Suốt 27 năm qua, kể từ khi Herge qua đời, đã có rất nhiều giả thiết về nguyên mẫu của nhân vật nhà báo Tintin, nhưng trường hợp của Palle Huld được xem là đáng tin cậy hơn cả.
Cậu bé đi vòng quanh thế giới 44 ngày
Rời trường học từ năm 15 tuổi, Huld làm công việc buồn tẻ của một đốc công trong một nhà máy ô tô ở Copenhagen và tới một ngày ông quyết định tham gia cuộc thi của tờ báo Đan Mạch The Politiken nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Pháp Jules Verne (1828-1905). Tờ báo này muốn tổ chức lại hành trình nổi tiếng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhân vật Phileas Fogg trong cuốn tiểu thuyết ra đời năm 1873 của nhà văn Verne. Cuộc thi này chỉ dành cho các cậu bé tuổi vị thành niên và người chiến thắng sẽ phải hoàn thành hành trình 44 ngày bằng mọi phương tiện, trừ máy bay.

nguồn cảm hứng cho nhà văn Bỉ Herge tạo nên nhân vật Tintin
Khi trở về Copenhagen sau 44 ngày, Huld đã được 20.000 người chào đón nồng nhiệt. Hành trình của ông kết thúc trên vai của 2 cảnh sát. Họ phải len qua đám đông để đưa ông về với gia đình. Về tới nhà, Huld mới biết được rằng mẹ ông đã liên tục phải uống thuốc ngủ khi con trai thực hiện hành trình đầy mạo hiểm.
|
Kể từ khi xuất hiện cách đây 81 năm, đến nay các cuốn truyện về những cuộc phiêu lưu của Tintin đã tiêu thụ được hơn 200 triệu bản trên toàn cầu. Vào dịp Giáng sinh tới, bộ phim nhựa do Steven Spielberg sản xuất mang tựa đề The Adventures Of Tintin: The Secret Of The Unicorn sẽ có mặt ở các rạp chiếu trên toàn thế giới. |
Nhà văn Bỉ Herge đã đọc cuốn sách đó và đương nhiên đây không phải là sự trùng hợp khi nhân vật Tintin xuất hiện lần đầu tiên trong cùng năm trên Le Petit Vingtieme, phần dành cho thiếu nhi trên một tờ báo của Bỉ.
Tranh cãi về nguyên mẫu của Tintin
Cách đây hơn 1 thập kỷ, Huld tuyên bố ông chính là nguồn cảm hứng cho nhân vật Tintin. Tuyên bố của ông đã “hủy hoại” giả thiết của nhà văn/nhà nghiên cứu Pháp Jean-Paul Schulz khi ông từng kết luận rằng, Tintin được hình thành dựa theo cuộc đời thực của nhà báo Pháp Robert Sexe.
Sexe là nhà báo. Nhân vật Tintin không chỉ giống ông về ngoại hình, cách ăn mặc, mà còn có đam mê mô tô và có người bạn thân tên là Milhoux. Còn tên chú chó trung thành của Tintin là Milou - trong bản tiếng Anh là Snowy. Mặc dù Tổ chức Herge ở Brussels cũng thừa nhận có nhiều điểm giống nhau giữa các bức vẽ trong cuốn truyện tranh của Herge và những bức ảnh chụp nhà báo Sexe trong các hành trình của mình, song không có chứng cứ nào cho thấy Herge đã gặp Sexe. Tuy nhiên, các nhà Tintin học cho rằng Herge đã đọc các bài viết về những cuộc mạo hiểm của Sexe trên các tờ báo của Bỉ.
Mặc dù người ta tin rằng Palle Huld mới là nguồn cảm hứng cho Herge tạo nên nhân vật Tintin, nhưng chính tác giả Herge lúc sinh thời đã khiến cho các nhà nghiên cứu về Tintin bối rối khi tuyên bố “Tintin chính là tôi”. Cũng chính câu nói đó mà việc tìm kiếm nguyên mẫu của Tintin vẫn là một hành trình lý thú có lẽ không bao giờ chấm dứt.