Văn hoá

Annie Lennox muốn xốc lại nữ quyền

07/03/2011 15:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thời gian này, Annie Lennox - nữ ca sĩ thành công nhất của Anh - không còn hát nhiều nữa. Chị nỗ lực tham gia các hoạt động từ thiện và vì quyền lợi của phụ nữ. Năm nay, nhân dịp 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chị tham gia nhiều sự kiện như trình diễn tại WOW - Liên hoan Phụ nữ Thế giới - được tổ chức tại Trung tâm Southbank (Anh) vào ngày 11/3.

Tính cho đến nay, diva 56 tuổi này đã có hơn 3 thập kỷ hoạt động trong làng ca nhạc, lượng đĩa bán ra đạt hơn 80 triệu bản trên toàn thế giới và đoạt vô số giải thưởng, trong đó có 8 giải Brit (giải âm nhạc Anh) - một kỷ lục đối với các nữ ca sĩ.

1.
Mới đây, trong một cuộc chuyện trò với báo giới chị đã nhận xét thẳng thắn rằng nền công nghiệp âm nhạc hiện nay “hơi bị tầm thường”. Không còn giống như thời hoàng kim của chị, giờ đây, các ngôi sao pop có cả một đội ngũ lớn hậu thuẫn (như nghệ sĩ trang điểm, nhà tạo mẫu, quản lý, người sáng tác ca khúc...). Họ mải mê lao vào sự nghiệp và không còn nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội.

Nhưng Lennox thì khác. Trong 10 năm qua, chị đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến những vấn đề như HIV/AIDS - thông qua chiến dịch Sing của mình và nhờ vậy mà chị được trao Huân chương Đế chế Anh và trở thành đại sứ của UNESCO về phòng chống HIV/AIDS - cùng các hoạt động về quyền phụ nữ. Và nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Lennox vừa thiết lập Equals - chương trình gồm 20 dự án từ thiện vì quyền lợi của phụ nữ. Tiếp đó, vào ngày 11/3, chị sẽ tham gia chương trình hòa nhạc tại Liên hoan Phụ nữ Thế giới ở Trung tâm Southbank.

Thấy “sốc” khi chứng kiến cuộc diễu hành của đông đảo phụ nữ hồi năm ngoái, Lennox muốn xúc tiến mạnh những vấn đề của phụ nữ trong chương trình làm việc của mình. “Có rất nhiều tổ chức phụ nữ, song tất cả đều làm việc đơn lẻ. Nếu quy tụ lại thì sẽ rất mạnh”.

Đó chính là lý do mà vào ngày 8/3 này, Lennox sẽ dẫn đầu một cuộc đi bộ từ Borough Market ở London, qua cầu Thiên niên kỷ, tới Westminster và trở về Southbank. Ý tưởng của hành trình này là nhằm giúp phụ nữ “xây dựng những cây cầu hòa bình”. Các sự kiện tương tự sẽ diễn ra khắp toàn cầu.

Năm ngoái, Lennox được trao giải Barclay Người phụ nữ của Năm (với những hoạt động của chị cùng chiến dịch SING). Tham gia lễ trao giải có 450 phụ nữ xuất sắc nhất của Anh, song Lennox thấy buồn vì chỉ có một nửa trong số họ thừa nhận là người bênh vực quyền lợi cho phụ nữ. “Họ sợ” - chị nói. Lennox cho rằng: “Phong trào đòi bình quyền cho phụ nữ cần phải được “xốc” lại. Nó cần phải được phục hồi để cả đàn ông và phụ nữ đều hiểu được phong trào đó thực sự là gì. Không hề vô lý khi tôi nêu ra vấn đề này. Đây thực sự là việc đáng làm. Thật hổ thẹn khi chúng ta đang làm thinh trước những việc đáng phải làm, như quyền con người, các giá trị xã hội và chính trị. Chúng ta đang sống trong một thế giới liên tiếp xảy ra những cuộc chiến tranh và xung đột. Vẫn còn nhiều phụ nữ sinh con mà không được quyền hưởng bất cứ một sự ưu đãi nào”.

2. Lennox nói rằng, vai trò làm mẹ đã khiến chị tham gia vào chiến dịch này một cách nghiêm túc. Chị có 2 con gái là Lola và Tali với người chồng hiện nay (thứ 2) là nhà sản xuất điện ảnh và thu âm người Israel - Uri Fruchtmann.

“Đối với tôi, việc làm mẹ đóng một vai trò cân bằng lớn, giúp tôi đồng cảm với mọi người. Ở cương vị một người mẹ, bạn phải luôn mong muốn rằng, trên thế giới này không có đứa trẻ nào bị tổn thương, bị ngược đãi hoặc bị đói, hay không có cơ hội trong cuộc sống”.

Lennox vừa tới Nam Phi và Malawi để xem xét tiến độ của các dự án phòng chống bệnh HIV/AIDS ở các nước này. Song không giống như Madonna hay Angelina Jolie, chị không nhận con nuôi. Theo chị, việc nhận nuôi một đứa trẻ không phải là giải pháp hữu hiệu khi ở châu Phi hiện có khoảng 14 triệu đứa trẻ mồ côi. Nữ ca sĩ này còn quả quyết, chị sẽ chỉ tham gia những sự kiện âm nhạc góp phần phục vụ cho một trong những mục đích của mình.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm