Ảnh nude của Ngọc Quyên: “Phương thức thể hiện không hiệu quả”

26/03/2011 10:55 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đó là quan điểm của nhiếp ảnh gia Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN – trong cuộc trao đổi với TT&VH xung quanh bộ ảnh nude của người mẫu Ngọc Quyên được cho là nhằm mục đích bảo vệ môi trường.


Nhiếp ảnh gia Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN

* Thưa ông, xin phép được phỏng vấn ông về một sự việc đang gây tranh cãi trong dư luận...

- Về bộ ảnh nude của Ngọc Quyên chứ gì. Cũng “nóng” đấy...

* Vâng, thưa ông, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh có ý kiến gì khi gần đây dư luận gán cho bộ ảnh nói trên “nghi án” về việc sử dụng photoshop?

- Việc kết luận ảnh có sử dụng photoshop hay không rất khó khăn. Vì hiện nay, công nghệ rất phát triển, phần mềm cho photoshop rất hiện đại. Đó cũng chính là thách thức với các ban giám khảo khi chấm các cuộc thi ảnh hiện nay. Dưới góc nhìn của một nghệ sĩ và đại diện một cơ quan Hội nghề nghiệp, tôi cho rằng không nên đặt vấn đề “nghi án” ảnh sử dụng photoshop. Bởi nếu đặt vấn đề như vậy sẽ gây ra một cuộc tranh cãi không thể có hồi kết.

Bộ ảnh của Ngọc Quyên mang tính cá nhân. Thực hiện bộ ảnh nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường theo đánh gia của tôi là một ý tưởng tốt. Tuy nhiên, phương thức thực hiện cần phải xem lại. Câu hỏi đặt ra, liệu việc sử dụng hình thức nude có đạt tới nghệ thuật không hay có phù hợp với quan niệm của người Việt, có đạt hiệu quả không? Đấy là chưa kể, việc sử dụng ảnh nude còn rất dễ gây “sốc”, gây phản ứng trong dư luận. Thế nên, trong bất cứ trường hợp nào, sử dụng liệu pháp “sốc” cũng cần phải được cân nhắc.

Người mẫu Ngọc Quyên nổi như cồn sau loạt ảnh nude. Ảnh có tính chất minh họa.

Bản thân ảnh nude cũng là một đề tài phức tạp. Dùng đến thể loại ảnh, nhất là ảnh nude để cổ suý cho một vấn đề xã hội thì trước hết phải nhận được sự đồng tình, ủng hộ thì mới hiệu quả chứ.

* Với con mắt của một nghệ sĩ, ông nhận xét thế nào về bộ ảnh nude của Ngọc Quyên?

- Trong bộ ảnh này, có 1 bức tôi cho là được. Có thể là do ý đồ tác giả, nhiều bức cơ thể con người lấn át cả thiên nhiên. Nhưng nếu chê thì không nên, vì mỗi người có quan niệm riêng... Đây cũng không phải là vấn đề phán xét. Nude là một thể loại nhiếp ảnh phổ biến ở châu Âu và nhiều nước châu Á, nhưng ở Việt Nam nó ít được chấp nhận do quan điểm. Nói tóm lại, ý tưởng về bộ ảnh là tốt, nhưng phương thức thể hiện không hiệu quả, thậm chí có thể gây phản tác dụng...

* Xin cảm ơn ông!

Hà Chi (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm