(TT&VH) - Đó là nhận xét của ông Lý Bá Toàn, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản Việt Nam, tại Hội nghị tổng kết hoạt động xuất bản trong năm 2010 và triển khai nhiệm vụ xuất bản năm 2011 (diễn ra tại Hà Nội vào hôm qua 10/3/2011). Theo đó, nhiều nhà xuất bản trên toàn quốc đăng ký kế hoạch xuất bản khá nhiều theo tâm lý “xí chỗ” trước, thậm chí chỉ đăng ký thể loại đề tài mà không có tên tác phẩm cụ thể.
Cuốn sách Ngô Bảo Châu - rạng danh trí tuệ Việt Nam của NXB Chính trị quốc gia được đánh giá cao tại Hội nghị xuất bản
Kết quả, nhiều NXB thực hiện rất thấp so với bản đăng ký đề ra, điển hình là NXB Nông nghiệp (chỉ thực hiện 4,3% đăng ký), Thanh niên (3%), Văn học (9,7%), Văn hóa - thông tin (4,3%). “Cách làm này rất gây lãng phí thời gian và các chi phí đối với cơ quan chủ quản và quản lý xuất bản” - ông Toàn cho biết.
Ngoài ra, tại hội thảo, đại diện Cục Xuất bản cũng nhắc tới một số cuốn sách có nhiều lỗi về lịch sử, giáo dục, gây phản ứng không tốt từ dư luận trong năm 2010 như Thăng Long thời Lê Trịnh, Hỏi đáp về sự kiện lịch sử Việt Nam, Gia tộc...
Dự kiến, trong năm 2011, Cục Xuất bản và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng thêm một số văn bản quy phạm pháp luật về việc xuất bản trên mạng Internet, liên kết xuất bản với tư nhân hoặc đặt đại diện của các tổ chức xuất bản nước ngoài tại Việt Nam.
Chiêu Minh