Nên chọn hoa lúa là Quốc hoa

22/06/2010 13:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cuộc bình chọn Quốc hoa của Việt Nam theo tôi là hết sức thú vị. Bên blog bác Đông A có bài “Đào - Sen - Mai” rất đáng quan tâm. Không nhất thiết chỉ chọn duy nhất một loài hoa, mà nên chọn một bộ hoa gồm một số loại hoa tiêu biểu làm Quốc hoa như bộ: đào-sen-mai.

Bác Đông A lý luận: “Bộ hoa đào - sen - mai này tiêu biểu cho văn hóa ba miền Bắc -Trung - Nam của đất nước. Đặt hoa sen trong bộ đào - sen - mai tránh được sự trùng hợp với Quốc hoa của Ấn Độ (là hoa sen). Hoa đào đặc trưng cho miền Bắc, hoa mai đặc trưng cho miền Nam, hai điểm này ai cũng dễ đồng ý. Còn hoa sen, liệu có thể coi là tượng trưng cho miền Trung hay không? Có một dẫn chứng là một trong 9 cái đỉnh đặt ở Thái Miếu của triều Nguyễn, có khắc hình hoa sen, sông Hương, núi Ngự. Điều đó cho thấy ngay từ xưa hoa sen đã là một nét đặc trưng tiêu biểu của Huế”.



Nếu thầy tôi - nhà báo, nhà thơ Trần Hòa Bình còn sống, tôi nghĩ một trong những phương án thầy chọn là dã quỳ (hoa cúc quỳ). Hoa này có ở khắp miền Tây Bắc lẫn Tây Nguyên, tôi cũng đã thấy rất nhiều trên các vùng đất ấy. Ông là một người yêu hoa, tôi tin vào quan sát ấy. Tất nhiên, nhược điểm của nó là không hương, dáng cây gầy xấu.

Tôi có thêm vài góp ý:

1. Tại sao hoa lúa không được “đặt lên bàn nghị sự”? Mọi người quên rồi sao? Đứng ở cánh đồng lúa nếp lúc trổ đòng, hương thơm ngào ngạt. Nhìn kỹ thì hoa lúa nhỏ thôi, phấn hoa trắng muốt. Một thứ hương thương nhớ, quyến rũ, ngậm ngùi. Hoa lúa là thứ hoa xuyên suốt của mọi miền, cho dù ở vùng cao trồng lúa nương, vùng thấp trồng lúa nước.

2. Tại sao đẹp như đào thất thốn lại không ai để ý? Người trồng loại đào này chỉ mong muốn rằng, đến một ngày nào đó nó cũng được đưa vào danh sách “đề cử” Quốc hoa.

13 tiêu chí để chọn Quốc hoa

Đó là: có nguồn gốc hoặc được trồng lâu đời ở VN, thích nghi và được trồng ở nhiều nơi, nở hoa quanh năm, thể hiện bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc...

Sau hơn 2 tháng bình chọn trên các trangweb đã có được kết quả sơ bộ từ 135.097 ý kiến. Trong đó, hoa sen được bầu chọn với 40,3%, tiếp theo là hoa mai với 33,6%, hoa đào 8,2%, tre 9,5%....

3.
Tôi phản đối có người chọn hoa tre. Vì ở rừng, khi tre ra hoa là điềm báo của một mùa hạn hán, cháy rừng. Cây tre ra hoa tức là cây tre sắp tàn lụi. Tôi cũng phản đối ông nào chọn hoa chuối, dù có ăn được, hiệu quả kinh tế cao.


Theo tôi, ngoài việc chọn một loài hoa duy nhất làm Quốc hoa (chẳng hạn hoa lúa); cũng có thể chọn thêm những loài hoa đại diện cho những vùng miền như: chọn hoa đào (biểu trưng của đồng bằng Bắc bộ), hoa sen (biểu trưng cho miền Trung), hoa Pơ lang (biểu trưng cho Tây Nguyên), hoa mai (biểu trưng cho miền Nam) – hoa ban (biểu trưng cho Tây Bắc).
HuyBom

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm