giải thưởng sách Việt Nam được tổ chức thường niên.

* Thông thường, những cuốn sách ảnh được các ông biên soạn như thế nào?

- Mỗi cuốn sách có những yêu cầu riêng. Xin lấy ví dụ về bộ sách ảnh Các dân tộc Việt Nam mà NXB Thông tấn đang biên soạn. Để có một cuốn sách như ý, chúng tôi phải huy động mọi nguồn lực tổng hợp từ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, các nghệ sĩ nhiếp ảnh địa phương, các chuyên gia nghiên cứu của Viện Dân tộc học... Sau khi tập hợp và chọn lọc được một số bức ảnh như ý, NXB cũng có thể đưa thêm các tay máy của mình tới vùng sâu để thực hiện thêm một số bức ảnh bổ sung để hoàn thiện các yêu cầu về nội dung.

Kể vậy để thấy rằng việc thực hiện một cuốn sách ảnh khá phức tạp. Chẳng hạn như với bộ sách ảnh Các dân tộc Việt Nam, mục đích của NXB Thông tấn là sớm hoàn thành bộ sách về toàn bộ các dân tộc của Việt Nam, bởi trong nhịp đô thị hóa hiện đại, những thông tin và nét văn hóa đặc thù của họ đang biến đổi và thậm chí mất đi mỗi ngày. Hiện, chúng tôi đã thực hiện được 15 cuốn về các tộc người H’ mông, Dao, Thái, Hà Nhì, Giáy... Nhưng, với những tộc người có ít đặc điểm văn hóa nổi bật hoặc quá ít người như người Rục thì việc triển khai khó hơn rất nhiều. Chúng tôi phải tiếp tục sưu tầm và biên soạn thêm...

* Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này !

Minh Châu (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm