Nguyễn Tiến Văn giải mã biểu tượng ca dao

31/03/2011 08:05 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - ĐH Hoa sen đặt ra những câu hỏi như sau: Có phải văn học dân gian truyền thống là kết tinh của triết lý sống, sự hiểu biết, tức là sinh hoạt văn hóa của người Việt; có phải phần thẳm sâu đó của văn hóa và văn học phải được tìm hiểu thông qua ngôn ngữ biểu tượng trong ca dao?

Vào lúc 8h30 ngày 2/4 tại ĐH Hoa sen (93 Cao Thắng, TP.HCM), nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn - người có thẩm quyền trong lĩnh vực này - sẽ giải mã ngôn ngữ biểu tượng trong ca dao Việt Nam, thông qua các văn bản tiêu biểu như “Trèo lên cây bưởi hái hoa”, “Cái cò mà đi ăn đêm”, “Đêm qua ra đứng bờ ao”... Để đăng ký tham dự buổi thuyết trình, hãy gởi thông tin về E-mail: nqsi@hoasen.edu.vn.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm