(TT&VH) - Theo quyết định ra ngày 19/4/2010 của UBND TP Hà Nội, 10.000m2 thuộc di tích Thành cổ Hà Nội sẽ được sử dụng làm nơi để công ty XQ triển khai dự án Không gian nghệ thuật XQ trong khoảng thời gian từ nay tới hết Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Một câu hỏi được đặt ra: Việc triển khai dự án này có ảnh hưởng tới không gian và các kiến trúc của Thành cổ Hà Nội - trong thời điểm di tích này đang được đệ trình lên UNESCO để công nhận là Di sản văn hóa thế giới?
1. 10.000m2 trên nằm tại khu vực Hậu Lâu (Lầu Công chúa), phía sau cụm kiến trúc điện Kính Thiên là hành cung của Thành cổ Hà Nội, bao gồm khu vực cổng bảo vệ, khu đất trống bên phải, nhà Hậu Lâu, sân trước nhà Hậu Lâu một số khu đất nhà dựng tạm... Thời gian triển khai dự án diễn ra từ 23/4 đến 31/10/2010, được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (tới hết tháng 9) là thời gian để Công ty XQ trưng bày những tác phẩm tranh thêu nghệ thuật, lắp dựng một số rừng hoa, vườn hoa và vườn phong lan. Giai đoạn 2 diễn ra trong tháng 10 (thởi điểm tổ chức Đại lễ 1.000 năm), bao gồm hàng loạt hoạt động văn hóa, trong đó trọng tâm là việc trưng bày bức tranh thêu Ước nguyện ngàn năm Thăng Long.

Khu vực nhà Hậu Lâu, nơi diễn ra dự án
Dự án trên có tổng số vốn đầu tư 20 tỷ đồng, được lấy từ nguồn vốn xã hội hóa do Công ty XQ và các đối tác kêu gọi. Theo đó, nhiều lễ hội hoa sẽ được triển khai kế tiếp hoặc song song như lễ hội hoa của người thợ thêu chân dung, lễ hội hoa của người thợ thêu tranh hoa và tranh phong cảnh, lễ hội hoa của người thợ thêu tranh hai mặt, bảo tàng hoa của những người Tri Kỷ Hữu... Đặc biệt, trong tháng 10/2010, bức tranh thêu Ước nguyện ngàn năm Thăng Long sẽ được rước trọng thể từ Đà Lạt ra Hà Nội trước khi trưng bày. Đây là bức tranh có kích thước 3x4 m, được 9 nghệ nhân thêu của XQ thực hiện ròng rã trong 3 năm để tặng thủ đô Hà Nội.
2. Theo lời ông Võ Văn Quân, giám đốc Công ty XQ, toàn bộ các công trình xây dựng tại Hậu Lâu để phục vụ dự án trên đều có kết cấu nhẹ bằng gỗ, giấy, khung nhôm và lắp ghép được. Sau khi dự án kết thúc, các công trình trên lập tức sẽ được tháo dở để trả lại mặt bằng cũ cho Thành cổ.
Khu vực tại di tích Thành cổ nếu muốn xây dựng thì phải có sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - ông Nguyễn Văn Sơn, giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội - khẳng định. Do vậy, chúng ta có thể yên tâm về câu hỏi: Dự án trên có ảnh hưởng tới di tích hay không? Bổ sung cho ý kiến của ông Sơn trong buổi công bố dự án trên, nhà sử học Dương Trung Quốc cũng cho biết: Khu vực Hậu Lâu hiện nay đang nằm trong tình trạng chưa ổn định và khá bộn bề về sinh thái, kiến trúc, mặt bằng. Dự án trên bước đầu sẽ góp phần cải tạo không gian cổ này, trước khi Hà Nội tiếp tục nghiên cứu để từng bước triển khai các dự án sau đó.
Riêng về vấn đề quản lý trật tự tại các lễ hội hoa trong dự án Không gian nghệ thuật XQ, ông Quân khẳng định: Các chương trình sẽ diễn ra trong một thời gian khá dài, vì vậy tần suất có mặt của người dân tại đây sẽ bị “kéo giãn“ và tạo điều kiện cho BTC quản lý tốt chương trình. Ngoài ra, các lễ hội hoa cũng được tổ chức với không gian rất trang trọng, có kèm theo nhiều nghi thức độc đáo. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, sự trang trọng ấy có tác dụng rất tích cực tới ý thức của du khách và hạn chế những chuyện đáng tiếc trong hành xử - ông Quân nói.
Được biết, các chương trình của Không gian nghệ thuật XQ đều mở cửa tự do cho khách du lịch. Nếu muốn, du khách có thể đóng góp cho các hòm quỹ từ thiện đặt tại nơi tổ chức. Số tiền thu về sẽ được chuyển giao cho các trẻ em nghèo tại TP Hà Nội.
1. 10.000m2 trên nằm tại khu vực Hậu Lâu (Lầu Công chúa), phía sau cụm kiến trúc điện Kính Thiên là hành cung của Thành cổ Hà Nội, bao gồm khu vực cổng bảo vệ, khu đất trống bên phải, nhà Hậu Lâu, sân trước nhà Hậu Lâu một số khu đất nhà dựng tạm... Thời gian triển khai dự án diễn ra từ 23/4 đến 31/10/2010, được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (tới hết tháng 9) là thời gian để Công ty XQ trưng bày những tác phẩm tranh thêu nghệ thuật, lắp dựng một số rừng hoa, vườn hoa và vườn phong lan. Giai đoạn 2 diễn ra trong tháng 10 (thởi điểm tổ chức Đại lễ 1.000 năm), bao gồm hàng loạt hoạt động văn hóa, trong đó trọng tâm là việc trưng bày bức tranh thêu Ước nguyện ngàn năm Thăng Long.

Khu vực nhà Hậu Lâu, nơi diễn ra dự án
2. Theo lời ông Võ Văn Quân, giám đốc Công ty XQ, toàn bộ các công trình xây dựng tại Hậu Lâu để phục vụ dự án trên đều có kết cấu nhẹ bằng gỗ, giấy, khung nhôm và lắp ghép được. Sau khi dự án kết thúc, các công trình trên lập tức sẽ được tháo dở để trả lại mặt bằng cũ cho Thành cổ.
Khu vực tại di tích Thành cổ nếu muốn xây dựng thì phải có sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - ông Nguyễn Văn Sơn, giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội - khẳng định. Do vậy, chúng ta có thể yên tâm về câu hỏi: Dự án trên có ảnh hưởng tới di tích hay không? Bổ sung cho ý kiến của ông Sơn trong buổi công bố dự án trên, nhà sử học Dương Trung Quốc cũng cho biết: Khu vực Hậu Lâu hiện nay đang nằm trong tình trạng chưa ổn định và khá bộn bề về sinh thái, kiến trúc, mặt bằng. Dự án trên bước đầu sẽ góp phần cải tạo không gian cổ này, trước khi Hà Nội tiếp tục nghiên cứu để từng bước triển khai các dự án sau đó.
Riêng về vấn đề quản lý trật tự tại các lễ hội hoa trong dự án Không gian nghệ thuật XQ, ông Quân khẳng định: Các chương trình sẽ diễn ra trong một thời gian khá dài, vì vậy tần suất có mặt của người dân tại đây sẽ bị “kéo giãn“ và tạo điều kiện cho BTC quản lý tốt chương trình. Ngoài ra, các lễ hội hoa cũng được tổ chức với không gian rất trang trọng, có kèm theo nhiều nghi thức độc đáo. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, sự trang trọng ấy có tác dụng rất tích cực tới ý thức của du khách và hạn chế những chuyện đáng tiếc trong hành xử - ông Quân nói.
Được biết, các chương trình của Không gian nghệ thuật XQ đều mở cửa tự do cho khách du lịch. Nếu muốn, du khách có thể đóng góp cho các hòm quỹ từ thiện đặt tại nơi tổ chức. Số tiền thu về sẽ được chuyển giao cho các trẻ em nghèo tại TP Hà Nội.
Cúc Đường