Toàn cảnh văn hóa trong nước: Có hai chữ D...

02/07/2011 07:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Việt Nam ghi thêm tên trên bản đồ Di sản văn hóa thế giới. Nhiều dự án du lịch được đẩy mạnh. Di sản và du lịch có lẽ là hai chủ đề đáng quan tâm nhất của văn hóa tuần này.

Tin nóng nhất và khá bất ngờ là di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) vừa trở thành đại diện thứ 11 của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Di sản văn hóa Thành nhà Hồ bao gồm vùng đề cử rộng 155,5ha nằm trong vùng đệm rộng 5.078,5ha, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới với những giá trị nổi bật: là trung tâm kinh thành của Việt Nam vào cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung bộ từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Đặc biệt, nhiều giá trị về kiến trúc đá của Thành nhà Hồ được xem là duy nhất ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Di tích Thành nhà Hồ được lập hồ sơ đệ trình lên UNESCO từ năm 2006.

Danh sách các ứng viên di sản thế giới của Việt Nam vẫn còn dài. Mới đây, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm giao Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ Mộc bản kinh Phật thiền phái Trúc Lâm chùa Vĩnh Nghiêm để trình UNESCO xem xét đưa vào danh mục Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vốn là nơi đào luyện tăng đồ, nên chùa Vĩnh Nghiêm còn là nơi tàng trữ nhiều bộ ván kinh quý giá. Hiện chùa còn giữ được 34 đầu sách với hơn 3.000 bản khắc, mỗi bản có hai mặt, mỗi mặt 2 trang sách khắc ngược (âm bản) bằng chữ Hán - Nôm (đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới), bản khắc lớn nhất có chiều dài hơn 1m, rộng 40 - 50cm, bản nhỏ nhất khoảng 15 x 20cm..., một số ván in có những hoa văn và hình chạm khắc đặc biệt nhằm thể hiện những ý nghĩa triết lý riêng của đạo Phật.

Là báu vật quốc gia, thường thì các di sản (văn hóa, lịch sử, thiên nhiên…) đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế du lịch. Tại TP.Huế, Ban chỉ đạo Năm du lịch quốc gia khu vực Bắc Trung bộ - Huế năm 2012 vừa thống nhất chủ đề của Năm du lịch quốc gia 2012 là “du lịch di sản”.

Năm du lịch quốc gia 2012 có gần 30 hoạt động chính, nổi bật như: Doanh nhân Việt Nam với văn hóa, di sản dân tộc; Duyên dáng Việt Nam năm 2012; Diễn đàn hợp tác quốc tế và phát triển du lịch đường bộ với các nước thuộc hành lang kinh tế Ðông - Tây; Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ II...

Cũng với góc nhìn này, huyện vùng cao Mường Khương (Lào Cai) vừa đặt mục tiêu trong giai đoạn 2011 - 2015, sẽ đầu tư cải tạo 4 cụm hang động, xây dựng thêm 6 làng nghề, 6 làng văn hóa truyền thống nhằm phục vụ phát triển du lịch. Ước tổng kinh phí thực hiện các dự án là hơn 34,3 tỷ đồng. Dự án bảo tồn, tôn tạo các cụm hang động và các làng nghề, làng văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch nhằm chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang thương mại - dịch vụ, tăng thu nhập cho người dân đồng thời giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Ở tầm quốc gia, Tổng cục Du lịch vừa công bố sự kiện Hội chợ du lịch quốc tế lần thứ bảy với chủ đề Bốn quốc gia - một điểm đến sẽ được tổ chức tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn (quận 7), từ 14 đến 17/9/2011. Một bộ phim ghi lại những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, đất nước con người của Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar cũng sẽ được sớm hoàn tất và giới thiệu tại hội chợ. Sau đó phim sẽ tiếp tục chiếu ở cả 4 nước.

Nằm ngoài hai chữ D, nhưng cũng được xem như sự kiện “chấn động” trong làng nhạc trẻ Việt Nam, là sự ra mắt chính thức của kênh âm nhạc MTV Việt Nam, kể từ 20 giờ ngày 1/7/2011. MTV Việt Nam sẽ phát trên các hệ thống truyền hình cáp, kỹ thuật số Việt Nam (HTVC, VCTV, VNPT, VTC) và trên kênh truyền hình vệ tinh K+. Ngoài việc phát sóng một số chương trình nổi tiếng của kênh MTV thế giới, MTV Việt Nam sẽ sản xuất thêm các chương trình mang màu sắc văn hóa và âm nhạc thuần Việt, tổ chức các sự kiện âm nhạc lớn, các cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình hiện đại phù hợp với giới trẻ Việt Nam.

Trong khi ấy, Bước nhảy hoàn vũ, một trong những sân chơi “nóng” nhất trên truyền hình năm nay, sẽ chính thức khép lại mùa thứ hai nhiều kịch tính và cả tai tiếng vào Chủ nhật tuần này (3/7), tại SVĐ Quần Ngựa Hà Nội (truyền hình trực tiếp trên VTV3). Ba thí sinh còn lại cuối cùng: Nguyên Vũ, Thu Minh và Thủy Tiên sẽ tranh tài để giành danh hiệu Ông hoàng/Bà hoàng khiêu vũ 2011 kèm theo khoản tiền thưởng lớn lần lượt cho các vị trí nhất, nhì, ba: 150, 120 và 100 triệu đồng cùng nhiều quà tặng khác.


Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm