(TT&VH) - Từ cuối tháng 4 đầu tháng 5/2010, nghệ sĩ đàn tranh Thanh Thủy và nghệ sĩ đàn bầu Trà My đã có chuyến biểu diễn tại nhiều nơi trên nước Mỹ, trong đó có Thủ đô Washington và TP New York. Hai tuần đi biểu diễn có lẽ không chỉ là chuyến công tác “dài hơi” của 2 nghệ sĩ trẻ mà còn ghi dấu về chuyến đi xa nhiều ý nghĩa của âm nhạc truyền thống VN.
Ngoài đêm nhạc tại trụ sở của Hội châu Á ở New York, 2 nghệ sĩ còn thực hiện chương trình biểu diễn tại các trường đại học với 3 buổi diễn tại New York và Washington D.C và tiến hành ghi âm các bản nhạc tại khoa Âm nhạc của trường Đại học Washington. Chương trình tại Brookhaven National Laboratory (BNL) ở New York thu hút trên 200 khán giả. BNL là 1 trong 10 cơ quan thí nghiệm lớn nhất của Mỹ nên khán giả hầu hết thuộc giới trí thức. “Chưa có buổi diễn âm nhạc nào thu hút nhiều khán giả đến thưởng thức như vậy. Những người tổ chức của BNL nói với tôi như vậy và họ ngỏ ý mời các nghệ sĩ trở lại biểu diễn vào năm sau”, ông Trần Thắng - Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam (IVCE), đơn vị tổ chức chương trình này tại các trường đại học cho biết.
Bên cạnh các bản độc tấu các làn điệu âm nhạc truyền thống như Luyện Nam cung (đàn tranh), Nhịp đuổi, Hành vân (đàn bầu), tiếng đàn của 2 nghệ sĩ còn hòa quyện trong các bản hòa tấu Lới lơ, Nam ai... và các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo, như Khói Trương Chi và Khói sóng.
Ông Thắng cho biết thêm, không ít khán giả người Mỹ bày tỏ, họ có dịp được khám phá vẻ đẹp tâm hồn VN qua những bản nhạc do 2 nghệ sĩ trình diễn. “Nếu như những đợt chiếu phim của IVCE tại các trường đại học giúp khán giả tìm hiểu thêm về đời sống và văn hóa Việt Nam thì biểu diễn âm nhạc làm rung động lòng người, giúp người nghe thấy thanh thoát hơn”, ông Thắng nói.
Sự mê hoặc của tiếng đàn bầu và đàn tranh với khán giả Mỹ càng khích lệ IVCE lên kế hoạch tổ chức chương trình âm nhạc VN quy mô lớn do GS Nguyễn Thuyết Phong dàn dựng vào tháng 10/2010 để biểu diễn tại một số trường đại học và trung tâm văn hóa của Mỹ.
Ngoài đêm nhạc tại trụ sở của Hội châu Á ở New York, 2 nghệ sĩ còn thực hiện chương trình biểu diễn tại các trường đại học với 3 buổi diễn tại New York và Washington D.C và tiến hành ghi âm các bản nhạc tại khoa Âm nhạc của trường Đại học Washington. Chương trình tại Brookhaven National Laboratory (BNL) ở New York thu hút trên 200 khán giả. BNL là 1 trong 10 cơ quan thí nghiệm lớn nhất của Mỹ nên khán giả hầu hết thuộc giới trí thức. “Chưa có buổi diễn âm nhạc nào thu hút nhiều khán giả đến thưởng thức như vậy. Những người tổ chức của BNL nói với tôi như vậy và họ ngỏ ý mời các nghệ sĩ trở lại biểu diễn vào năm sau”, ông Trần Thắng - Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam (IVCE), đơn vị tổ chức chương trình này tại các trường đại học cho biết.
Bên cạnh các bản độc tấu các làn điệu âm nhạc truyền thống như Luyện Nam cung (đàn tranh), Nhịp đuổi, Hành vân (đàn bầu), tiếng đàn của 2 nghệ sĩ còn hòa quyện trong các bản hòa tấu Lới lơ, Nam ai... và các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo, như Khói Trương Chi và Khói sóng.
Ông Thắng cho biết thêm, không ít khán giả người Mỹ bày tỏ, họ có dịp được khám phá vẻ đẹp tâm hồn VN qua những bản nhạc do 2 nghệ sĩ trình diễn. “Nếu như những đợt chiếu phim của IVCE tại các trường đại học giúp khán giả tìm hiểu thêm về đời sống và văn hóa Việt Nam thì biểu diễn âm nhạc làm rung động lòng người, giúp người nghe thấy thanh thoát hơn”, ông Thắng nói.
Sự mê hoặc của tiếng đàn bầu và đàn tranh với khán giả Mỹ càng khích lệ IVCE lên kế hoạch tổ chức chương trình âm nhạc VN quy mô lớn do GS Nguyễn Thuyết Phong dàn dựng vào tháng 10/2010 để biểu diễn tại một số trường đại học và trung tâm văn hóa của Mỹ.
H.Đông