GS Trần Văn Khê trăn trở với văn hóa ứng xử học đường

16/05/2011 06:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tuy ở tuổi 91 và phải di chuyển bằng xe lăn nhưng GS-TS Trần Văn Khê vẫn không ngừng trăn trở trước những vấn đề của xã hội, đặt biệt về sự quay lưng với âm nhạc dân tộc, sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử của một bộ phận thanh niên nói chung, đặc biệt là lứa tuổi HS còn ngồi trên ghế nhà trường.

GS-TS Trần Văn Khê (giữa) cùng các chuyên gia trong chương trình

Chính vì vậy, ông đã nhận lời mời của “Hội quán Các bà mẹ” để thực hiện chuỗi chương trình nói chuyện chuyên đề “Văn hóa ứng xử học đường 2011” do Tập đoàn Thái Tuấn tài trợ đến với 40 trường THPT của TP.HCM và các tỉnh lân cận. Chương trình bắt đầu từ đầu tháng 5 này.

GS Trần Văn Khê không dạy các em về văn hóa ứng xử mà còn hát, hò và dạy các em các điệu hò Nam Bộ khiến các em rất yêu thích...

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm