(TT&VH) - Tối ngày 17/5/2010, phường Phú Hòa (TP Huế) tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích Trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba là di tích cấp tỉnh.
Trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba được thành lập năm 1905, trên nền đình chợ Đông Ba cũ, lúc đầu trường có tên “Thừa Thiên Pháp - Việt trường”. Năm 1923 trường được di chuyển đến địa điểm trường Gia Hội ngày nay. Vị trí cũ nay là vườn hoa nằm trên đường Phan Đăng Lưu, phường Phú Hòa, thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế. Cấu trúc của trường gồm 10 gian chia làm 5 phòng, mái lợp ngói liệt, trên mái có khoảng hở rộng 1,5m, dài 40m ốp kính để tạo ánh sáng vào phòng. Hành lang rộng 1,5m có lan can bằng gỗ cao 0,8m bao quanh, xung quanh trường được bao bọc bằng sân rộng trồng bàng và mù u.
Từ năm 1906 đến năm 1907, Chủ tịch Hồ Chí Minh theo học lớp Nhì tiểu học; từ 1907 đến 1908, Người học lớp Nhất tiểu học. Các môn học gồm Pháp văn (chủ yếu) Quốc văn, Hán văn, Toán, Sử, Địa, Khoa học. Hiện nay, tại vị trí trường cũ, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên -Huế đã dựng bia kỷ niệm, lưu lại dấu ấn về thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng học ở đây.
Trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba được thành lập năm 1905, trên nền đình chợ Đông Ba cũ, lúc đầu trường có tên “Thừa Thiên Pháp - Việt trường”. Năm 1923 trường được di chuyển đến địa điểm trường Gia Hội ngày nay. Vị trí cũ nay là vườn hoa nằm trên đường Phan Đăng Lưu, phường Phú Hòa, thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế. Cấu trúc của trường gồm 10 gian chia làm 5 phòng, mái lợp ngói liệt, trên mái có khoảng hở rộng 1,5m, dài 40m ốp kính để tạo ánh sáng vào phòng. Hành lang rộng 1,5m có lan can bằng gỗ cao 0,8m bao quanh, xung quanh trường được bao bọc bằng sân rộng trồng bàng và mù u.

Trần Dương