Văn hoá

“Mỗi một lễ hội là một lần tôi tìm về quá khứ”

03/02/2010 08:29 GMT+7 Google News

Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt

(TT&VH Online) - Xuất thân là một diễn viên nhưng lại chọn con đường sự nghiệp là làm đạo diễn sân khấu  – đạo diễn lễ hội, Nguyễn Tấn Kiệt cho rằng đó là “duyên tiền  định”.

Gần 20 năm gắn bó  với các lễ hội, anh càng thêm yêu quê hương đất nước hơn, càng nặng lòng với Điện Biên, Sa Pa,  với những chiến thắng oai hùng của lịch sử Việt Nam.


PV: Anh đã tốt nghiệp khoa Diễn viên sân khấu, không hiểu vì lý do gì mà  sau đó anh lại chuyển hướng sang làm  Đạo diễn sân khấu?

Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt: Có lẽ là duyên ”tiền định”. Khởi đầu bằng niềm đam mê sân khấu, sau khi tốt nghiệp PTTH, tôi đã mạnh dạn thi vào trường Nghệ thuật sân khấu 2. Ngay từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường từ những năm 1990-1995 ….tôi được gặp Đạo diễn Lê Quang Vinh trong các lễ hội lớn của Tp. Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Sức hút của những chương trình quy mô này, đã làm cho tôi say mê. tôi luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ trợ lý, rồi phó tổng đạo diễn….Sau khi tốt nghiệp diễn viên tôi tiếp tục theo học khóa đào tạo đạo diễn tại Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh rồi học tiếp khóa đào tạo đạo diễn Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

PV: Nghề đạo diễn các chương trình ca nhạc giải trí  hiện nay rất ăn khách, nhưng  tại sao anh lại có  xu hướng làm đạo diễn các chương trình lễ hội mang tính chất văn hóa, lịch sử?

ĐD NTK: Mỗi lần thực hiện 1 chương trình lễ hội là mỗi lần tôi tìm về những giá trị từ quá khứ, càng tìm hiểu khám phá, tôi càng yêu văn hóa Việt Nam, yêu những giá trị truyền thống Việt Nam, những giá trị đó đối với tôi bao giờ cũng  là kho báu vô tận vẫn còn tiềm ẩn. Tội  chọn các chương trình lễ hội văn hóa, lịch sử truyền thống để để chinh phục công chúng, làm cho mọi người cùng suy tưởng và cảm nhận.

PV: Anh là Đạo diễn của chương trình Xuyên Việt kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhận một chương trình có quy mô tầm cỡ như vậy anh có cảm nhận gì? Mong anh chia sẻ về những khó khăn vấp phải và anh đã khắc phục những khó khăn đó ra sao?

ĐD NTK: Chương trình tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chương trình mang ý nghĩa to lớn mà Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đã khởi xướng và tổ chức thực hiện với sự tham gia của đông đảo các tỉnh, thành trong cả nước. Đây là một sáng kiến thử nghiệm của Trung tâm Văn hóa quận 2 được các đơn vị chuyên nghành thành phố Hồ Chí Minh và lảnh đạo cục Văn hóa cơ sở đồng tình ủng hộ vì tính chất hiệu quả và ý nghĩa rất to lớn . Mô hình hoạt động nầy đòi hỏi ngoài sự tư duy dàn dựng một chương trình thật sự hấp dẫn đới với công chúng còn đòi hỏi công tác tổ chức khá chu đáo trong mọi khâu , trên từng lộ trình biểu diễn ….

PV: Trong năm 2010 này, anh sẽ  làm một dự án “Lễ hội Sapa ở TP HCM”, Anh có thể nói rõ hơn về chương trình này. Việc dựng 1 Sapa ở TPHCM có dụng ý gì, và có gặp nhiều khó khăn hay không?

ĐD NTK:
Tôi đặc biệt có cảm tình với Sapa. Tôi muốn làm một điều gì đó để giới thiệu hình ảnh Sapa tuyệt vời tại Tp. Hồ Chí Minh hết sức sống động bằng chất liệu của cuộc sống đời thường, không thêu dệt gấm hoa. Làm sống lại thiên nhiên và con người Sapa ngay tại  tại Tp. Hồ Chí Minh là một ý tưởng táo bạo, dĩ nhiên có nhiều khó khăn kể cả vấn đề tài chính nhưng nếu quyết tâm tôi tin tưởng rằng mình sẽ làm được, vấn đề là thời gian thôi…


PV: Khó khăn nhất trong cuộc sống của một người Đạo diễn Lễ hội là gì?

ĐD NTK: Đạo diễn một lễ hội thường mất một thời gian rất dài. Từ tư duy một kịch bản đến tìm kiếm tài liệu trong sách vở trong cuộc sống… rồi công tác triển khai và trình làng chương trình phải mất từ 06 tháng đến 01 năm. Có những chương trình phải chuẩn bị từ 01- 02 năm, vì vậy cuộc sống của mình gần như luôn có những ám ảnh theo kiểu ám thị bóng dáng của các lễ hội sẽ làm.  

* PV: Theo anh làm thế nào để các chương trình Lễ hội không nhàm chán đối với người dân?

ĐD NTK: Lễ hội phải gắn liền với văn hóa, đời sống của người dân ở từng vùng, miền. Lễ hội không phải sáng tác dựa trên 1 khuôn mẫu nhất định, vì vậy sẽ không nhàm chán nếu ta tránh làm theo công thức. Mỗi một lễ hội bản thân nó đã có nét văn hóa, lịch sử độc đáo riêng. Những giá trị đó người đạo diễn phải nghiên cứu ,vận dụng thổi hồn vào tác phẩm làm cho mỗi một lễ hội có một dáng vẻ và sắc màu riêng biệt, phù hợp với tập quán địa phương, với tín nghưỡng từng vùng miền riêng biệt.

Xin cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe và thành công trong sự nghiệp.

Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt (20/10/1973)
- Tốt nghiệp Diễn viên sân khấu – Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, năm 1994
- Tốt nghiệp Đạo diễn – Trường Đại học Sân Khấu – Điện ảnh Hà Nội, 2006

Các chương trình lớn tham gia dàn dựng


- Diễu hành đường phố - Lễ hội Hoa Tết TPHCM 2003 -2009

- Tổng Đạo diễn Lễ khai hội Thần công Minh Đạm – Khai hội Văn hóa – Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu 2008

- Tổng Đạo diễn chương trình Khai hội Văn hóa du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu

- Đạo diễn Chương trình xuyên Việt kỉ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

- Đạo diễn sân khấu một số chương trình truyền hình của VTV.HTV,BTV


Hương Linh (Thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm