Toàn cảnh văn hóa thế giới: Kỷ lục

26/06/2011 07:35 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Nhiều kỷ lục mới đã được xác lập trong tuần qua, tuần của những bảng xếp hạng, những triển lãm ấn tượng và những cuộc đấu giá.


Nhóm nhạc U2

Tạp chí Forbes vừa công bố Top 25 nhóm nhạc/nghệ sĩ giàu nhất làng nhạc thế giới năm 2011 và đứng đầu top vẫn là một gương mặt cũ, nhóm U2. Bảng xếp hạng của Forbes dựa trên lợi nhuận trước thuế thu về từ các tour lưu diễn, tiền bán album, các sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ làng nhạc quốc tế tính từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2011. Theo đó, với 195 triệu USD thu về từ tour diễn 360° vòng quanh thế giới, nhóm U2 trở thành “cỗ máy kiếm tiền” siêu hạng nhất làng nhạc thế giới trong 12 tháng qua. Vị trí á quân vẫn là sự góp mặt của Rock khi nhóm Bon Jovi đã thu về 125 triệu USD trong cùng thời gian. Vị trí thứ thuộc về Elton John, tiếp theo là Lady Gaga. Nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất - Justin Bieber, thu được 53 triệu USD, đứng thứ 9. Người đứng cuối cùng, ở hạng 25 là Rihanna với 29 triệu USD.

Viện bảo tàng của Nga mới đây lại gây bất ngờ khi chọn thời trang
Christian Dior của Pháp làm chủ đề triển lãm

Bảo tàng mỹ thuật Pushkin của Nga nổi tiếng là một trong những không gian triển lãm lớn nhất châu Âu. Cũng như Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) và Tate Modern ở London (Anh), Pushkin hiện có trong kho lưu trữ hàng trăm ngàn tác phẩm đủ loại, trong đó chỉ có một phần mười mới được công chúng biết đến. Nhưng thay vì trưng bày cổ vật, viện bảo tàng của Nga mới đây lại gây bất ngờ khi chọn thời trang Christian Dior của Pháp làm chủ đề triển lãm. Từ nay đến ngày 24/7, bảo tàng này sẽ giới thiệu hơn 100 sản phẩm của hiệu thời trang Dior. Một sự chọn lựa khá công phu bởi vì chỉ có các sản phẩm xứng đáng được gọi là tác phẩm nghệ thuật, mới được đem ra trưng bày trước công chúng. Mục tiêu của cuộc triển lãm này là bắc nhịp cầu nối, tạo ra một cuộc đối thoại để đối chiếu nghệ thuật hội họa với thời trang cao cấp. Chẳng hạn như cuộc triển lãm này cho thấy bức tranh nào của các danh họa Gustav Klimt và Amadeo Modigliani đã ảnh hưởng đến cách thiết kế y phục của Christian Dior.

Bức tranh Đức mẹ đồng trinh và em bé

Cùng lúc này, ở Anh, Trung tâm triển lãm Quốc gia vừa đưa ra chi tiết về cuộc triển lãm các tác phẩm của danh họa Leonardo da Vinci, đây sẽ là một trong các sự kiện nghệ thuật trọng đại nhất năm nay. Bức Đức mẹ đồng trinh trong hang đá do Gallery này mua vào năm 1880 sẽ là một trong nhiều tác phẩm được trưng bày. Triển lãm sẽ trưng bày hơn 60 tác phẩm của danh họa, trong đó có bức Quý bà và con chồn, người tình của nhà bảo trợ cho da Vinci là Ludovico Maria Sforza. Bức Đức mẹ đồng trinh và em bé được bảo tàng tại St.Petersburg, Nga, cho mượn. Các tác phẩm có liên hệ đến bức họa nổi tiếng này cũng được trưng bày. Bức Đức mẹ đồng trinh bị đánh cắp năm 2003 nhưng tìm thấy lại vào năm 2007, chủ của bức tranh là Công tước Buccleuch, vẫn không ngần ngại cho mượn. Các tác phẩm của một số cộng sự thân cận của da Vinci - trong số đó có bức gần như copy bức họa Bữa tối cuối cùng của học trò ông là Giampietrino - cũng sẽ được trưng bày. Triển lãm sẽ được mở cửa từ 9/11/2011 đến 5/2/2012.

Đương kim Hoa hậu bang California Alyssa Campanella đã vượt qua 50 cô gái đẹp
để được đăng quang danh hiệu Hoa hậu Mỹ 2011 trong đêm chung kết hôm 20/6.

Đương kim Hoa hậu bang California Alyssa Campanella đã vượt qua 50 cô gái đẹp để được đăng quang danh hiệu Hoa hậu Mỹ 2011 trong đêm chung kết hôm 20/6. Alyssa Campanella năm nay 21 tuổi, cao 1,74m là Miss New Jersey Teen 2007. Tháng 11/2010, cô đăng quang Hoa hậu bang California và trở thành đại diện của California trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2011. Với câu hỏi: “Có nên hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa?”, Alyssa Campanella trả lời là chỉ nên sử dụng trong y học chứ không nên hợp pháp hóa sử dụng tràn lan chất gây nghiện này. Alyssa Campanella sẽ đại diện cho Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra vào tháng 9 tới tại Brazil.


Chiếc váy trắng được nữ diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe
mặc trong bộ phim The Seven Year Itch (1955)

Hôm 18/6 tại Beverly Hills (Mỹ) đã diễn ra buổi đấu giá 3500 món đồ kỷ vật của các ngôi sao Hollywood, tất cả đều nằm trong bộ sưu tập của nữ diễn viên Debbie Reynolds. Được chú ý nhiều nhất là chiếc váy trắng được nữ diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe mặc trong bộ phim The Seven Year Itch (1955). Trước đó người ta dự đoán giá trị của chiếc váy này vào khoảng 2 triệu USD nhưng cuối cùng nó đã được bán với giá 4,6 triệu USD (chính xác là 5.520.000 USD nếu tính thêm phí phát sinh). Một người mua giấu tên đã đấu giá thành công qua điện thoại. Chiếc váy được thiết kế bởi Travilla, từng gây nên cơn sốt vào những năm 1960. Nữ diễn viên Debbie Reynolds đã cất giữ nó trong hơn 40 năm qua và bà khóc nức nở sau khi nó được bán. Debbie Reynolds từng có ý định đưa những đồ vật quý hiếm cất giữ trong nhiều năm này vào một viện bảo tàng nhưng kế hoạch này thất bại. Cũng trong cuộc đấu giá nói trên chiếc váy màu đỏ mà Marilyn Monroe mặc trong bộ phim Gentlemen PreferBlondes đã được bán với giá 1,47 triệu USD. Ngoài ra, trong số những đồ vật quý hiếm được đem ra đấu giá người ta thấy có cả đồ trang sức cho mái tóc của Elizabeth Taylor trong vai diễn Nữ hoàng Cleopatra, chiếc mũ của Charlie Chaplin và chiếc đàn ghi-ta của Julie Andrews dùng trong bộ phim The Sound Of Music…


Bản gốc tấm poster phimDiamonds Are Forever

Cũng liên quan đến đấu giá, mới đây, nhân vật James Bond lại khiến người ta bất ngờ khi bản gốc tấm poster phim Diamonds Are Forever  vừa được nhà Christie’s đấu giá thành công với mức giá 2,7 tỷ đồng (129.495 USD). Mức giá bán này cao gấp ba lần con số dự kiến 38.000 USD. Theo Christie’s, đây không chỉ là một mức giá kỷ lục cho một tấm poster của loạt phim này mà còn lập kỷ lục trong số các tác phẩm hội họa ý niệm (concept artwork) từng được bán ra. Poster được họa sĩ Robert E McGinnis vẽ tay, có chữ ký của tác giả, ra đời năm 1971 để quảng cáo cho một trong những bộ phim hay nhất về điệp viên lừng danh 007, do Sean Connery thủ vai.


Viện hàn lâm nghệ thuật và khoa học điện ảnh Mỹ công bố, số lượng những bộ
phim được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất sẽ dao động từ 5 đến 10 phim

Theo công bố mới từ Viện hàn lâm nghệ thuật và khoa học điện ảnh Mỹ, số lượng những bộ phim được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất sẽ dao động từ 5 đến 10 phim, thay vì là 10 phim như hai năm gần đây. Đây là lần thứ hai trong vài năm gần đây lại có thể thay đổi ở Oscar. Năm 2009, ban tổ chức từng đổi luật, nâng số lượng đề cử Phim hay nhất từ 5 lên 10, áp dụng ngay tại Oscar 2010 và 2011. Sự thay đổi này được đánh giá là thu hút được người xem hơn, tạo thêm cơ hội cho các tác phẩm đặc sắc và khiến cuộc tranh đua trở nên gay cấn hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, nâng số phim đề cử từ 5 lên 10 sẽ làm giảm giá trị của các bộ phim được đề cử và khiến cho cái tên chiến thắng càng dễ đoán hơn vì trong số 10 đề cử, bao giờ cũng chỉ có 2 ứng cử viên sáng giá nhất. Năm 2010, cuộc đua tranh gần như chỉ xoay quanh Avatar và The Hurt Locker, tương tự năm 2011 là The King’s SpeechThe Social Network. Với quy định mới, các phim muốn nhận được đề cử Oscar phải có ít nhất 5% phiếu bầu từ các thành viên của viện hàn lâm trong vòng bình chọn đầu tiên. Chính vì vậy, số lượng phim lọt vào danh sách sẽ được thắt chặt hơn. Luật mới của Oscar sẽ được áp dụng từ năm sau.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm