Văn hoá

"Xin chào!" để “tạm biệt” Xiếc TP.HCM?

23/11/2010 06:35 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 3/12 tới, chương trình Xin chào! do công ty TNHH Biểu diễn nghệ thuật Xin Chào đầu tư, phục vụ du khách quốc tế sẽ ra mắt và biểu diễn thường xuyên tại Nhà bạt xiếc của Đoàn Xiếc TP.HCM (hiện đang đặt tại công viên 23/9). Điều này đồng nghĩa với việc Xiếc TP.HCM sẽ “rút lui” ngay trên sân nhà?

TT&VH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Văn Thành, trưởng Đoàn Nghệ thuật Xiếc TP.HCM.


Ông Hồ Văn Thành, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Xiếc TP. HCM

* Nghe nói công ty Xin chào đã thuê “nhà” của Xiếc TP.HCM để biểu diễn. Vậy “chủ nhà” sẽ đi đâu trong thời gian “nhà” đã cho thuê, thưa ông?


- Công ty Xin Chào là đối tác mà chúng tôi muốn hợp tác lâu dài. Ở chương trình đầu tiên này, sự chủ động thuộc về phía đối tác. Họ bỏ vốn đầu tư dàn dựng toàn bộ chương trình, sửa sang lại khuôn viên rạp xiếc cho tươm tất hơn. Về phía đoàn xiếc, ngoài việc cho thuê điểm diễn, hỗ trợ đạo cụ biểu diễn thì 15 diễn viên của đoàn cũng tham gia vào chương trình cùng nhiều diễn viên múa, võ thuật khác. Về lâu dài, chúng tôi sẽ có những kế hoạch mới chủ động mời họ tiếp tục hợp tác.

Cần phải nói rằng, những chương trình như thế này ra đời là rất cần thiết vì mảng nghệ thuật phục vụ khách du lịch quốc tế mặc dù đã được lãnh đạo thành phố quan tâm từ nhiều năm qua nhưng vẫn rất lúng túng trong cách thực hiện. Cách đây vài năm, theo chủ trương của thành phố, các đơn vị nghệ thuật như đoàn Xiếc, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội… đã thiết kế chương trình sân khấu du lịch hướng tới du khách quốc tế nhưng vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan đều dở dang, không thể triển khai. Nhưng với Xin chào! lần này, tôi hy vọng mô hình này sẽ thành công.

* Lý do gì khiến ông tin như vậy?

- Lợi thế thứ nhất là ê-kíp thực hiện Xin chào có đạo diễn, giám đốc sản xuất là người nước ngoài tức họ sẽ hiểu được tâm lý của du khách khi đến Việt Nam muốn tìm hiểu điều gì mà đáp ứng. Thực tế, dưới góc nhìn của người Việt, có những cái mình thấy rất hay, muốn giới thiệu với người ta nhưng họ lại không cho đó là đặc sắc. Ngược lại, có những cái mình thấy “thường quá” thì họ lại thích thú. Là một vở diễn giới thiệu lịch sử, những nét văn hóa nổi bật của Việt Nam nhưng lại được nhìn qua lăng kính của người ngoại quốc, Xin chào! chắc chắn sẽ rất khác với hình dung của người Việt nhưng sẽ giới thiệu được những cái mà du khách muốn, đáp ứng đúng nhu cầu khám phá vẻ đẹp Việt Nam của họ.

Thứ hai đó là sự chuyên nghiệp và quyết tâm của ê-kíp thực hiện, điều mà các đơn vị của chúng ta vẫn còn thiếu. Được biết, khi triển khai dự án, công ty Xin Chào cũng đã tạo được những mối quan hệ có thể đưa khách đến với vở diễn, đảm bảo đầu ra cho chương trình. Chúng ta cũng kém họ cả ở sự quyết tâm làm cho đến cùng. Họ triển khai kế hoạch rất nhanh và dứt khoát mặc dù phải đối mặt với rủi ro là đoàn xiếc có thể di dời bất cứ lúc nào.

* Ý của ông là Xin Chào vẫn chọn đoàn xiếc làm đối tác mặc dù đoàn đã có kế hoạch di dời? Khi nào đoàn mới phải rời điểm diễn này?

- Đoàn đã nhận được chỉ thị di dời từ mấy năm nay rồi mà có đi được đâu. Chỉ biết sớm muộn gì cũng phải đi nhưng chưa biết là khi nào thôi. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, nhanh nhất cũng qua Tết vì còn phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho điểm diễn mới ở công viên Gia Định nữa. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi không thể ngồi chờ được, vẫn phải triển khai các kế hoạch duy trì hoạt động của đoàn. Khi công ty Xin Chào đặt vấn đề hợp tác, chúng tôi đã nói rõ tình hình của đoàn là luôn trong tâm thế sẵn sàng “dọn nhà” khi có lệnh. Nhưng họ vẫn chấp nhận và quyết tâm làm chương trình. Lúc đầu, họ muốn kết hợp với đoàn xiếc trong 5 năm, nhưng vì lấn cấn chuyện di dời này, không muốn ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên về sau nên chúng tôi chỉ ký hợp đồng hợp tác đến khi chính thức phải dời đi thôi. Điều này có ghi rõ trong hợp đồng. Sau này, nếu thấy phù hợp, họ sẽ đem chương trình theo chúng tôi đến điểm diễn mới. Nếu điều kiện không thuận lợi (địa điểm mới xa trung tâm, không thuận tiện cho khách du lịch đến xem) thì hai bên sẽ ngồi lại thỏa thuận tìm ra hướng đi khác. Chúng tôi hợp tác trên tinh thần tôn trọng quyền lợi và tin tưởng lẫn nhau.

* Ngoài Xin chào! nhắm đến khách du lịch nước ngoài, đoàn có duy trì chương trình nào phục vụ khán giả truyền thống không hay là “khoán trắng” cho dự án này?

Xin chào! là chương trình biểu diễn nghệ thuật đương đại được làm theo mô hình nhiều chương trình nghệ thuật quảng bá du lịch rất thành công trên thế giới và khu vực Đông Nam Á như Cirque du Soleil của Canada, Voyage de la Vie của Singapore, Siam Niramit của Thái Lan… Đảm nhận phần kịch bản và đạo diễn cho chương trình là bà Laura Bruke (cũng là giám đốc sản xuất) đã có 30 năm hoạt động trong lĩnh vực biên kịch và đạo diễn. Bằng ngôn ngữ không lời của nghệ thuật múa, xiếc, võ thuật, Xin chào! kể về lịch sử Việt Nam với nhiều điểm nhấn văn hóa như: truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, các lễ hội cổ truyền, tinh hoa võ Bình Định… đồng thời phác họa cuộc sống sôi động, đổi mới hàng ngày của Việt Nam hôm nay. Xin chào! hứa hẹn là “món ăn” không thể bỏ qua của du khách quốc tế khi đến TP.HCM.

- Sự góp mặt của Xin chào! không ảnh hưởng gì đến hoạt động bình thường của đoàn hết. Thực tế, giờ chúng tôi nhường cho họ từ 5h đến 6h30 không phải là khung “giờ vàng” của khán giả xiếc truyền thống. Với khán giả trong nước, chủ yếu là các em thiếu nhi, thì thời gian lý tưởng để xem xiếc là buổi sáng và buổi tối. Những chương trình biểu diễn định kỳ của đoàn vẫn diễn ra bình thường.


Ngoài ra, chúng tôi vẫn còn nhiều dự án mới sẽ triển khai trong thời gian tới. Đầu tiên là phối hợp với sân khấu Idecaf dàn dựng chương trình phục vụ các em thiếu nhi dịp Noel này. Và tiếp tục mời các đơn vị thực hiện chương trình xiếc thú đặc biệt biểu diễn vào dịp Tết như mọi năm. Đoàn cũng đang có kế hoạch kết hợp với đoàn rối biểu diễn vào các buổi sáng cuối tuần. Sau Tết, chúng tôi sẽ cùng đạo diễn gốc Việt Linh Rateau (từng dàn dựng vở Chào Bella) thực hiện một vở múa xiếc. Chúng tôi cũng đang bàn với đạo diễn Dương Thảo về kịch bản một chương trình kết hợp giữa kịch, xiếc và múa… Nói chung Xin chào chỉ là một trong những kịch mục biểu diễn tại rạp xiếc mà thôi. Chúng tôi không có chủ trương bỏ hết kế hoạch của đoàn chỉ để tập trung cho Xin chào!.

Xin chào! là chương trình biểu diễn nghệ thuật đương đại được làm theo mô hình nhiều chương trình nghệ thuật quảng bá du lịch rất thành công trên thế giới và khu vực Đông Nam Á như Cirque du Soleil của Canada, Voyage de la Vie của Singapore, Siam Niramit của Thái Lan… Đảm nhận phần kịch bản và đạo diễn cho chương trình là bà Laura Bruke (cũng là giám đốc sản xuất) đã có 30 năm hoạt động trong lĩnh vực biên kịch và đạo diễn. Bằng ngôn ngữ không lời của nghệ thuật múa, xiếc, võ thuật, Xin chào! kể về lịch sử Việt Nam với nhiều điểm nhấn văn hóa như: truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, các lễ hội cổ truyền, tinh hoa võ Bình Định… đồng thời phác họa cuộc sống sôi động, đổi mới hàng ngày của Việt Nam hôm nay. Xin chào! hứa hẹn là “món ăn” không thể bỏ qua của du khách quốc tế khi đến TP.HCM.

Bay show như… xiếc

Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Xiếc TP.HCM biểu diễn tại Pháp

Hiện tại, Đoàn Nghệ thuật Xiếc TP.HCM có hai nhóm đang lưu diễn tại Đài Loan (28 người/nhóm) và một nhóm tại Nhật Bản (12 người). Sắp tới, một nhóm diễn viên của đoàn cũng sẽ lên đường sang Pháp biểu diễn, đây là năm thứ 8 liên tiếp xiếc TP.HCM được mời biểu diễn tại Pháp. Ông Hồ Văn Thành, trưởng đoàn, cho biết: “Mặc dù năm nay tình hình kinh tế thế giới khó khăn, nhiều nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến các hợp đồng lưu diễn nước ngoài của đoàn, thậm chí đoàn còn “ăn nên làm ra” hơn khi có thêm đối tác mới là Australia và Indonesia”.

Ninh Lộc (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm