(TT&VH) - Sáng qua 6/10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã khai mạc triển lãm Những tấm lòng với Thăng Long - Hà Nội. Triển lãm giới thiệu 81 hiện vật - là tặng phẩm của các tỉnh, thành phố, tổ chức, cá nhân trong cả nước gửi tặng Thủ đô nhân dịp Đại lễ.
>> Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Tổng cộng, BTC đã nhận được 201 tặng phẩm của 84 tổ chức và cá nhân đến từ hơn 20 tỉnh, thành cả nước gửi tặng...
Đặc biệt, BTC vinh dự nhận 2 tặng phẩm của 2 người bạn Trung Quốc là Vi Xương Nghị, thành viên Hội nhà Thư pháp Trung Quốc và Vương Thế Vân, nghệ sĩ mỹ thuật tặng 1 bức thư pháp và 1 bức tranh kính có ý nghĩa chúc mừng TP Hà Nội có truyền thống lịch sử lâu đời, bền vững và luôn hướng tới tương lai.

Do điều kiện đặc thù, một số quà tặng lớn như các công trình xây dựng, các chương trình văn hóa nghệ thuật không thể trưng bày tại không gian của cuộc triển lãm. Chẳng hạn: Nhà hát Kim Đồng (quà tặng của Tập đoàn Dầu khí VN); Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn (quà tặng của TP.HCM)... Ngoài ra, còn một bản nhạc giao hưởng dành tặng riêng Hà Nội của Dàn nhạc giao hưởng trẻ thành phố Roen (Pháp), một số các chương trình văn hóa nghệ thuật của bạn bè đến từ các nước Nga, Pháp, Phần Lan, Ấn Độ... đã đang và sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm tại thủ đô.
Đi một vòng quanh triển lãm, người xem có thể bắt gặp nhiều tác phẩm độc đáo, tiêu biểu, đạt kỷ lục mà báo chí đã đăng tải như: Thăng Long - bằng gỗ của công ty đá quý Địa Kim; bình gốm dáng trống đồng, hai bên là hai con rồng bay lên có tên gọi Quốc Bình Thăng Long (cao 73cm, nặng 28kg) của Công ty TNHH Cường Phát (Bình Dương); tác phẩm Thần Kim Quy bằng gốm cổ của nghệ nhân làng gốm Bát Tràng; tác phẩm Thiên Long Việt đồ - nghệ nhân Ngọc Minh (Quảng Nam); Bức tranh thêu tay khổng lồ Hồn thiêng Đại Việt (có kích thước 3,3m x 33,3m của Công ty Đông Thành); Bức tượng nghệ thuật Ông rùa hóa ông long (bằng gỗ nghiến) của ông Lương Đình Hinh (Sơn La); Chuông đồng 4 tấn, 4 mặt khắc tứ trấn Thăng Long của Hiệp hội làng nghề Bắc Giang...
Người xem còn được chiêm ngưỡng những món quà rất bình dị và ý nghĩa như: Cuốn sách Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp chúng ta của bà Nguyễn Thị Hợi và Nguyễn Kim Anh; cờ Đảng và quốc kỳ được kết từ 1.000 bông hoa; mô hình Lán Nà Lừa (của tỉnh Tuyên Quang); cuốn sách Chiếu dời đô; Một số nữ trang được lấy ý tưởng từ nguyên mẫu rồng Lý được tìm thấy ở khu Hoàng thành Thăng Long; chân dung Bác Hồ sơn dầu trên nền lụa; bộ ảnh rùa Hồ Gươm (Lưu Đức Ngò); chiếc áo dài VN kết bằng tóc của phụ nữ các dân tộc VN...
BTC cho biết, sau khi bế mạc (ngày 12/10), tất cả những tặng phẩm này sẽ được BTC bàn giao cho Bảo tàng Hà Nội để tiếp tục bảo quản lâu dài, tổ chức trưng bày tại các địa chỉ văn hóa lớn của Thủ đô.
>> Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Tổng cộng, BTC đã nhận được 201 tặng phẩm của 84 tổ chức và cá nhân đến từ hơn 20 tỉnh, thành cả nước gửi tặng...
Đặc biệt, BTC vinh dự nhận 2 tặng phẩm của 2 người bạn Trung Quốc là Vi Xương Nghị, thành viên Hội nhà Thư pháp Trung Quốc và Vương Thế Vân, nghệ sĩ mỹ thuật tặng 1 bức thư pháp và 1 bức tranh kính có ý nghĩa chúc mừng TP Hà Nội có truyền thống lịch sử lâu đời, bền vững và luôn hướng tới tương lai.
Một phần bức tranh thêu tay Hồn thiêng Đại Việt
Đi một vòng quanh triển lãm, người xem có thể bắt gặp nhiều tác phẩm độc đáo, tiêu biểu, đạt kỷ lục mà báo chí đã đăng tải như: Thăng Long - bằng gỗ của công ty đá quý Địa Kim; bình gốm dáng trống đồng, hai bên là hai con rồng bay lên có tên gọi Quốc Bình Thăng Long (cao 73cm, nặng 28kg) của Công ty TNHH Cường Phát (Bình Dương); tác phẩm Thần Kim Quy bằng gốm cổ của nghệ nhân làng gốm Bát Tràng; tác phẩm Thiên Long Việt đồ - nghệ nhân Ngọc Minh (Quảng Nam); Bức tranh thêu tay khổng lồ Hồn thiêng Đại Việt (có kích thước 3,3m x 33,3m của Công ty Đông Thành); Bức tượng nghệ thuật Ông rùa hóa ông long (bằng gỗ nghiến) của ông Lương Đình Hinh (Sơn La); Chuông đồng 4 tấn, 4 mặt khắc tứ trấn Thăng Long của Hiệp hội làng nghề Bắc Giang...
Người xem còn được chiêm ngưỡng những món quà rất bình dị và ý nghĩa như: Cuốn sách Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp chúng ta của bà Nguyễn Thị Hợi và Nguyễn Kim Anh; cờ Đảng và quốc kỳ được kết từ 1.000 bông hoa; mô hình Lán Nà Lừa (của tỉnh Tuyên Quang); cuốn sách Chiếu dời đô; Một số nữ trang được lấy ý tưởng từ nguyên mẫu rồng Lý được tìm thấy ở khu Hoàng thành Thăng Long; chân dung Bác Hồ sơn dầu trên nền lụa; bộ ảnh rùa Hồ Gươm (Lưu Đức Ngò); chiếc áo dài VN kết bằng tóc của phụ nữ các dân tộc VN...
BTC cho biết, sau khi bế mạc (ngày 12/10), tất cả những tặng phẩm này sẽ được BTC bàn giao cho Bảo tàng Hà Nội để tiếp tục bảo quản lâu dài, tổ chức trưng bày tại các địa chỉ văn hóa lớn của Thủ đô.
Hoa Chanh